Tổng kết Tháng Thanh niên 2018

31/03/2018 09:18

Tối 30/3, tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018 và giao lưu văn nghệ “Tháng ba biên giới”.

Với các chủ đề trọng tâm: nghề nghiệp – việc làm; môi trường xanh; an sinh xã hội; mừng Đoàn 87 mùa xuân, Tháng Thanh niên năm 2018 đã thu được nhiều kết quả nổi bật: tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 3.500 học sinh tại 10 huyện, thành phố; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người dân; trao tặng 10 con bò cho 10 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới phát triển kinh tế với trị giá 90 triệu đồng…

Đoàn viên thanh niên các địa phương, đơn vị còn đồng loạt tu sửa và phát quang 96km đường giao thông nông thôn; tổ chức nạo vét 32km kênh mương nội đồng; thu gom 5 tấn rác thải, đào 167 hố rác vệ sinh; làm mới 2 nhà rông văn hóa; sửa chữa 37 nhà nhân ái cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; đảm nhận xây dựng mới và  duy trì 17 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” trên địa bàn đô thị…

Tặng bò cho đoàn viên thanh niên xã Mô Rai (huyện Sa Thầy)

 

Tại lễ tổng kết, Tỉnh đoàn đã khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động trong Tháng thanh niên. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tặng 2 dàn máy vi tính cho Đồn Biên phòng Ia Lân.

Tuổi trẻ các đơn vị giao lưu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ia Lân

 

* Trước đó, trong ngày 30/3, cũng tại xã Mô Rai, Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” với nhiều hoạt động: khám phát thuốc cho bà con nhân dân trên địa bàn xã, ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải; tổ chức các hoạt động giao lưu bóng chuyền với cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lân; tặng 10 suất quà cho các em thiếu nhi vượt khó học tốt và tặng 4 con bò cho đoàn viên thanh niên xã Mô Rai phát triển kinh tế.

Tin, ảnh: H.T

Chuyên mục khác