15/01/2020 13:07
Tại xã Đăk Hà, ông Dương Thái Khoa - Chủ tịch UBND xã cho biết: Các thôn trong xã đã được hỗ trợ 5 triệu đồng/thôn để tổ chức “Ngày hội Bánh chưng xanh” vào ngày 16-17/1/2020 (nhằm ngày 22 - 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi); trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng/thôn, các đơn vị kết nghĩa tặng 1,5 triệu đồng/thôn và ngân sách xã 500 ngàn đồng/thôn. Xã còn trích ngân sách dự phòng hỗ trợ gạo cho 82 hộ nghèo, cận nghèo và đang hoàn tất các thủ tục nhận các phần quà tặng của Chủ tịch nước, của tỉnh cho các đối tượng chính sách, người có công cách mạng, người hưởng chế độ bảo trợ xã hội… đảm bảo cấp phát trước Tết Nguyên đán. Ngoài ra, địa phương cũng có kế hoạch tiếp nhận các nguồn quà từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để rà soát, phân bổ cho các đối tượng khó khăn, chính sách và các hộ dân khác, nhằm đảm bảo ai cũng được đón xuân đủ đầy.
|
Trong không khí khẩn trương chăm lo tết cho nhân dân, ông Bùi Văn Viên - Chủ tịch UBND xã Đăk Na thông tin, xã vừa phối hợp với ban quản lý các thôn cấp 81 suất quà của huyện gồm chăn và quần áo ấm cho các hộ nghèo chống rét trong dịp giáp Tết Nguyên đán. UBND xã cũng trích ngân sách mua gạo hỗ trợ cho 20 hộ (81 khẩu) nghèo về thu nhập; phân bổ 5 triệu đồng/thôn cho 13 thôn trong xã để ngày 17/1 (tức ngày 23 tháng Chạp) tổ chức “Ngày hội Bánh chưng xanh”. Hiện, xã đang chờ tỉnh, huyện phân bổ quà tặng của Chủ tịch nước, Chủ tịch tỉnh để chuyển đến 12 cụ cao tuổi và tiền hỗ trợ tết theo quy định cho khoảng 150 hộ nghèo, cận nghèo, nhận chế độ bảo trợ xã hội trên địa bàn với mức 200-600 ngàn đồng/hộ.
Ông A Rin Ka - Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cung cấp thêm thông tin, huyện đã chỉ đạo các phòng ban túc trực, khi có các nguồn phân bổ, hỗ trợ chuyển về thì kịp thời cấp phát, chăm lo cho các gia đình đảm bảo vật chất trong những ngày đón tết cổ truyền dân tộc; đảm bảo chuyển 5 triệu đồng/thôn cho các thôn làng tổ chức “Ngày hội Bánh chưng xanh” cho nhân dân trước ngày 24 tháng Chạp. Huyện đã chủ động cân đối nguồn ngân sách, thực hiện xong việc hỗ trợ cứu rét cho 880 hộ, với tổng kinh phí thực hiện 440 triệu đồng. Các xã cũng cân đối nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ cứu rét cho 997 hộ với số kinh phí gần 500 triệu đồng. Về lương thực, các xã Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Văn Xuôi, Tê Xăng tự cân đối ngân sách và đã hỗ trợ cho 342 hộ (1.382 khẩu) tổng số 16.780 kg gạo.
|
Bên cạnh đó, trong điều kiện cả huyện chỉ có duy nhất 1 máy rút tiền tự động tại trung tâm huyện, nên chưa đáp ứng tốt giao dịch của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là những người hưởng lương ở các xã vùng sâu phải về đây rút tiền, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chức năng làm việc với Kho bạc huyện để chi trả tiền lương, các chế độ khác cho đội ngũ cán bộ công chức, người lao động địa phương bằng tiền mặt trong dịp tết.
Song song với việc chăm lo đời sống vật chất cho nhân dân, UBND huyện Tu Mơ Rông còn chỉ đạo Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm, ngành chức năng trên địa bàn phối hợp kiểm tra, kiểm soát hàng hóa ở các khu vực kinh doanh thương mại trung tâm huyện, xã, thôn nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp buôn bán hàng giả, hết hạn sử dụng.
Mai Trâm