27/12/2019 06:19
Anh Nguyễn Trọng Bình - thành viên Ban phụ trách tham mưu Tỉnh đoàn trong chương trình phối hợp giữa các đơn vị cho biết: Chương trình lần này gồm nhiều hoạt động như trao học bổng và quà cho các em học sinh, những hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; dọn dẹp vệ sinh thôn làng và tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử điểm cao 1015 (đồi Sạc Ly); trao tặng bò sinh sản cho 3 hộ gia đình thanh niên trên địa bàn. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần công sức của tuổi trẻ giúp đỡ bà con nhân dân xã Rờ Kơi có thêm niềm vui, động lực vươn lên trong cuộc sống, hướng đến Tết Canh Tý 2020 ấm no, hạnh phúc.
Mở đầu chương trình là hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn xã. Để phục vụ bà con, từ nhiều ngày trước đó, các y, bác sĩ thuộc Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo từ vật tư, trang thiết bị y tế cho đến thuốc men.
Mới hơn 7h30 sáng, điểm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại Trạm Y tế xã đã hoạt động hết công suất, bà con đến rất đông.
Về trưa, mặc dù thời tiết nóng nực, nhưng số lượng người đến khám bệnh càng đông thêm, các y, bác sĩ trẻ rất tất bật, nhưng họ vẫn cần mẫn, chú tâm với công việc. Với mỗi bệnh nhân, không chỉ khám, cấp thuốc, các bác sĩ đều ân cần thăm hỏi đời sống và điều kiện sinh hoạt hàng ngày... để từ đó đưa ra lời khuyên hợp lý, giúp mỗi người tự biết cách chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh cho bản thân mình.
Chứng kiến sự nhiệt tình, tận tâm của các y, bác sĩ với người dân, ông A Tum (làng Kram, xã Rờ Kơi) chia sẻ: Nghe tin có những bác sĩ trẻ đến với xã để chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, người dân nơi đây ai cũng mừng lắm. Vì thực tế, đời sống bà con mình ở các thôn làng vùng biên nơi đây còn nhiều khó khăn, nên ít có điều kiện để đến bệnh viện thăm khám bệnh. Được các bác sĩ về tận xã khám bệnh, cấp thuốc, ai ai cũng cảm thấy vui, ấm lòng.
Bà Y Trâm (làng Gia Xiêng) cảm động: Dù đông người như vậy, nhưng các y, bác sĩ nhiệt tình và chu đáo lắm. Sau khi khám bệnh cho mình kỹ càng, các y, bác sĩ còn hỏi han về cách sinh hoạt hàng ngày của mình, chỉ ra nguyên nhân bị bệnh và dặn dò mình về cách phòng chống bệnh.
|
Anh Lê Hồng Phong - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ chia sẻ: Hôm nay, 13 hội viên của Câu lạc bộ đến đây để khám, cấp thuốc cho bà con. Dù số lượng người đến khám rất đông, nhưng mình vẫn cung cấp đủ số lượng thuốc. Nguồn thuốc do các công ty dược tài trợ thông qua sự vận động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Dù có đôi chút vất vả, nhưng chúng tôi rất vui vì đã đóng góp được một phần công sức của mình trong hoạt động ý nghĩa này. Trong số thành viên trong đoàn, có những người tối hôm trước còn phải trực ca đêm, nhưng họ vẫn nhiệt tình xung phong để đến với bà con cơ sở.
Bên cạnh hoạt động thăm khám chữa bệnh miễn phí cho bà con, các đơn vị tham gia chương trình đã trao tặng 3 con bò sinh sản trị giá 30 triệu đồng cho 3 hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã: A Hậu (làng Kram), A Chêl (làng Gia Xiêng) và A Trâm (làng Khơk Loong). Việc hỗ trợ này nhằm tạo tiền đề để các hộ thanh niên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ổn định.
Anh A Đạt - Bí thư Đoàn xã Rờ Kơi cho biết: Cả 3 hộ thanh niên này đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Qua quá trình công tác, chúng tôi nhận thấy 3 thanh niên này đều chăm chỉ, có ý chí và nghị lực để vươn lên thoát nghèo nhưng chưa có điều kiện. Chính vì thế, Đoàn xã đã tham mưu với Ban tổ chức để hỗ trợ bò giống sinh sản cho 3 gia đình. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục sâu sát, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật để việc chăm sóc bò giống được ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ gia đình này.
Cũng tại chương trình, tuổi trẻ các đơn vị đã trao 20 suất học bổng cùng 10 phần quà cho các em học sinh và gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo. Em A Đăng, học sinh lớp 6A, Trường THCS Rờ Kơi phấn khởi: Hôm nay được nhận học bổng từ các cô chú, em và các bạn đều cảm thấy rất vui. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng quan tâm, giúp đỡ của tất cả mọi người.
Một hoạt động trọng tâm khác trong khuôn khổ chương trình là hướng về cội nguồn. Các đoàn viên, thanh niên đã thực hiện phát quang, dọn dẹp vệ sinh, dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử điểm cao 1015 (đồi Sạc Ly). Được tìm hiểu về những trận đánh ác liệt của bộ đội ta tại nơi đây trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, tuổi trẻ các đơn vị càng khâm phục tinh thần anh dũng, bất khuất của thế hệ cha anh đi trước trong cuộc kháng chiến bảo vệ quê hương.
Khép lại các hoạt động tình nguyện, các chàng trai cô gái trong màu áo xanh tươi trẻ chia tay Rờ Kơi trong sự bịn rịn, lưu luyến của người dân nơi đây. Những hoạt động ấm áp ân tình của tuổi trẻ các đơn vị đã để lại trong lòng họ những hình ảnh đẹp về tình yêu thương con người.
Tất Thành