Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017

13/01/2017 13:59

Sáng 13/1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2016; triển khai chương trình công tác năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum. Ảnh: MT

 

Năm 2016, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng kịp thời, đầy đủ cho 1.392.862 đối tượng theo quy định, tham mưu tích cực việc thăm hỏi, động viên vào dịp lễ, tết.

Đến cuối năm 2016, toàn quốc có 98,5% số gia đình người có công đạt mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 98% số xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.

Cũng trong năm qua, khoảng 1.641.000 người đã được giải quyết việc làm, đạt 102,5% kế hoạch; thu nhập bình quân/tháng của người lao động trong các doanh nghiệp đạt 6,03 triệu đồng, tăng 5,4% so với năm 2015.

Cả nước có 13,103 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, gần 11 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; tuyển sinh dạy nghề 1.974.840 người và lao động qua đào tạo khoảng 53%.

Năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55 - 57%;  giảm tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 từ 1,0 - 1,5%, trong đó các huyện nghèo giảm 4%; lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 25 - 27%; có 99% số hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 100% các đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 87% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Năm 2017, ngành kế thừa và tiếp tục làm tốt hơn các nhiệm vụ, mục tiêu của Chính phủ và ngành đề ra. Ngành cần nỗ lực phối hợp thường xuyên với các bộ, ngành trung ương, địa phương triển khai kịp thời kinh phí đã phân bổ thực hiện các lĩnh vực, công tác liên quan, tránh sự chậm trễ. Ngành cũng cần quan tâm đổi mới việc tham mưu các cấp kêu gọi nhiều nguồn lực giúp đỡ, cộng thêm ngân sách của nhà nước trợ giúp người có công, đối tượng chính sách xã hội tốt hơn…

Mai Trâm

Chuyên mục khác