Về với dân làng, giữ yên biên giới

12/02/2022 14:21

Trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Mo Rai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã có nhiều việc làm giúp đồng bào DTTS xã Mô Rai, huyện Sa Thầy thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ an ninh biên giới.

Anh A Them - Bí thư Chi bộ thôn Kênh (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) kể: Trong năm qua, CBCS Đồn Biên phòng Mo Rai thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con dân làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, Đồn đã huy động từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị, cùng tinh thần tự nguyện đóng góp của CBCS được 5 triệu đồng hỗ trợ mua 220 cây điều giống; cử 13 lượt CBCS cùng phối hợp với Đoàn thanh niên thôn Kênh giúp 44 ngày công để trồng, chăm sóc cây điều cho gia đình chị Y Ứ. Đến nay, cây điều đã phát triển tốt. 

Trong năm qua, Đồn Biên phòng Mo Rai thường xuyên phối hợp chặt chẽ và đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền tập trung 41 buổi với 3.875 luợt người tham gia; phối hợp tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh địa phương 109 giờ, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh di động 67 giờ. Qua đó, góp phần làm cho người dân nâng cao nhận thức, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thôn làng, xây dựng nông thôn mới; tham gia cùng lực lượng BĐBP quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Hướng dẫn bà con DTTS xã Mô Rai, huyện Sa Thầy trồng cây điều. Ảnh: VH

 

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Mo Rai cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng xóa bỏ các hủ tục; tham mưu cho UBND xã Mô Rai ra quyết định thành lập 2 tổ tuyên truyền lưu động, vận động 100% số thôn với 1.538 hộ gia đình ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19, phát 240 tờ rơi, 800 khẩu trang y tế, lắp đặt, bàn giao quản lý sử dụng 5 “Hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép” tại nhà rông văn hóa của các thôn trên địa bàn xã; tổ chức tuần tra 59 đợt với 243 lượt người tham gia; phối hợp Công an xã Mô Rai tuần tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn trong dịp lễ, tết được 64 lần với 306 lượt người tham gia; đăng ký, kiểm tra, hướng dẫn cho tổ chức và cá nhân đăng ký cư trú, lưu trú hành nghề trong khu vực biên giới theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của chính quyền và Mặt trận các cấp, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Mo Rai cử cán bộ tăng cường xã Mô Rai; 7 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 7 chi bộ thôn; 2 đảng viên phụ trách hộ gia đình; 3 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp là người DTTS kết nghĩa giúp 3 hộ gia đình người DTTS khó khăn của xã vươn lên thoát nghèo. Qua đó, đã tham mưu, tham gia, hướng dẫn, giúp đỡ xây dựng, củng cố được 7 lượt tổ chức cơ sở đảng thôn, 2 lượt tổ chức chính quyền thôn, 4 lượt tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, tham gia giúp dân chăm sóc 4,1 ha cây trồng với 67 ngày công; sửa chữa 9,4 km đường liên thôn, phát quang 37 km đường tuần tra; phối hợp khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 845 lượt người trị giá 12,4 triệu đồng; dọn dẹp vệ sinh thôn làng 9 đợt với 748 luợt CBCS và nhân dân tham gia; dọn dẹp vệ sinh khu vực Đài tưởng niệm của xã để tri ân các anh hùng liệt sĩ 4 lần với 29 lượt CBCS tham gia; tặng quà gia đình liệt sĩ A Xanh và 5 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã trị giá 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Mo Rai còn vận động xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình anh A Nhú trú tại làng Le trị giá 75 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, Đồn đã phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội, Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức thăm, tặng quà cho 5 em học sinh trị giá 15 triệu đồng (3 triệu đồng/em) và 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi năm học 2021-2022 trị giá 45 triệu đồng (500 ngàn đồng/9 tháng/em); hỗ trợ sinh kế cho 10 phụ nữ nghèo xã Mô Rai trị giá 50 triệu đồng (5 triệu đồng/phụ nữ nghèo).

Với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, công tác vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Mo Rai đã được tiến hành hiệu quả, nền nếp, nhất là trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống dịch Covid-19 cho bà con đồng bào DTTS trên khu vực biên giới. Qua đó, góp phần kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống; xây dựng ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của CBCS và cán bộ, nhân dân xã Mô Rai; hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật; phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng cơ sở chính trị các xã khu vục biên giới vững mạnh toàn diện.

Vĩnh Hà

Chuyên mục khác