04/11/2020 13:03
Chúng tôi về thăm thôn 4, xã Đăk Kan trong một ngày đẹp trời giữa tháng 10/2020. Vừa gặp tôi, ông Hoàn liền “khoe”: “Thôn 4 vừa rồi đã hoàn thành tốt 10/10 tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (theo Quyết định 965 của UBND tỉnh Kon Tum “Ban hành Bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”); hiện xã đã hoàn tất hồ sơ và chỉ còn chờ các cấp xem xét, ra quyết định công nhận”. Nghe vậy, tôi mừng cho bà con thôn 4, vì sau bao nỗ lực cuối cùng cũng mang lại thành quả.
Ông Hoàn dẫn tôi thăm vườn cà phê, vừa đi, ông vừa kể cho tôi nghe về khoảng thời gian gia đình ông mới vào thôn 4 lập nghiệp: “Những ngày đầu mới vào đây chưa quen khí hậu, đất đai nên việc trồng cà phê vất vả lắm. May mắn là bên cạnh mình lúc nào cũng có bà con, làng xóm động viên, giúp đỡ nên những khó khăn ban đầu rồi cũng qua mau”.
|
Ông Nguyễn Công Hoàn từng là lính của Trung đoàn 856, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình và tham gia đánh giặc trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Sau khi trở về từ chiến trường, ông ở lại tham gia huấn luyện binh sĩ, tiếp tục cống hiến sức trẻ cho quân đội. Đến năm 2004, ông cùng gia đình vào xã Đăk Kan (huyện Ngọc Hồi) lập nghiệp.
Ban đầu, ông Hoàn xin vào làm công nhân đội 4 Công ty TNHH MTV 732, vừa làm công nhân vừa học cách trồng cà phê và cao su. Sau khi về hưu, ông tập trung vào làm nông nghiệp. Bằng sự cần cù trong lao động sản xuất và chịu khó học hỏi với quyết tâm vực dậy đời sống kinh tế gia đình, đến nay ông đã trồng được hơn 2ha cây công nghiệp (gồm cà phê và cao su) mỗi năm cho thu nhập trên 160 triệu đồng. Làm kinh tế giỏi, lại có uy tín trong thôn, năm 2017, ông Hoàn được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Từ đó, ông luôn tích cực vận động nhân dân xây dựng quê hương ngày một phát triển.
Dẫn chúng tôi đi thăm con đường trung tâm của thôn, ông Hoàn nhớ lại những ngày toàn thể dân làng cùng nhau chở cát, sỏi, góp sức trồng hoa, làm đường giao thông... để có được những con đường bê tông sạch đẹp, khang trang như hiện giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho thôn phát triển.
Ông Hoàn chia sẻ, những kết quả đạt được từ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được niềm tin trong bà con nhân dân. Vì vậy, khi thôn 4 được chính quyền xã Đăk Kan chọn làm điểm để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2019, công tác tuyên truyền vận động người dân “góp công, góp sức” cùng làm hết sức thuận lợi.
Sau hơn 1 năm triển khai, đến nay thôn 4 đã hoàn thành 10/10 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và được đánh giá là một trong sáu thôn tiêu biểu trên toàn tỉnh.
|
Ông Hoàn chia sẻ: Ban đầu tôi cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo thôn chọn một số tiêu chí dễ thực hiện để làm đầu tiên nhằm tạo động lực cho bà con. Các tiêu chí được chọn như tiêu chí cảnh quan môi trường, tiêu chí đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp... đều được bà con hưởng ứng và nhanh chóng hoàn thành. Tính sơ sơ, trong thời gian ấy Ban nhân dân thôn đã vận động được hơn 200 triệu đồng để làm 3,5 km đường điện chiếu sáng. Đồng thời, bà con cùng chung sức khơi thông cống rãnh; phá bỏ những hàng cây tạp không có hiệu quả kinh tế, xây dựng một số vườn mẫu tại các hộ điển hình như của ông Trần Lê Quế, Nguyễn Văn Hạnh, Đới Thị Phương...
Theo ông Hoàn, khó nhất là tiêu chí phát triển kinh tế hộ gia đình, vì để làm được điều đó, phải triển khai lồng ghép nhiều mô hình, cách thức cùng lúc, nếu không rất khó vực dậy kinh tế của bà con trong thời gian ngắn.“Tôi đã vận động 15 hộ nghèo trong thôn thành lập nhóm sản xuất và tham gia vào mô hình cánh đồng mẫu (trồng lúa nước) với diện tích 5,7 ha kết hợp với các mô hình trồng cây ăn trái, trang trại chăn nuôi, buôn bán, dịch vụ... để tạo ra nhiều nguồn thu, cải thiện thu nhập.
Nhờ tinh thần trách nhiệm của trưởng thôn Nguyễn Công Hoàn cùng với sự cố gắng của bà con thôn 4, 15 hộ nghèo được chọn ban đầu đã thoát nghèo và đời sống kinh tế của những bà con khác trong thôn cũng ngày một khấm khá, có “của ăn của để”. Hiện tại, năng suất cây nông nghiệp tăng từ 30-35% (trung bình 6-7 tấn/vụ/ha), cả thôn có 680 khẩu và không có hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người từ 31 triệu đồng/người vào năm 2015 nay tăng lên 46 triệu đồng/người.
Thôn 4 còn là thôn điển hình về an ninh trật tự, giữ vững danh hiệu thôn an toàn về trật tự an ninh 2 năm liền. Năm 2019, thôn 4 còn được công nhận là thôn văn hóa tiêu biểu của huyện Ngọc Hồi với 95% gia đình trong thôn là gia đình văn hóa, 60% gia đình đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu 5 năm trở lên. Bản thân gia đình trưởng thôn Nguyễn Công Hoàn cũng 2 năm liền đạt gia đình tiên tiến điển hình của huyện.
Bí thư Chi bộ thôn 4 Phan Quang Sum tự hào khoe: “Trưởng thôn Nguyễn Công Hoàn tuy tuổi đã cao nhưng luôn nhiệt tình, gương mẫu, xông xáo trong mọi công việc, có nhiều đóng góp cho thôn làng. Ông còn là một người sống giản dị, chan hòa, tình cảm với mọi người. Đặc biệt, ông Hoàn còn là một “cây văn nghệ” của thôn, tham gia nhiều hội thi do huyện, tỉnh tổ chức”.
Ông Nguyễn Công Hoàn chia sẻ: “Được sự tín nhiệm của bà con làng xóm thì phải cố gắng hết mình để không phụ lòng bà con. Tôi luôn xem bà con, làng xóm như anh em một nhà, luôn chan hòa, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống”.
Với sự tận tâm, tích cực của mình, trưởng thôn Nguyễn Công Hoàn đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trao tặng.
Hoàng Thanh