21/12/2019 13:05
Thầy giáo Trần Minh Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường PT DTNT Sa Thầy cho biết: Năm học 2019-2020, nhà trường có 495 học sinh, với 16 lớp từ khối lớp 8 đến lớp 12. Trong đó, nhà trường quản lý 315 học sinh ở điểm trường chính (thị trấn Sa Thầy) và 90 học sinh ở phân hiệu xã Mô Rai.
Theo thầy Phúc, so với năm học trước, số lượng học sinh toàn trường tăng gần 100 em, nhưng cơ sở vật chất chưa được đầu tư thêm. Cụ thể, khu trường chính tại thị trấn Sa Thầy được xây dựng từ năm 1990 với 2 dãy nhà học tập, 1 khu nội trú, 2 nhà ăn, 1 nhà đa năng. Từ năm 2000-2010, đơn vị được đầu tư thêm 3 phòng thí nghiệm thực hành, trang bị 1 phòng máy vi tính với 30 máy. Qua nhiều năm sử dụng, không ít hạng mục xây dựng đã xuống cấp, hư hỏng nặng, gây mất an toàn. Chưa kể, toàn bộ khu nhà chính có 12 phòng học của học sinh được thiết kế, xây dựng năm 1990 để phục vụ học tập cho các em bậc THCS, nên diện tích mỗi phòng học khá chật chội (dưới 30m2). Hiện nay, các em học sinh bậc THCS chỉ được bố trí 3 phòng, các phòng còn lại phải bố trí cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Điều này chưa đảm bảo về quy cách phòng học đúng độ tuổi, sự phát triển của học sinh THPT.
Thầy Nguyễn Bình - Hiệu trường nhà trường thông tin thêm, để khắc phục những khó khăn về cơ sở, trang thiết bị lớp học như trên, các năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm cấp một phần kinh phí để sắm sửa lại bàn ghế cho học sinh, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng. Riêng nhà trường cũng tự tiết kiệm chi tiêu, cân đối ngân sách phân bổ hàng năm để sửa chữa nhỏ như quét vôi, mắc quạt điện, trang trí khẩu hiệu, bảng viết mới… để lớp học khang trang, sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, việc khắc phục này cũng chỉ đáp ứng phần nào yêu cầu.
|
Đưa chúng tôi đi tham quan 2 phòng học vi tính của trường có 50 máy vi tính, trong đó một phòng được trang bị 30 bộ máy vi tính, nhưng tuổi thọ của máy gần 20 năm với công nghệ cũ và nhiều CPU bị hư hỏng toàn toàn, không sửa chữa được.
Đại diện nhà trường cũng cho biết thêm, khoảng 10 năm gần đây, 1 trong 2 phòng máy vi tính vốn dĩ là khu vực nhà ăn nội trú được Ban giám hiệu tận dụng ngăn 1 phần diện tích để sử dụng vào giảng dạy. Do căn phòng tận dụng, nên thiếu hệ thống quạt thông gió, rèm màn che nắng, gây ngột ngạt cho lớp học và chưa đảm bảo về bảo quản máy móc trong mùa khô ở địa phương.
Không chỉ thiếu phòng học vi tính, gần 5 năm nay, do thiếu phòng học, Trường PT DTNT Sa Thầy đã đưa 3 phòng thí nghiệm thực hành vào cải tạo lại để đáp ứng dạy học chính khóa. Do đó, đối với các môn học như Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ có phần thí nghiệm thực hành, thì đa phần được giáo viên tổ chức thực hành “ảo” trên lớp bằng trình chiếu lab cho học sinh xem.
Đồng thời, hội trường đa năng của trường có diện tích gần 200m2 không đủ không gian sinh hoạt ngoại khóa cho gần 550 giáo viên, học sinh của trường. Mặt khác, do được đầu tư khá lâu, hạng mục này cũng xuống cấp, ẩm thấp, bị dột nước vào mùa mưa dẫn đến bong tróc các lớp thạch cao trần nhà. Từ năm 2017, nhà trường đã vận động xã hội hóa, cùng với ngày công lao động của thầy cô để tự sửa chữa, thay hệ thống trần hội trường bằng ván ép tạm thời phục vụ nhu cầu cơ bản hội họp của đơn vị.
Điều đáng nói nữa là, việc tổ chức bán trú cho học sinh đang gặp khó khăn do dãy nhà bán trú (nguyên là nhà kho của Công ty Lương thực cũ của huyện Sa Thầy) dành cho học sinh và thầy cô ở xa về công tác tại trường đã phải tháo dỡ, vì qua hơn 28 năm sử dụng bị xuống cấp nặng, nứt toác nhiều vị trí tường, cột trụ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.
Hiệu trưởng Trường PT DTNT Sa Thầy - Nguyễn Bình nêu, với muôn vàn khó khăn do sự xuống cấp gần như hoàn toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, nhà trường kiến nghị các cấp, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm, xem xét, sớm có hướng nâng cấp, đầu tư các hạng mục thiết yếu, nhằm đảm bảo chất lượng công tác dạy và học của nhà trường.
Mai Trâm