09/03/2020 06:02
Hơn 10 năm nay, rác thải của huyện Sa Thầy được tập kết ở thôn 1, thị trấn đã gây ra không ít phiền phức cho người dân các thôn 1, thôn 5 và làng Chốt của thị trấn Sa Thầy, bởi hàng ngày họ phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm. Mùi hôi thối, khói bụi, ruồi nhặng bốc ra từ bãi rác này gây khó chịu và mức độ ngày càng nghiêm trọng, khi lượng rác thải dân sinh dồn về đây ngày càng tăng cao. Những hộ có con nhỏ và người già sinh sống nơi đây càng tỏ ra bức xúc và lo ngại hơn, bởi người già, trẻ em là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe nhất, do sức đề kháng của cơ thể yếu.
Anh Nguyễn Quốc Dũng - một người dân sống cách bãi rác ở thôn 1, không xa cho biết: Hàng ngày, các xe chở rác đưa đủ các loại rác về đổ tràn ở khu vực này. Rác tồn đọng lâu ngày gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, khiến gia đình tôi và hàng chục hộ dân khác sinh sống quanh khu vực này rất khốn khổ và bức xúc. Vào các buổi sáng sớm, mùi hôi nồng nặc bốc ra từ bãi rác này kéo dài cả cây số.
Vài năm trước, gia đình tôi dành dụm tiền mua đất xây ngôi nhà này để ở mà đâu biết rằng ở đây có bãi rác gây ra ô nhiễm nghiêm trọng như vậy. Đang khởi công xây nhà thì tôi mới “ngã ngửa” khi biết có bãi rác nằm cách nhà mình chưa đầy 200 mét. Bãi rác nằm ở thôn 1 không chỉ tập kết rác thải của thị trấn Sa Thầy mà còn là địa điểm tập kết rác thải thu gom từ các xã lân cận như: Sa Nhơn, Sa Nghĩa, Sa Sơn... Rác thải đổ chất cao như núi, họ xử lý bằng cách đốt thủ công nên toàn bộ khói bụi, mùi hôi thối bay theo chiều gió lan tỏa ra xa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Mùa mưa thì nước từ bãi rác chảy lênh láng thông ra suối nhỏ phía sau đám cao su. Mùa nắng thì bốc mùi ngột ngạt, ruồi, muỗi từ bãi rác bay ra đậu khắp nơi. Anh Nguyễn Quốc Dũng ngao ngán kể lại với tôi về tình trạng ô nhiễm môi trường mà gia đình anh và các hộ dân sống ở khu vực xung quanh phải hứng chịu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều năm nay, không ít người già và trẻ em tại các thôn lân cận trong khu vực bãi rác này bị mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp khiến người dân lo sợ cho sức khỏe của gia đình.
|
Anh Thành - người dân ở thôn 1 tỏ thái độ bức xúc: nhà tôi cách bãi rác chỉ vài chục mét nên hứng đủ những mùi xú ế bốc ra từ bãi rác, khó có từ nào đủ diễn tả mức độ ô nhiễm do bãi rác này gây ra cho người dân. Nhà báo thấy đấy, đứng đây trưa nắng thế này mà ruồi bu quá nhiều - vừa nói anh Thành vừa đưa tay chỉ về hướng bãi rác phía trước. Mặc dù trong nhà tôi đã lắp đặt hệ thống máy lọc gió, nhà lúc nào cũng đóng cửa kín mít 24/24 nhưng vẫn không sao tránh khỏi tình trạng ô nhiễm từ bãi rác thải này.
“Nhiều năm nay, các hộ dân ở các thôn 1, thôn 5 liên tục có ý kiến, kiến nghị nhưng đến nay vẫn không thấy giải quyết mà tình trạng ô nhiễm ngày càng nặng nề hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày, sáng sớm hoặc chiều tối, các xe chở rác thải lần lượt vào đổ nơi này. Buổi trưa nắng như hôm nay còn đỡ chứ sáng sớm hoặc những ngày trời mát mùi hôi thối càng nồng nặc hơn rất nhiều lần...” - anh Thành cho biết thêm.
