Tuổi trẻ Tu Mơ Rông xung kích vì cộng đồng

04/09/2019 13:01

Triển khai Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2019, Huyện đoàn Tu Mơ Rông đã huy động 7.550 lượt đoàn viên thanh niên trên địa bàn xung kích vì cộng đồng, tham gia các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bí thư Huyện đoàn Tu Mơ Rông - Y Hương cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành địa phương, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Chiến dịch “Mùa hè xanh năm 2019”, triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện, tình hình của đoàn viên thanh niên trên địa bàn 11 xã. Triển khai Chiến dịch, Huyện đoàn Tu Mơ Rông đã huy động 7.550 lượt đoàn viên thanh niên; trong đó, Ban Chỉ huy mặt trận tình nguyện của 11 xã đã huy động 100% đoàn viên tham gia hưởng ứng chiến dịch tại chỗ.

Tham gia Chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện đã tổ chức 22 buổi tuyên truyền cho trên 7.000 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng chống ma túy và tội phạm; thực hiện Luật Giao thông đường bộ; nước sạch và vệ sinh môi trường; kế hoạch hóa gia đình; các chủ trương, nghị quyết của Đoàn về công tác thanh niên, công tác phát triển đoàn viên...

ĐVTN sửa chữa và dựng lại nhà cho hộ nghèo ở xã Măng Ri. Ảnh: MT

 

Đối với công tác tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nổi bật là mặt trận tình nguyện xã Đăk Hà với việc làm sân bóng chuyền thôn Ngọc Leng, giúp đỡ các hộ dân có nhà bị sạt lở ở thôn Đăk Siêng, trồng mới 2km đường hoa đoạn suối Ter chảy qua trung tâm huyện… Tại các xã Đăk Na, Đăk Sao, Tu Mơ Rông, hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên cùng với người dân tổng dọn dẹp vệ sinh trụ sở UBND các xã, quanh đường làng, nhà rông; tổ chức nạo vét kênh mương 2 công trình thủy lợi có tổng chiều dài 2km; đào 46 hố rác, hố xí cho các hộ gia đình chính sách…

Đối với công tác đền ơn đáp nghĩa cũng đã có nhiều hoạt động, trong đó tiêu biểu là Đoàn xã Tê Xăng. Các chi đoàn trên địa bàn xã đã vận động đoàn viên thanh niên giúp đỡ 30 ngày công để hoàn thành 2 ngôi nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách Y Dung, A Biển; đồng thời phối hợp với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trao 30 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn…

Ngoài ra, tuổi trẻ Tu Mơ Rông còn tổ chức ôn tập hè cho gần 3.000 học sinh, trao 40 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trị giá 200.000 đồng/suất), vệ sinh cá nhân (cắt tóc, cắt móng tay…) cho trẻ em ở các xã.

Cũng trong dịp này, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn được thực hiện hiệu quả thông qua việc tổ chức 10 buổi giao lưu sinh hoạt giữa các chi đoàn thôn làng và các chiến sĩ tình nguyện; tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn quy trình sinh hoạt chi đoàn và hồ sơ đoàn vụ cho các bí thư, phó bí thư chi đoàn; mở 1 lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn và hướng dẫn viết sổ đoàn viên cho 30 thanh niên ưu tú của xã; trao tặng 30 cuốn sổ đoàn viên cho thanh niên ưu tú…

Sau 1 tháng diễn ra Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2019, chị Y Hương nhận xét: Huyện đoàn đã nghiêm túc tuyên truyền, triển khai hoàn thành tất cả các phần việc đề ra. Qua hoạt động mùa hè xanh, những đoàn viên thanh niên có nhiều sáng tạo trong hoạt động đoàn - đội, tham gia tích cực ở các mặt trận tình nguyện đã được các cấp khen thưởng. Đây cũng chính là những đoàn viên thanh niên ưu tú để các tổ chức đoàn cơ sở tiếp tục bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ sau này.

Nguyên Khôi        

Chuyên mục khác