21/10/2021 05:42
Sự kiện thu hút sự tham gia của 20 trường THCS của thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk Glei, với hơn 6.800 học sinh, 500 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và 100 đại diện cha mẹ học sinh.
Bằng nhiều hình thức tổ chức phong phú tại sân trường như: hội chợ, sân khấu hóa, thi rung chuông vàng… với các nội dung chủ yếu xoay quanh các mảng đề tài học tập, dẫn dắt, quyết định và phát triển; trong đó, chú ý đến trẻ em gái, các trường đã truyền tải thông điệp “Bình đẳng để trẻ em gái được học tập, dẫn dắt, quyết định và phát triển”. Kinh phí thực hiện sự kiện này ước khoảng hơn 185 triệu đồng; trong đó, Tổ chức Plan Việt Nam tài trợ 160 triệu đồng, còn lại là kinh phí đối ứng của cộng đồng.
|
|
Sự kiện truyền thông này diễn ra thường niên tại các trường THCS tham gia Dự án, do các em học sinh đóng vai trò tổ chức, dẫn dắt. Đây là một trong nhiều hình thức truyền thông mà Dự án đang sử dụng để tuyên truyền, thông tin, giáo dục học sinh và cộng đồng nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; là sân chơi giúp các em học sinh bớt rụt rè, tự tin hơn, sẵn sàng chia sẻ các khó khăn bản thân gặp phải, hạn chế được hậu quả của bạo lực.
Được biết, năm nay, sự kiện truyền thông này chọn tổ chức từ Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” cho đến Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em gái; đồng thời, kêu gọi sự quan tâm hơn nữa từ các cấp, các ngành trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, từ đó từng bước góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
Trần Văn Phúc
.