Mặc dù bãi rác thải được tập kết ở thôn 1, nhưng có lẽ những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ bãi rác này chính là những hộ dân ở thôn 5, thị trấn Sa Thầy.
Anh Nguyễn Văn Vũ - một người dân ở thôn 5, cho biết: Nhà chúng tôi có con nhỏ nên gia đình đã chủ động đóng kín cửa để ngăn mùi hôi thối, nhưng có nhiều hôm nửa đêm rồi mà mọi người vẫn hít phải mùi hôi thối từ bãi rác bốc ra. Gần đây, vào buổi sáng, vợ chồng, con cái chúng tôi phải di tản đi chỗ khác, vì không chịu được mùi hôi. Nhiều lúc ngồi trong nhà nhưng ai nấy cũng phải đeo khẩu trang. Nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi chắc chắn tuổi thọ của người dân nơi đây sẽ giảm đáng kể.
Ông Lê Văn Tuân - Thôn trưởng thôn 5 khẳng định: Đã nhiều năm nay, trong các đợt tiếp xúc cử tri, người dân ở các thôn đều phản ảnh tình trạng ô nhiễm bốc ra từ bãi rác thải này với đại biểu HĐND các cấp, chính quyền và ngành chức năng, với mong muốn tình trạng này sớm được khắc phục. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng cũng đã nhiều lần hứa hẹn với người dân rằng, sẽ chuyển bãi rác thải đi nơi khác, nhưng đến nay bãi rác vẫn tồn tại, gây ô nhiễm.
Ông Lê Văn Tuân tiếp tục phân trần, nhà tôi ở cuối thôn 5, cách xa bãi rác đến thế, mà vẫn ngửi thấy mùi hôi thối, huống hồ gì bà con ở đầu thôn 5 thì chịu đựng cực khổ đến chừng nào. Chúng tôi rất mong các cấp sớm di dời bãi rác này đi nơi khác cách xa khu dân cư hoặc phải có biện pháp hữu hiệu để xử lý mùi hôi thối, nhằm bảo đảm cuộc sống, sinh hoạt và sức khỏe của người dân.
Theo khảo sát của chúng tôi, bãi rác ở thôn 1 có vị trí nằm ngay trên trục đường nhựa từ thị trấn Sa Thầy hướng về thôn Sơn An (xã Sa Sơn). Khu vực bãi rác rộng chừng 4 - 5 ha, xung quanh có xây tường rào cao khoảng gần 2m, gần đó có nhiều hộ dân đang sinh sống. Đứng tại dãy nhà dân phía mặt đường, mùi xú uế bốc lên và ruồi nhặng bâu quanh bãi rác, từ đó lan ra mùi hôi thối, rất khó chịu.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề ô nhiễm môi trường do bãi rác nằm ở thôn 1 (thị trấn Sa Thầy) gây ra, ông Nguyễn Hữu Dũ – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Sa Thầy cho biết: Bãi rác này tồn tại trên 10 năm, hiện nay, huyện Sa Thầy đang có chủ trương xin đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở xã Ya Tăng nhưng đang chờ ý kiến thống nhất của tỉnh. Hiện, Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Sa Thầy đã thương thảo về giá cả và chuẩn bị ký hợp đồng vận chuyển, xử lý rác thải với Công ty Song Nguyên ở thành phố Kon Tum. Dự kiến trong khoảng cuối tháng 3 này, Công ty Song Nguyên vận chuyển toàn bộ rác thải ở khu vực này đưa về thành phố Kon Tum xử lý.
“Trong thời gian chờ tiến hành ký hợp đồng, Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Sa Thầy thường xuyên cử người túc trực bãi rác, không để cháy, gây ô nhiễm khói bụi, hôi thối lan ra khu dân cư “- ông Dũ cam kết.
Đắc Vinh