02/08/2020 06:18
Thông qua các phong trào chung tay BVMT, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội luôn kêu gọi ĐVTN bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực mỗi ngày như không vứt rác bừa bãi, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, chung tay giải quyết các vấn đề cấp bách về môi trường tại địa phương… Cùng với đó, hưởng ứng “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Tháng thanh niên”... ĐVTN trên địa bàn thành phố Kon Tum đã xung kích cùng nhân dân ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các trục đường chính, khu vực đông dân cư, trường học, chợ, cải tạo các điểm về ô nhiễm môi trường.
Từ các phong trào trên, các Đội thanh niên xung kích tình nguyện (TNXKTN) BVMT được thành lập ở các tổ chức cơ sở Đoàn, Hội trên khắp địa bàn thành phố. Cùng với hoạt động thu gom rác thải tại các cánh đồng, đường làng, thôn xóm, khu phố, khu vực chợ, Đội TNXKTN BVMT là lực lượng nòng cốt trong hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia BVMT.
Sau khi thành lập, các Đội TNXKTN BVMT đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa như vận động bà con bỏ rác vào thùng đúng quy định, không xả rác bừa bãi, dùng túi đi chợ thân thiện với môi trường. Ngoài ra, hàng tuần, Đội tiến hành quét dọn, thu gom rác, tu sửa, khơi thông cống rãnh các trục đường giao thông nông thôn; chăm sóc, trồng mới cây xanh tại các đoạn đường, nhà văn hoá thôn, công viên, khu vực vui chơi giải trí, trường học, trụ sở làm việc của UBND xã, phường. Hình ảnh Đội TNXKTN BVMT với màu áo xanh tình nguyện trên các con đường, ngõ xóm, khu phố đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố Kon Tum.
Bên cạnh việc tổ chức hoạt động BVMT, các Đội TNXKTN BVMT cũng đã có các hình thức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, phường, tổ dân phố nhằm nâng cao ý thức BVMT trong cộng đồng dân cư; đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác BVMT; hướng dẫn kỹ năng, phương pháp sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh và giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng...
|
Từ năm 2016 đến nay, các tổ chức cơ sở Đoàn, Hội của thành phố Kon Tum đã tổ chức trên 12.000 đợt dọn vệ sinh môi trường, thu gom hơn 250 tấn rác thải các loại; sửa chữa, nạo vét, khơi thông dòng chảy trên 50km suối, kênh, mương, cống, rãnh thoát nước.
Trải qua quá trình hoạt động, Đội TNXKTN BVMT thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động nên đã thu hút đông đảo ĐVTN và nhân dân tham gia. Và qua đó đã góp phần nâng cao ý thức về BVMT, xây dựng một môi trường sống trong sạch hơn, góp sức, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên quê hương.
Anh Nguyễn Thành Đạt (đoàn viên phường Quyết Thắng) tâm sự: Quyết Thắng là phường trung tâm của thành phố, có dân cư đông, có nhiều chợ, nhiều hộ kinh doanh nên tình trạng ô nhiễm môi trường luôn là vấn đề nóng, bức xúc. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố và phường có nhiều giải pháp nhằm giải quyết vấn đề này, trong đó huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn và lực lượng ĐVTN của phường luôn đóng vai trò xung kích, đi đầu trong việc tham gia BVMT.
Chị Y Thanh-hội viên Hội LHTN xã Đăk Blà chia sẻ: Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã, Hội LHTN xã Đăk Blà tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom chất thải, trồng cây xanh, hạn chế sử dụng túi ni lông, xây dựng các tuyến đường văn minh với các tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Các hoạt động được tổ chức quy mô, đạt hiệu quả cao với khối lượng rác thải đã được thu gom là gần 8 tấn với sự tham gia của hơn 1.000 lượt ĐVTN.
Chị Đỗ Thị Hồng Hạnh - Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Kon Tum cho biết: Thời gian qua, các chi đoàn, chi hội luôn xem công tác tham gia BVMT là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là hoạt động thường xuyên được triển khai hằng năm. Nhiều tổ chức Đoàn - Hội xã, phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thành các chiến dịch, chia thành các đợt ra quân trong năm như Tháng thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè, Tình nguyện mùa đông, thu hút hàng ngàn lượt ĐVTN tham gia. Nhiều năm qua, công tác BVMT đã trở thành phong trào nổi bật trong công tác Đoàn, Hội và được Tỉnh đoàn, Thành đoàn đánh giá cao, góp phần tích cực làm cho môi trường sống ở cộng đồng khu dân cư ngày càng trong lành hơn.
Cao Cường