Vì cuộc sống bình yên của nhân dân

18/08/2021 13:01

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, những chiến sĩ Công an tỉnh ta luôn sẵn sàng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, hy sinh nào để giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh nông thôn, các loại tội phạm hình sự liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm cờ bạc qua mạng, trộm cắp tài sản, tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam… gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ xa những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị tiềm ẩn, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Các lực lượng Công an trong tỉnh nâng cao tiến độ điều tra, khám phá tội phạm và thu hồi tài sản do phạm tội mà có; phối hợp với các cơ quan tố tụng đưa các vụ án ra xét xử công khai để răn đe, phòng ngừa chung; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Từ năm 2010 đến năm 2020, trung bình mỗi năm, các lực lượng của Công an tỉnh phát hiện trên 540 vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra, phá án trung bình đạt 80%/năm, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Riêng 6 tháng đầu năm 2021 đã phát hiện 196 vụ/175 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (so với cùng kỳ năm 2020 giảm 5 vụ); trong đó có 61 vụ/78 đối tượng tội phạm ma túy (tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm 2020); tội phạm cờ bạc được đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá, phát hiện 22 vụ/100 đối tượng (tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm 2020). Tỷ lệ điều tra phá án tội phạm chung đạt trên 80%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng, án ma túy đạt 100%.

Lực lượng Cảnh sát trật tự Công an tỉnh tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: D.Đ.N

 

Ngoài công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn tỉnh.

Từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát (từ ngày 27/4/2021) đến nay, Công an tỉnh bố trí cán bộ, chiến sĩ bảo vệ an ninh, an toàn cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và cơ sở cách ly tập trung do UBND huyện, thành phố quản lý. Lực lượng Công an xã, phường, thị trấn phối hợp tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 để kịp thời áp dụng biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp quản lý, giám sát người thực hiện cách ly tại nhà sau khi hoàn thành cách ly tập trung theo thông báo của các địa phương; quản lý chặt chẽ người nước ngoài, làm tốt công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi vấn xuất nhập cảnh trái phép, nhắc nhở các trường hợp đi về từ vùng dịch chấp hành nghiêm biện pháp phòng, chống dịch…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn triển khai lực lượng tham gia 6 chốt liên ngành kiểm soát dịch và đã kiểm soát 161.686 phương tiện, 559.781 người; xử lý 2 trường hợp chống người thi hành công vụ, không chấp hành quy định phòng, chống dịch khi đi qua các chốt. Công an các huyện, thành phố bố trí lực lượng tham gia 66 tổ kiểm soát dịch tại các khu vực cửa ngõ giáp ranh với các địa phương lân cận, nhất là địa phương có ca nhiễm Covid-19.

Các lực lượng của Công an tỉnh tham gia 149 tổ lưu động tuần tra, kiểm soát trên địa bàn các huyện, thành phố và giao thông tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, trên các tuyến quốc lộ, trục đường nối liền đến khu vực biên giới, cửa khẩu; đồng thời, phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác quản lý biên giới, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh. Từ ngày 11/5/2021 đến ngày 8/8/2021, các lực lượng Công an tỉnh đã tham mưu xử phạt 300 trường hợp vi phạm với số tiền trên 460 triệu đồng…

Cũng từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, Công an tỉnh đã hỗ trợ 3.264 phương tiện/6.241 người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch đảm bảo an toàn giao thông, không dừng, đỗ trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Công an tỉnh còn ủng hộ 200 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công an tỉnh tổ chức nhiều chương trình thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch; hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch; chung tay tiêu thụ nông sản Bắc Giang; ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch… với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các lực lượng của Công an tỉnh đang ngày đêm có mặt trên từng trận tuyến, sẵn sàng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào vì cuộc sống bình yên của nhân dân.   

Đức Nhuận

Chuyên mục khác