Vì một thành phố yên bình

29/12/2018 06:55

​“Kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân”, đó chính là phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Kon Tum hướng đến, vì mục tiêu một thành phố yên bình.

Hôm tôi đến, chứng kiến không khí làm việc khẩn trương trong những ngày cuối năm, mới thấy hết được tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Kon Tum.

Bắt chặt tay tôi trước sảnh phòng làm việc, Đại tá Nguyễn Hồng Ngọc - Trưởng Công an thành phố Kon Tum chia sẻ: Ngày cuối năm, anh em cán bộ, chiến sĩ ở đây đều rất bận rộn. Càng đến gần tết, tội phạm càng ráo riết hoạt động. Cán bộ, chiến sĩ ở đây không có ngày nghỉ, tất cả đều tập trung vào công việc, nhất là đảm bảo trật tự an toàn xã hội và giữ gìn bình yên cho nhân dân đón một cái tết yên bình…

Quả thật vậy, nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân được Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Kon Tum luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm và hàng đầu, xuyên suốt qua nhiều thời kỳ.

Điểm lại thành tích của Công an thành phố đạt được trong những năm qua, nhất là năm 2018 trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ta mới thấy rõ được điều đó.

Với đặc điểm tình hình của thành phố, nơi tập trung đông dân cư và nhiều người từ các nơi khác đến làm ăn, sinh sống, đã nảy sinh nhiều loại tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản; cướp giật tài sản; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy… đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ công an phải có một bản lĩnh kiên định, tinh thông nghiệp vụ và dũng cảm đấu tranh, không sợ hy sinh, gian khổ…

Trong năm 2018, Công an thành phố Kon Tum đã phát hiện và xử lý 53 vụ trộm cắp tài sản, thu hồi nhiều tài sản giá trị trả lại cho người bị hại.

Một trong những vụ điển hình là ngày 13/8/2018, sau một thời gian sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra Công an thành phố Kon Tum phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp dây điện cáp ngầm tại khu vực khu đô thị phía nam Đăk Bla, kịp thời ngăn chặn tình trạng trộm cắp dây cáp điện ngầm xảy ra một thời gian dài ở khu vực này.

Hoặc là vào ngày 1/8/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum phát hiện và bắt giữ đối tượng Thái Văn Phương (sinh năm 2000, trú tại thôn Phương Quý 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum) là đối tượng đã 5 lần thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Kon Tum trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2018.

Có thể nói thời gian qua, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố Kon Tum ngày càng diễn biến phức tạp, manh động, tinh vi, liều lĩnh, hoạt động theo kiểu băng, nhóm. Bọn tội phạm thường sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm để thực hiện, hành vi phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng như vụ giết người xảy ra tại quán bi da Hải Sơn ở đường Lê Quý Đôn, phường Quang Trung xảy ra vào tháng 3/2018 vừa qua. Hay vụ giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán bar Window tại đường Nguyễn Huệ xảy ra vào tháng 8/2018...

Trước tình hình phức tạp của loại tội phạm này, Công an thành phố Kon Tum đã xác lập, đấu tranh thành công chuyên án “Đấu tranh, ngăn chặn và điều tra khám phá tội phạm tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn thành phố Kon Tum”. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra Công an thành phố đã phát hiện 6 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tiến hành khởi tố 4 vụ- 8 bị can; chuyển các cơ quan có thẩm quyền khác xử lý 2 vụ - 4 đối tượng…

Công an thành phố Kon Tum họp bàn xác lập các chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm

 

Đại tá Nguyễn Hồng Ngọc chia sẻ: Có thể khẳng định, việc xác lập chuyên án; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn thành phố được Công an tỉnh, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, nhất là các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng vũ khí để gây án; tội phạm về ma túy; các băng, ổ, nhóm hoạt động phạm tội dưới hình thức bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng... Ngoài ra, Công an thành phố chú trọng đẩy mạnh việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy nhanh tiến độ điều tra đề nghị xét xử các vụ án được dư luận quan tâm; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân thành phố trong giải quyết tin báo, tin tố giác tội phạm và điều tra xử lý tội phạm.

Trong năm 2018, cơ quan điều tra Công an thành phố Kon Tum đã phát hiện và xử lý 3 băng, ổ, nhóm có các hoạt động vi phạm pháp luật, khởi tố 3 vụ-12 bị can. Đồng thời, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh triệt phá 2 nhóm-13 đối tượng có biểu hiện hoạt động dưới hình thức bảo kê, đòi nợ thuê... Qua đấu tranh, Công an thành phố phát hiện và ngăn chặn nhiều đối tượng, cơ sở cho vay nặng lãi, có sử dụng các đối tượng đòi nợ thuê theo hình thức “xã hội đen”, kịp thời phòng ngừa các hậu quả có thể dẫn đến làm phức tạp tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an thành phố Kon Tum cũng đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều chiến sĩ trinh sát đã ngày đêm thâm nhập, bám địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trong năm 2018, lực lượng đấu tranh với tội phạm ma túy Công an thành phố đã phát hiện 22 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, xử lý theo pháp luật.

Chẳng hạn như vào ngày 12/4/2018, tại nhà nghỉ Champa ở đường Hà Huy Tập (thành phố Kon Tum), lực lượng Công an thành phố Kon Tum phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Hoài Nam (sinh năm 1990, trú tại đường Hoàng Thị Loan, thành phố Kon Tum) đang tàng trữ trái phép 3 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 67 gam.

Hoặc vào ngày 19/10/2018, tại khách sạn Hưng Yên (phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) lực lượng Công an thành phố Kon Tum đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Vũ Ngọc Hoàn (sinh năm 1998, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) có hành vi tàng trữ trái phép 4 gói ma túy tổng hợp với trọng lượng trên 21 gam...

Đó chỉ là hai vụ điển hình trong số các vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy mà lực lượng đấu tranh tội phạm ma túy Công an thành phố Kon Tum phát hiện và bắt giữ. Điều đó nói lên tính chất nguy hiểm, ngày càng phức tạp của loại tội phạm này, nếu không kiên quyết, kịp thời có các phương án đấu tranh ngăn chặn của Công an thành phố Kon Tum, thì chắc chắn hậu quả của loại tội phạm này sẽ không hề nhỏ và sẽ nhanh chóng lây lan...

Để đạt được kết quả như trên, trước tiên phải khẳng định nhờ kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận thành phố và cấp ủy, UBND các xã, phường phối hợp với Công an thành phố thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030...

Đồng thời, Công an thành phố luôn phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm đến từng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ và nhân dân, có biện pháp tự phòng ngừa và phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm...

Một mùa xuân nữa lại đến, các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Kon Tum tiếp tục nỗ lực vì một cuộc sống bình yên của thành phố thân yêu.

Bài ảnh: Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác