20/12/2019 06:39
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Canh Tý năm 2020, Sở Giao thông Vận tải đã thành lập Ban chỉ đạo phục vụ Tết và xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo tốt nhất việc đi lại của người dân.
Theo đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch, huy động tối đa khả năng phương tiện phục vụ hành khách trong dịp Tết; có kế hoạch tổ chức vận tải hợp lý, bố trí phương tiện dự phòng, tăng chuyến trên tuyến có nhu cầu cao trong thời gian phục vụ Tết. Đồng thời, nghiêm cấm việc tự ý bỏ chuyến trên tuyến cố định có nhu cầu đi lại cao để đưa phương tiện vận chuyển khách theo hợp đồng, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Cùng với những biện pháp trên, để bảo đảm các phương tiện vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời hư hỏng của phương tiện, bố trí đủ lái xe trên các tuyến vận tải, đảm bảo thời gian làm việc liên tục của lái xe không vượt quá 4 giờ và tổng thời gian làm việc trong ngày không vượt quá 10 giờ. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe; quán triệt lái xe và nhân viên phục vụ trên xe nêu cao ý thức phục vụ hành khách; không được chở quá tải và các chất độc hại, chất gây ô nhiễm, dễ cháy nổ; không được tranh giành khách, chạy vòng vo đón khách ngoài bến gây mất trật tự vận tải cũng được quan tâm chỉ đạo.
Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải có kế hoạch bố trí phương tiện dự phòng, điều động các phương tiện chuyên chạy hợp đồng, phương tiện tuyến nội tỉnh, tuyến có nhu cầu đi lại không cao đăng ký xe tăng cường với Sở, các bến xe để chủ động điều xe giải tỏa khách và chuyển tải khách từ những xe bị xử lý hạ tải, xe có sự cố kỹ thuật, tai nạn...
|
Đối với các bến xe, chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Canh Tý năm 2020 tại bến xe; đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách ngày nào đi hết ngày đó; kịp thời bố trí phương tiện để giải tỏa khách khi có yêu cầu của lực lượng chức năng xử lý vi phạm xe chở quá số người quy định. Thực hiện đúng quy trình giải quyết cho xe ra, vào bến; tăng cường kiểm tra và kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện và người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện hoạt động vận tải tại bến xe...
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Kon Tum tại Bến xe Kon Tum, đơn vị này đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác phục vụ; phối hợp với các đơn vị vận tải lên lịch, xác định thời gian cao điểm để tăng tài, tăng chuyến đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Bà Lê Thị Lan - Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum cho biết: Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, Bến xe Kon Tum phối hợp với các đơn vị vận tải, chuẩn bị sẵn phương tiện dự phòng để giải tỏa khách khi lượng hành khách tăng đột biến, hay khi lực lượng chức năng xử lý xe vi phạm chở quá người quy định; chủ động các tình huống, đảm bảo khách ngày nào đi hết ngày đó, không để vì lý do thiếu xe mà hành khách phải ở lại qua đêm tại bến.
Theo bà Lan, người dân có thể yên tâm về phương tiện năm nay sẽ không thiếu, bởi các hãng xe đã chủ động tăng tài, tăng chuyến gấp đôi so với ngày bình thường. Theo nhận định của đơn vị, dịp Tết năm nay lượng khách cũng không nhiều, khách chỉ tăng đột biến vào các ngày cao điểm (từ 22 đến 28 tháng Chạp) và thời điểm sau Tết (từ mồng 4 đến 16 tháng Giêng).
Chúng tôi tìm hiểu tại các doanh nghiệp vận tải thì được biết, đến thời điểm này, lượng khách đăng ký về Tết chưa nhiều, mới chỉ đạt khoảng 50-60% so với năm ngoái; lượng khách đăng ký chủ yếu vào ngày cao điểm nên có thể xảy ra tình trạng hết vé cục bộ.
Đại diện Công ty TNHH Minh Quốc cho biết, đơn vị có 23 xe đã có kế hoạch tăng tài ở tuyến có lượng khách đông là tuyến Thành phố Hồ Chí Minh. Với tuyến này, công ty bố trí tăng gấp đôi số tài so với ngày thường, với số lượng 15 xe quay vòng để phục vụ đi lại của người dân. Đơn vị đã tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, kiểm tra, bảo đảm an toàn kỹ thuật để phục vụ hành khách trong dịp Tết. Đến nay, một vài ngày cao điểm trong và sau Tết đã được khách hàng đặt kín vé (từ 24-28 tháng Chạp), nhưng những ngày khác thì lượng vé vẫn còn nhiều.
Khác với tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, theo ghi nhận của phóng viên tại các doanh nghiệp có xe chạy tuyến phía Bắc, lượng hành khách năm nay đăng ký không nhiều, hiện tại hành khách đặt vé chỉ mới đạt 60%.
Tại Công ty TNHH Việt Tân chuyên chạy tuyến phía Bắc, ông Trần Văn Sự - Giám đốc Công ty cho hay, năm nay lượng hành khách ít hơn năm ngoái. Đến thời điểm này, khách đăng ký chủ yếu vào các ngày cao điểm (từ 24-28 tháng Chạp), các ngày còn lại vẫn còn ghế trống khá nhiều.
“Đơn vị có 18 xe thì bố trí 12 xe chạy tuyến Hà Nội, Hải Dương, số xe còn lại chạy tuyến Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, lượng khách không nhiều nên đối với các tuyến phía Bắc, chúng tôi không tăng tài, tăng chuyến, không triển khai quay đầu xe. Chúng tôi cũng đang tiến hành cho sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện đảm bảo an toàn tham gia giao thông trong dịp Tết...” - ông Sự cho hay.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của ngành Giao thông Vận tải tỉnh và sự chủ động của các doanh nghiệp vận tải, hoạt động vận tải hành khách luôn sẵn sàng đảm bảo phục vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau Tết.
Văn Phương