Tiểu dự án nâng cấp thủy lợi Đăk Kít và đường giao thông nông thôn xã Đăk Môn: Chậm tiến độ, gây khó khăn cho người dân

23/12/2019 06:11

Theo kế hoạch, Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Kít và nâng cấp 5,2km đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Đăk Môn (huyện Đăk Glei) sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 3/2019. Tuy nhiên, gần 9 tháng qua, nhiều hạng mục vẫn đang thực hiện dang dở, gây khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương.

Giữa tháng 11/2017, Ban quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) ủy quyền quản lý và triển khai thực hiện Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Kít và nâng cấp 5,2km đường giao thông nông thôn tại địa bàn xã Đăk Môn với tổng vốn đầu tư hơn 45 tỷ đồng, bao gồm: Đầu tư xây dựng đập đầu mối thủy lợi, kênh mương cung cấp nước tưới cho 45ha cây trồng; nâng cấp 5,2km đường đất lên đường bê tông theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn mới đi qua các thôn Đăk Tum, Ri Mẹt, Đăk Nai, Đăk Bloong, Măng Lon, Nú Kon.

Tiểu dự án này thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, với mục tiêu cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trong khu vực; đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển thông qua đầu tư và phát huy hiệu quả kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bà Y Viên - Chủ tịch UBND xã Đăk Môn cho biết: Cán bộ, người dân trong xã rất vui mừng khi biết tiểu dự án được triển khai, và hy vọng các hạng mục đầu tư sẽ nhanh chóng hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông nông thôn, thủy lợi của xã trong xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, từ khi khởi công đầu tư xây dựng đến nay, nhiều hạng mục và công trình liên quan thực hiện chậm, làm ảnh hưởng đến sản xuất, đi lại của nhân dân. Đáng chú ý nhất là tuyến đường bê tông 5,2km (hoàn thành gần 95%) mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp. 

Con đường giao thông đi qua thôn Nú Kon đã bê tông nhưng chưa xây dựng rãnh thoát nước theo thiết kế đầu tư của tiểu dự án. Ảnh: MT

 

Ông A Or (thôn Đăk Tum) chia sẻ: Trước đây, con đường đất rất hẹp chỉ đủ 2 người đi xe máy ngược chiều, mặt đường thì gồ ghề, nhiều ổ gà, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Từ năm 2017 đến khoảng tháng 9/2019, đường bê tông mới được Nhà nước đầu tư kiên cố, nền đường rộng, thoáng phục vụ đi lại thuận tiện hơn, nhất là các loại xe công nông đã lưu thông được giúp việc vận chuyển nông sản sau thu hoạch từ khu sản xuất về nhà thêm nhẹ nhàng, bà con rất phấn khởi. Tuy nhiên gần đây, mặt đường bê tông bị bong tróc nhiều chỗ, có nơi lớp xi măng nứt, vỡ nên bà con rất lo lắng.

Đoạn đường đi qua thôn Nú Kon cũng được “bê tông hóa” từ nguồn kinh phí của tiểu dự án. Theo thiết kế, đường có rãnh thoát nước dọc 2 bên. Thế nhưng, đến tháng 9/2019, khi đường bê tông này đưa vào sử dụng lại không có rãnh thoát nước, dẫn tới gặp vài cơn mưa đã xuất hiện nhiều vết rạn, nứt và ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, hợp phần sửa chữa và nâng cấp, xây dựng hệ thống đường vận hành kết nối cầu đập tràn, kênh mương thủy lợi Đăk Kít chậm tiến độ, khó có thể hoàn thành trong năm nay. Con đường này, theo thiết kế, liên thông giữa thôn Đăk Tum và Đăk Giấc, góp phần rút ngắn khoảng cách đi lại từ 8 km trước đó xuống còn khoảng 4km và đảm bảo an toàn giao thông hơn (trước đây, do địa hình chia cắt, việc đi lại giữa 2 thôn phải đi vòng theo đường Hồ Chí Minh). Cho đến nay, con đường này mới san ủi, mặt bằng còn rất ngổn ngang. Thêm vào đó, các hạng mục hạ tầng thủy lợi như cầu đập, hệ thống cống, kênh dẫn, hồ chứa thủy lợi cũng đang xây dựng dang dở.

Anh A Đổm - Thôn trưởng thôn Đăk Tum bức xúc nói: Tuyến đường từ thôn Đăk Tum qua thôn Đăk Giấc đã được làm xong, đưa vào sử dụng, thế nhưng việc xây dựng đập và hệ thống cống, kênh, cầu kết nối công trình thủy lợi không thấy tiếp tục thực hiện. Người dân trong thôn mong muốn các cấp, các ngành sớm hoàn thành dự án cho nhân dân hưởng lợi.

Chủ tịch UBND xã Đăk Môn Y Viên cho biết thêm, tiểu dự án đến nay chưa hoàn thành đúng tiến độ đề ra, do đó, hệ thống rãnh thoát nước vài đoạn đường chưa hoàn thiện có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng chung toàn tuyến đường bê tông đã thực hiện. Đối với hệ thống thủy lợi chưa hoàn thành đúng tiến độ chắc chắn có ảnh hưởng không ít đến phục vụ sản xuất gieo trồng vụ đông xuân ở các thôn trên địa bàn.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, tiểu dự án do có điều chỉnh, bổ sung thêm một số hạng mục để xây dựng phù hợp thực tế địa phương nên được UBND tỉnh thống nhất gia hạn hoàn thành đến ngày 30/6/2019. Như vậy, đến nay đã quá thời gian được gia hạn khá lâu, nhưng Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Kit và nâng cấp 5,2km đường giao thông nông thôn xã Đăk Môn vẫn chưa hoàn thành. Đề nghị Ban quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum nỗ lực đốc thúc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để các hạng mục công trình sớm đưa vào phục vụ nhân dân.      

Mai Trâm

Chuyên mục khác