Ưu tiên nguồn lực cho giảm nghèo bền vững

22/07/2020 06:18

Nhờ những giải pháp phối hợp đồng bộ của chính quyền cơ sở với các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai công tác giảm nghèo phù hợp thực tế, gắn với sự tuyên truyền, vận động nhân dân nỗ lực tự vươn lên để thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm từ 11,4% xuống còn 4,96%. Đây là thành quả tích cực, mục tiêu, phương hướng để huyện Ngọc Hồi tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2020-2025.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện Ngọc Hồi đã xây dựng kế hoạch triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế đến hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng. Trong đó, các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện đã tham mưu lựa chọn, ưu tiên hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với tình hình đất đai thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu từng xã, thị trấn và năng lực sản xuất của các hộ nghèo, cận nghèo… Cùng đó, hỗ trợ miễn phí các loại vật tư nông nghiệp thiết thực, phù hợp để các hộ thụ hưởng ứng dụng vào sản xuất, nhằm tăng năng suất cây trồng, tăng thu nhập.

Bà Y Lan - Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho hay, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, địa phương đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đưa công tác giảm nghèo vào kế hoạch phấn đấu hàng năm, đề ra nhiều giải pháp cụ thể,  phù hợp tình hình thực tế để hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo, đồng thời giúp các hộ thoát nghèo bền vững.

Huyện chỉ đạo xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế có hộ nghèo, cận nghèo tham gia thực hiện đạt hiệu quả cao, hướng tới thoát nghèo bền vững như: Mô hình trồng rau sạch tại xã Đăk Xú; Chăn nuôi bò theo mô hình Tổ hợp tác tại xã Đăk Dục, xã Đăk Ang; mô hình nuôi heo sạch tại xã Đăk Kan...

Thu hoạch đậu cô ve, cà chua theo mô hình VietGAP. Ảnh: TH

 

Huyện còn tạo điều kiện ưu đãi tín dụng, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất đối với 1.200 hộ nghèo, cận nghèo, với tổng dư nợ gần 54,5 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện chính sách về nhà ở theo Quyết định 33, có 55 hộ nghèo được vay tổng số tiền 1,375 tỷ đồng làm nhà ở mới; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho 178 hộ nghèo DTTS nghèo vùng khó khăn; 759 hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện thắp sáng hàng năm; 464 lao động nông thôn được dạy nghề miễn phí, thời gian qua.

Đến thăm hộ Đào Thị Quyên ở thôn Bắc Phong (xã Pờ Y) đã thoát nghèo năm 2019 nhờ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngọc Hồi. Bà Quyên kể, cách đây 10 năm ở tuổi 50, sức khỏe bản thân có nhiều giảm sút và thường đau yếu vặt khi trái gió trở trời, vì vậy cuộc sống khó khăn, nhất là còn phải lo cho 4 người con đang tuổi ăn, tuổi học. Vợ chồng bà mong muốn vươn lên bằng việc đầu tư trồng cây cà phê thay thế cây mì trên mảnh đất 4 ha của gia đình, nhưng ngặt nỗi không có vốn.

“Gia đình không có nguồn vốn đầu tư ban đầu lên đến trăm triệu đồng mua cây giống, phân bón, vật tư sản xuất để trồng mới 4 ha cây cà phê. Trước khó khăn này, tôi đã bày tỏ nguyện vọng được vay vốn phát triển sản xuất tại các buổi họp thôn. Ý kiến của tôi đã được các cấp ghi nhận, nhờ đó, giai đoạn 2012-2018, gia đình tôi được xét duyệt, tạo điều kiện vay vốn 2 lần với tổng số tiền giải ngân 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nguồn vốn này được gia đình đầu tư chăm sóc vườn cà phê 3 ha và 1 ha trồng cây ăn quả (mít Thái, sầu riêng R6, cam sành, bơ…). Đến nay, 4 ha cây trồng trên đã cho gia đình thu nhập ổn định 200-250 triệu đồng/năm, sau khi trừ các loại chi phí” - bà Quyên chia sẻ.

Trò chuyện với khách, ông Nguyễn Văn Thành – chồng bà Quyên nói thêm: Đến năm 2019, gia đình đã trả xong nợ vay ngân hàng, và tiền tích cóp được mua thêm 1 ha đất sản xuất khác để mở rộng diện tích cây cà phê của gia đình. Gia đình tôi đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo ở địa phương.

Ở xã Pờ Y còn có hộ chị Vi Thị Trường (thôn Ngọc Hải) cũng xin thoát nghèo vào cuối năm 2019. Chị Trường cho biết, năm 2013, gia đình chị thuộc diện nghèo, không có kinh phí đầu tư làm ăn, nên có đề đạt với trưởng thôn mong muốn được vay vốn đầu tư phát triển vườn cà phê 500 cây. Sau đó, đại diện Chi hội Phụ nữ thôn đã xuống thăm gia đình, động viên chị tham gia sinh hoạt Hội, đồng thời giúp đỡ về thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách 40 triệu đồng để trồng 200 cây cà phê vào cuối năm.

Đến năm 2014, gia đình chị Trường cố gắng tiết kiệm chi tiêu, đầu tư thêm 300 cây cà phê mới. Đồng thời, Hội Phụ nữ xã Pờ Y còn tạo điều kiện cho vợ chồng chị Trường tham gia miễn phí các lớp đào tạo nghề trồng, chăm sóc các loại cây nông nghiệp. Theo chị, qua các lớp học nghề này, vợ chồng có thêm hiểu biết, kinh nghiệm chăm sóc cây cà phê tốt hơn.

“Đến nay, vườn cà phê của gia đình đã cho thu nhập gần 120 triệu đồng/năm. Mặc dù kinh tế gia đình chưa giàu có, nhưng đã ổn định hơn nhiều. Do đó, tôi đã thống nhất với chồng tự nguyện xin thoát nghèo vào cuối năm 2019” - chị Trường tâm sự.

Ông Tống Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Pờ Y thông tin, những năm qua, các cấp đã cấp miễn phí hơn 2.560 cây giống, 89 con giống gia súc, gia cầm cho gần 150 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; đào tạo nghề cho gần 200 lượt người trong độ tuổi lao động; tạo điều kiện cho 236 lượt hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách trên 6,2 tỷ đồng. Ngoài các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, chính quyền địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để hộ nghèo, cận nghèo nâng cao nhận thức và nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Đến cuối năm 2019, toàn xã có 12 hộ tình nguyện viết đơn xin thoát nghèo; tính cả giai đoạn 2016-2020, toàn xã đã giảm được 88/175 hộ nghèo. 

Theo bà Y Lan - Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, nhờ những giải pháp phối hợp đồng bộ của chính quyền cơ sở với các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai công tác giảm nghèo phù hợp thực tế, gắn với sự tuyên truyền, vận động nhân dân nỗ lực tự vươn lên để thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm từ 11,4% xuống còn 4,96% (791 hộ nghèo) (dự kiến đến cuối năm 2020 còn 4%), số hộ cận nghèo còn 679 hộ, chiếm tỷ lệ 4,26%. Đồng thời, huyện cũng đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 0,5 - 0,7%. Đây là những thành quả tích cực, mục tiêu, phương hướng để huyện Ngọc Hồi tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2020-2025.

Trần Hà

Chuyên mục khác