Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

07/02/2023 13:04

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Kon Tum luôn xác định công tác chăm lo và giải quyết chính sách cho người có công, gia đình chính sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, huy động sự đóng góp của xã hội để thực hiện tốt công tác này, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công cách mạng.

Toàn tỉnh hiện có 50.619 người đã và đang hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước. Trong đó, có 3.071 người được công nhận liệt sĩ, 6 người được công nhận cán bộ lão thành cách mạng, 42 người là cán bộ tiền khởi nghĩa, 15 người được công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang, 127 Mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 282 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, 2.132 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 2.688 bệnh binh, 1.157 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 285 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 3.183 người có công giúp đỡ cách mạng và 37.628 người tham gia hoạt động kháng chiến đã hưởng trợ cấp một lần.

Lãnh đạo Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum tặng quà Mẹ VNAH Y Tría ở xã Đăk Hà. Ảnh: C.C

 

Ông A Kang- Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội cho biết: Thời gian qua, ngành chú trọng thực hiện tốt công tác xác nhận người có công với cách mạng, làm cơ sở để người có công được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước. Vì vậy, đến năm 2020, tỉnh Kon Tum không còn hồ sơ tồn đọng của người có công. Tỉnh đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 4.961 người có công được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi của Nhà nước, trong đó 3.835 người có công và 1.126 người là thân nhân hưởng tuất hàng tháng.

Việc thực hiện các chương trình chăm sóc thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn tỉnh cũng đạt nhiều kết quả. Công tác chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần người có công được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Trong các dịp lễ, Tết, lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành, các tổ chức xã hội thăm hỏi, động viên, tặng quà cho Mẹ VNAH, AHLLVT, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Trong 5 năm (2017-2022), đã tổ chức thăm hỏi và tặng 98.905 suất quà của Chủ tịch nước, tỉnh, huyện cho người có công vào dịp Tết Nguyên đán và Ngày TBLS (27/7) với tổng kinh phí 24.179 triệu đồng.

Ngoài ra, từ năm 2017 đến nay, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận hỗ trợ, phụng dưỡng suốt đời cho 14 gia đình chính sách (4 Mẹ VNAH với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng/người; 10 người có công thuộc hộ nghèo được hỗ trợ từ đầu năm 2022 với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng/người; ngoài ra còn được hỗ trợ thêm quà, tiền vào dịp lễ, Tết), qua đó đã động viên tinh thần và nâng cao mức sống cho người có công khó khăn trong cuộc sống.

Ngành LĐ-TB&XH cũng đã tổ chức cho 266 người có công thăm, viếng Lăng Bác và tham quan thủ đô Hà Nội. Thực hiện chế độ điều dưỡng cho 12.722 lượt người có công, trong đó giải quyết chế độ điều dưỡng tại nhà 11.126 lượt người, điều dưỡng tập trung trong tỉnh 723 lượt người, ngoài tỉnh 873 lượt người; xét chọn và đưa 21 người có công tiêu biểu của tỉnh tham dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc do Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Đến nay, toàn tỉnh có 99,82% hộ gia đình chính sách có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú, đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách ngày càng được cải thiện.

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh đã vận động được 4.873 triệu đồng để thực hiện tu bổ, sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách. Giai đoạn 2017-2022, từ nguồn vốn của Quỹ đã thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.257 nhà ở cho người có công với tổng kinh phí 37.210 triệu đồng.

Tặng quà 27/7 cho các đối tượng chính sách. Ảnh: CC

 

Toàn tỉnh hiện có 49 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 10 nghĩa trang liệt sĩ và 36 nhà bia tưởng niệm ghi danh liệt sĩ và 3 đài tưởng niệm liệt sĩ. Giai đoạn 2017-2022, đã phân bổ 51,623 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp, mở rộng 21 công trình ghi công liệt sĩ. Tính đến nay, toàn tỉnh có 7.479 mộ liệt sĩ được an táng tại 10 nghĩa trang liệt sĩ. Quy tập được 233 hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; lấy 127 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đề nghị Cục Người có công giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ, kết quả xác định danh tính 4 liệt sĩ; phối hợp với các đơn vị quân đội xác định được 33 danh tính liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; giải quyết di chuyển 171 mộ liệt sĩ về an táng tại quê hương của liệt sĩ.

Có thể khẳng định, việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công thời gian qua trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả thiết thực. Theo đánh giá của các địa phương, toàn tỉnh có 102/102 xã, phường, thị trấn được công nhận là xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ.

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân, người có công, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Chủ tịch UBND đã tặng Bằng khen cho 112 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và tặng Bằng khen 102 người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

CAO CƯỜNG

Chuyên mục khác