Trao tặng xe đạp, học bổng và quà cho 123 trẻ em nghèo

04/09/2019 14:43

Hưởng ứng Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 6 năm 2019 do Hội Bảo vệ quyền trẻ em (BVQTE) Việt Nam phát động, sáng 4/9, Hội BVQTE và bảo trợ người khuyết tật (BTNKT) tỉnh tổ chức Lễ trao tặng học bổng, xe đạp và quà cho 123 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có tinh thần vượt khó ở 2 huyện Đăk Tô và Ngọc Hồi.

 

Tặng xe đạp cho trẻ em ở huyện Ngọc Hồi. Ảnh: TVP

 

Tại buổi lễ, bằng nguồn tài trợ của Quỹ “Trợ giúp người khuyết tật và trẻ em nghèo” tỉnh, Hội BVQTE và BTNKT tỉnh đã trao 20 chiếc xe đạp cho 20 trẻ em nghèo của 2 huyện nói trên, trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc, trong đó 10 chiếc/huyện; 12 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho 12 trẻ em nghèo huyện Ngọc Hồi. Đồng thời, bằng nguồn tài trợ của Đoàn từ thiện Minh Hiển (Thành phố Hồ Chí Minh) tặng 100 suất quà, trị giá 150 ngàn đồng/suất, gồm bánh kẹo Trung thu cho 100 trẻ em nghèo 2 thôn Đăk Long và Đăk Giao của xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh trao tặng 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng và 1 suất quà Trung thu cho em Dương Thanh Quốc 9 tuổi, trú tại khối phố 6, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô có mẹ bị bệnh tâm thần. Đồng thời, bằng nguồn tài trợ của Nhóm từ thiện An Lạc Thiện Tâm (thành phố Kon Tum) tặng 122 chiếc áo thun trắng cho 122 trẻ em nghèo của 2 huyện nói trên.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác