Tuổi trẻ huyện Đăk Hà thi đua học tập và làm theo Bác

20/05/2020 13:04

Những năm qua, việc triển khai hiệu quả các phong trào Đoàn, Đội của Huyện đoàn Đăk Hà đã cổ vũ, động viên thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn đoàn kết, thi đua “Học tập và làm theo Bác”, xung kích tích cực, hiệu quả trên các mặt trận lao động sản xuất, học tập…; qua đó, góp sức trẻ xây dựng quê hương Đăk Hà ngày càng phát triển, ổn định.

Bí thư Huyện đoàn Đăk Hà - Trần Thị Yến thông tin, hàng năm, căn cứ chỉ đạo của các cấp về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, học tập nội dung các chuyên đề đến đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn, đội triển khai đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm gắn với  thi đua lao động sản xuất, học tập, sáng tạo trong công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công …

Theo đó, tính từ năm 2017 đến nay, Huyện đoàn Đăk Hà đã chỉ đạo 62 tổ chức đoàn, đội cơ sở tổ chức được  216 đợt học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo Bác cho 30 ngàn lượt thanh thiếu nhi ở các xã, thị trấn.

Cùng đó, vào các dịp lễ hay ngày kỷ niệm của địa phương, đất nước, Huyện đoàn tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thấm nhuần những tư tưởng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý nghĩa của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các sân chơi, các buổi giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử…

Tuổi trẻ huyện Đăk Hà tặng quà cho người nghèo. Ảnh: M.T

 

Từ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên đã nâng cao nhận thức, bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trên quê hương Đăk Hà. Theo đó, đã có gần 20 ngàn đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn đăng ký thi đua thực hiện việc học tập, thực hiện các phần việc, nhiệm vụ được giao, cũng như tham gia góp sức cho các phong trào, cuộc vận động như: “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tháng Thanh niên”…

Theo thống kê, chỉ trong 3 năm gần đây (2017-2019), tuổi trẻ Đăk Hà đã chung sức đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động, thực hiện ủng hộ khoảng 100 triệu đồng tiền mặt để xây dựng 170 công trình phục vụ dân sinh, hay hỗ trợ các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Trong đó, các tổ chức đoàn cơ sở đã tham gia xây mới 2 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; làm mới 2 sân bóng chuyền và thực hiện xây dựng điểm du lịch sinh thái tại thác Đăk Pe và thác Đăk Trưa; xóa “điểm đen” rác thải; xây dựng mô hình ngã tư văn minh - an toàn, mô hình tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Đăk Hà; làm mới 1 tuyến đường ống cấp nước sinh hoạt cho các đối tượng chính sách...

Qua tổ chức các hoạt động “Tình nguyện mùa hè xanh”, Huyện đoàn đã kêu gọi các nguồn tài trợ trao tặng trực tiếp hơn 1.410 suất quà (gồm các nhu yếu phẩm, bánh kẹo), 4.000 bộ quần áo, 500 cuốn sách, vở và 31 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng quyên góp, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng 900 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn Đăk Hà chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, động viên đoàn viên thanh niên thi đua tăng gia lao động sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp sức trẻ xây dựng quê hương. Đến nay, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã xây dựng được 47 mô hình kinh tế. Cuối năm 2019 vừa qua, toàn huyện có 30 gương thanh niên điển hình lao động - sản xuất giỏi được các cấp chọn để tuyên dương, khen thưởng…

Với những thành tích đạt được từ các phong trào, hoạt động học tập và làm theo Bác, trong nhiều năm liền Huyện đoàn Đăk Hà được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng Bằng khen “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; và năm 2020, Huyện đoàn Đăk Hà được Huyện ủy Đăk Hà đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mai Trâm      

Chuyên mục khác