Vận động phụ nữ Sa Loong phát triển kinh tế

27/09/2020 06:01

Những năm qua, Hội LHPN xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi) tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, qua đó góp phần hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trong chuyến công tác về thôn Đăk Vang (xã Sa Loong), tôi được biết đến tấm gương vượt khó làm giàu của chị Y Đang (hội viên Hội LHPN xã Sa Loong). Chị Y Đang kể, năm 19 tuổi, chị  lập gia đình. Do chưa có kinh nghiệm làm ăn nên dù trồng hơn 1ha trồng lúa, mì của bố mẹ để lại nhưng nguồn thu của vợ chồng chị cũng chẳng đủ để trang trải cuộc sống.

Khi các con càng ngày càng lớn, nhu cầu kinh tế để lo cho con cái ăn học càng nhiều nên 2 vợ chồng luôn nỗ lực tìm cách làm ăn. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng, nhất là vốn liếng đầu tư cho sản xuất, chăn nuôi.

Nhận thấy quyết tâm thoát nghèo của chị Y Đang, năm 2009, Hội LHPN xã Sa Loong đứng ra tín chấp để chị vay 5 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Ngọc Hồi. Dùng số tiền đó, Y Đang chuyển đổi từ trồng mì sang trồng 1ha cà phê. Đến năm 2012, cà phê của chị đã cho thu nhập 35 triệu đồng/năm, giúp chị hoàn trả vốn vay đúng hạn cho ngân hàng.

Vườn cao su của Y Đang cho thu hoạch mủ ổn định nhiều năm nay. Ảnh: HT

 

Không dừng lại ở đó, Hội LHPN xã Sa Loong tiếp tục tạo điều kiện tín chấp để gia đình chị Y Đang vay từ nguồn vốn giảm nghèo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngọc Hồi (NHCSXH huyện) với số tiền được vay là 62 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Với số vốn vay trên, gia đình chị Y Đang đầu tư mua đất mở rộng diện tích cà phê và trồng thêm cao su. Đến nay, với 2,5ha cà phê, 2ha cao su trồng được đã giúp gia đình chị mỗi năm thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Từ chỗ hộ nghèo, đến nay, gia đình chị Y Đang đã trở thành hộ khá giả trong thôn.

Tại thôn Đăk Vang còn có nhiều tấm gương phụ nữ vượt khó, làm kinh tế giỏi khác. Điển hình như hộ của chị Y Húy, được mọi người trong thôn tấm tắc khen là tấm gương vượt khó trong phát triển kinh tế hộ gia đình, không những thế chị còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Chị Y Húy kể, trước đây, gia đình chị thuộc hộ cận nghèo. 2 vợ chồng sống phụ thuộc vào mấy sào ruộng, mì, nhưng làm lụng quanh năm vẫn không dư dả, nhiều lúc mất mùa còn phải chạy ăn từng bữa.

Vườn cà phê trĩu quả của chị Y Húy. Ảnh: H.T

 

Năm 2013, với sự vận động, hỗ trợ của Hội LHPN xã, chị vay 30 triệu đồng từ NHCSXH huyện. Số tiền đó chị  đầu tư mua đất và chuyển đổi sang trồng hơn 1ha cà phê, vừa làm vừa được chị em phụ nữ trong xã hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm. Vào năm 2016, sau khi trả xong khoản nợ cũ, chị mạnh dạn vay thêm 60 triệu đồng vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện để mở rộng thêm đất trồng cà phê và một số loại hoa màu khác. Đến nay, tổng diện tích gồm 2ha cà phê và gần 1ha lúa và các loại rau màu cho gia đình chị thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Chị Y Húy trở thành gương công nhân tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn Sa Loong.

Thời gian qua, Hội LHPN xã Sa Loong tích cực tuyên truyền, vận động chị em tham gia nhiều phong trào tại địa phương như: Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”... Thông qua hoạt động ủy thác với NHCSXH huyện, Hội LHPN xã tạo điều kiện, hỗ trợ cho gia đình hội viên thuộc diện khó khăn có mong muốn vươn lên làm giàu được vay vốn để phát triển kinh tế.

Từ năm 2010 đến nay, Hội LHPN xã Sa Loong tín chấp các nguồn vốn với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng cho trên 500 lượt hội viên vay vốn; vận động duy trì quỹ “Tổ tiết kiệm” hàng năm trên 500 triệu đồng để giúp chị em nghèo vay không tính lãi; hỗ trợ giống miễn phí, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cạo mủ cao su...; duy trì sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn thông qua xây dựng nhiều Tổ hợp tác, Tổ liên kết như: Tổ hợp tác nuôi heo đen, trồng cà phê , rượu nếp đen, trồng dược liệu... giúp hàng trăm hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần cùng địa phương hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới. Tính đến 2019, thu nhập bình quân đầu người của địa phương tăng từ 15,7 triệu đồng lên 27,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,38% xuống còn 9,17%.

Chị Y Sen - Chủ tịch Hội LHPN xã Sa Loong cho biết: Thời gian tới Hội LHPN xã tiếp tục phối hợp với các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những mô hình, cách làm hay để giúp chị em phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Hoàng Thanh

Chuyên mục khác