Tuổi trẻ Đăk Glei sôi nổi hưởng ứng Tháng Thanh niên

29/03/2024 13:04

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, trong tháng Ba này, các cấp bộ đoàn huyện Đăk Glei đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực góp sức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Bí thư Huyện đoàn Đăk Glei A Hậu cho biết, Tháng Thanh niên năm 2024 có chủ đề: “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn và là đợt để tuổi trẻ Đăk Glei tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống nhân dân.

Khởi đầu Tháng Thanh niên trên địa bàn huyện Đăk Glei là Chương trình “Ngày hội khi tôi 18” dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh các trường THPT, PTDT nội trú trên địa bàn huyện. Tại Ngày hội, các bạn được trải nghiệm nhiều trò chơi hấp dẫn, mới mẻ và thể hiện tinh thần đoàn kết lớn mạnh qua đó thêm gắn bó nhau hơn. Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, tuyên dương học sinh 3 tốt, lễ trưởng thành tuổi 18, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ khi bước qua ngưỡng cửa tuổi 18.

Huyện đoàn Đăk Glei thực hiện công trình Thắp sáng đường quê. Ảnh: NB

 

Ngày 6/3, Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Đăk Glei tổ chức Chương trình Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, tại buổi lễ, Huyện đoàn đã trao tặng 60 cây mít Thái giống cho 1 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình khó khăn và trao 200 tập vở cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cho Đoàn xã Đăk Pék; trao tặng 1 cặp heo giống phát triển mô hình “Cặp heo sinh kế” cho đoàn viên thanh niên; tiến hành đào 10 hố rác dân sinh và trồng 20 cây xanh xung quanh hội trường thôn Dên Prông, xã Đăk Pék.

Tiếp đó, Huyện đoàn phối hợp, vận động đoàn viên thanh niên, học sinh nhiệt tình tham gia hưởng ứng Ngày hội Tư vấn, Tuyển sinh - Hướng nghiệp “hiểu mình - hiểu nghề - sáng tương lai” năm 2024 do Tỉnh đoàn và Sở GD &ĐT tổ chức. Dịp này, 11 em học sinh của huyện có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được trao học bổng, trị giá 500.000 đồng/suất.

Huyện đoàn cũng đã tuyên truyền, vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Đăk Glei - 50 năm xây dựng và phát triển, Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật huyện Đăk Glei năm 2024 và hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Pék (16/5/1974-16/5/2024).

Hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, cùng với Phong trào “10.000 bước chân mỗi ngày” nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, Huyện đoàn đã vận động hàng trăm thanh niên tự giác rèn luyện thể dục, thể thao; các cấp bộ đoàn đã thiết thực tổ chức các giải thể thao sôi nổi và hấp dẫn, thu hút được sự tham gia đông đảo của các vận động viên và cổ động viên.

Đoàn viên thanh niên phối hợp với các lực lượng phát dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm tại xã Đăk Man. Ảnh: N.B

 

Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên, BTV Huyện đoàn, Hội Đồng đội (HĐĐ) huyện tổ chức điểm Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm học 2023 - 2024” với sự tham gia của hơn 500 em thiếu niên, nhi đồng, nhằm phát động phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2023-2027. Tại Ngày hội, BTV Huyện đoàn, HĐĐ huyện đã trao tặng 01 xe đạp và 05 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các em thiếu nhi.

Cùng đó, Huyện đoàn chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc tích cực hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” huy động đoàn viên thanh niên dọn dẹp, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đem lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên thị trấn Đăk Glei tổ chức ra quân bóc gỡ biển quảng cáo, tờ rơi, trên tường, cột điện dọc các trục đường chính tại thị trấn Đăk Glei, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về hoạt động quảng cáo, góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng huyện Đăk Glei xanh – sạch – đẹp, văn minh và thân thiện. Đồng thời, phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện tổ chức chương trình dân vận “Công an nhân dân  vì cuộc sống cộng đồng” tại nhà ông A Bên, thôn Long Nang (thị trấn Đăk Glei). Tại đây, các đoàn viên, thanh niên đã sơn sửa, lau dọn vệ sinh ngôi nhà.

Có thể nói, tuổi trẻ Đăk Glei đã có những hoạt động hết sức ý nghĩa trong Tháng Thanh niên, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Pék (16/5/1974 - 16/5/2024); góp phần bồi dưỡng, giáo dục và tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành hơn.  

Nguyễn Ban

Chuyên mục khác