Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành khai giảng năm học mới

05/09/2019 10:35

Sáng 5/9, hòa chung trong không khí vui tươi của Ngày khai giảng năm học mới và Ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, thầy và trò Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành long trọng tổ chức Khai giảng năm học mới 2019-2020.
Các đại biểu dự Lễ khai giảng. Ảnh: VP

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đánh trống khai trường. Ảnh: VP

 

Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành, Hội phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương…

Trong diễn văn Khai giảng năm học mới, Nhà giáo ưu tú Phan Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đánh giá: Trong năm học 2018-2019, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng cao. Trường có 21 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, 203 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia và có 267 học sinh đỗ đại học, trong đó có 6 học sinh du học nước ngoài; 125 học sinh vào học các ngành chất lượng ở các trường đại học có uy tín trong cả nước…

Năm học 2019-2020, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành có tổng số 945 học sinh, từ lớp 9 đến lớp 12, trong đó, có 360 học sinh mới vào khối 9 và khối 10. Năm học này, thầy và trò nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn; phát huy tư duy sáng tạo và năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực phẩm chất của học sinh chuyên; tích cực đổi mới chương trình giáo dục theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học… phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng. Ảnh: VP

 

Sau khi đánh hồi trống Khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích của thầy và trò Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời mong rằng, thầy và trò nhà trường phát huy thành tích đạt được, tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng nhà trường thành trường chất lượng cao, có thương hiệu, uy tín trong khu vực và cả nước, xứng đáng với kỳ vọng, tin yêu của phụ huynh học sinh, của tỉnh…

Văn Phương

 

 

 

Chuyên mục khác