Trung đoàn 24 giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới

19/12/2019 06:09

Những năm qua, ngoài làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) còn làm tốt công tác dân vận, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Thượng tá Vũ Trung Kiên, Chính uỷ Trung đoàn 24 cho biết: Đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết số 49 - NQ/QUTW, ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới” đến toàn cán bộ, chiến sĩ. Đảng uỷ Trung đoàn đã ra nghị quyết lãnh đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền nơi đóng quân nắm bắt, khảo sát địa bàn, xây dựng kế hoạch làm công tác dân vận để phù hợp với từng địa phương. Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, nội dung, phương pháp tiến hành làm công tác dân vận, vận động quần chúng.

Từ đầu năm 2019, Trung đoàn tổ chức hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận ở các thôn, làng của các xã: Tân Cảnh, Đăk Trăm, Kon Đào (huyện Đăk Tô), Tu Mơ Rông (huyện Tu Mơ Rông), Rờ Kơi (huyện Sa Thầy) và xã Hnol, huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai). Qua đó, đã giúp nhân dân làm gần 3 km đường bê tông liên thôn; làm mới 25 km đường ra khu sản xuất nông nghiệp; sửa chữa 3 trường học; san mặt bằng và dọn dẹp vệ sinh 2.500m2  nhà rông văn hoá ở các thôn, làng; khai hoang gần 3 ha ruộng lúa nước; sửa chữa, làm mới 7 nhà ở cho các gia đình neo đơn, gia đình chính sách; tổ chức cắt tóc cho 200 người già và trẻ em; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 lượt người. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện tốt chương trình quân, dân y ở xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân nhân ngày lễ, tết với số tiền gần 40 triệu đồng.  Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và áp dụng các mô hình phát triển kinh tế cao vào sản xuất; giúp dân trồng, thu hoạch lúa, bắp, mì và cây rau màu... 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 giúp dân xã Ngọc Tụ (Đăk Tô) làm ruộng lúa nước. Ảnh: DH

 

Ông Võ Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND xã Kon Đào (huyện Đăk Tô) cho biết: Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 đã tích cực giúp nhân dân sửa chữa nhà ở, tu sửa đường giao thông nông thôn và cải tạo các công trình phúc lợi công cộng như nhà rông văn hóa, nạo vét kênh mương; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Đồng thời, tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở bằng việc phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, công an, lực lượng dân quân tự vệ nắm tình hình địa bàn, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh, góp phần giúp địa phương xây dựng các tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nói về cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24, ông Nguyễn Văn Giáp, Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô cho biết thêm: Bộ đội Trung đoàn 24 đã giúp đỡ nhân dân hàng ngàn ngày công làm đường bê tông giao thông nông thôn để bà con nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa thuận tiện; khơi thông, sửa chữa kênh mương, thủy lợi. Song song đó, tích cực tuyên truyền về công tác vệ sinh nơi ăn, ở; làm chuồng trại nhốt gia súc; tổ chức tuyên truyền về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo cho nhân dân, ở địa phương không còn tình trạng vượt biên trái phép. Những việc làm có ý nghĩa thiết thực của bộ đội Trung đoàn 24 được bà con tin tưởng, quý mến, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó quân dân, tô đậm thêm nét đẹp của hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Với những kết quả đạt được trong công tác dân vận, trong năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của Trung đoàn 24 được Bộ Quốc phòng và tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2016 - 2018), góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân.

Duy Hùng

Chuyên mục khác