Thi đua thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm

12/02/2025 07:09

Trong những ngày đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trước bộn bề nhiệm vụ, công việc đặt ra trong năm, Chỉ thị số 04 tiếp tục động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng nỗ lực, thi đua, nêu cao quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu xuân mới.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và dân tộc; là thời điểm triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ. Đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm (2026-2030).

Trước những nhiệm vụ bộn bề, bên cạnh những thuận lợi, cơ hội mới thì cũng có không ít khó khăn, thách thức. Để vượt qua được những khó khăn, thách thức, biến thuận lợi, cơ hội mới trở thành hiện thực đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải thực sự nỗ lực, thực sự quyết tâm, xốc lại tinh thần, khí thế, thi đua phát huy sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ của chính mỗi người ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Người dân tích cực tham gia ra quân xây dựng nông thôn mới đầu năm. Ảnh: NP

 

Việc phát động phong trào thi đua từ những ngày đầu, những tháng đầu -  thời điểm mở đầu, có ý nghĩa khích lệ, động viên, tạo đà cho cả năm mọi việc được hanh thông, thuận lợi.

Nhìn nhận thực tế những năm qua cũng phải thẳng thắn chỉ ra rằng, vẫn có những người “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”, có người lại nấn ná, “vin” vào câu ca dao xưa “Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè” để kéo dài thời gian vui chơi Tết, mải mê trong các cuộc du xuân, chúc tụng, kéo dài “kỳ nghỉ Tết không chính thức”, thậm chí có khi hết cả tháng giêng. Và chính những suy nghĩ, cung cách, tác phong làm việc chểnh mảng, tùy tiện, thiếu kỷ luật ấy hẳn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến riêng cá nhân, gia đình mà còn cả việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chung của cộng đồng, xã hội.

Tuy nhiên, đó là chuyện của số ít. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương, trách nhiệm - Chủ động, kịp thời - Tinh gọn, hiệu quả - Quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025 và giai đoạn 2021-2025”, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn tỉnh đã tự chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, dần dẹp bỏ những thói quen cố hữu mang tính tiểu nông, xốc lại tinh thần, khí thế, hăng hái thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới.

Công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là những công việc còn tồn đọng  hoặc chậm tiến độ do nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân.

Nông dân ra đồng chăm sóc cây trồng. Ảnh: N.P

 

Ở các địa phương, người dân tự dặn mình, bắt tay ngay vào công việc trong những ngày đầu, tháng đầu của năm cũng chính là một cách thể hiện sự nỗ lực, hưởng ứng phong trào thi đua mà Chủ tịch UBND tỉnh phát động. Người trồng lúa tích cực ra đồng làm cỏ, bón phân cho cây lúa vụ đông xuân đúng khung thời vụ; người trồng cà phê rộn ràng, tất bật bắt tay kéo máy, rải ống, lắp đặt hệ thống béc phun tự động để tưới cho vườn cà phê đợt đầu.

Không chỉ lo công việc riêng của gia đình, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc hăng hái tham gia hoạt động ra quân đầu năm xây dựng nông thôn mới. Kết quả là trên địa bàn tỉnh có thêm những tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, những cánh đồng lúa nước được khai hoang, những công trình hạ tầng nông thôn được cải tạo, xây dựng mới, những mô hình phát triển sản xuất mang lại sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho người dân ở vùng khó. Khi ai nấy đều hăng hái với công việc đã tránh sự chúc tụng quá đà rượu bia, không chỉ tiết kiệm được tiền bạc, thời gian, đảm bảo an ninh trật tự, mà còn lan tỏa, tạo nên không khí hăng say thi đua lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu năm.

Với khí thế sôi nổi, nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh trong những ngày đầu năm đã thể hiện rõ sự đồng lòng, chung sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, quyết tâm thi đua thực hiện đạt và vượt những chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong năm 2025. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt trên 10%; GRDP bình quân đầu người trên 70,81 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 5.000 tỷ đồng trở lên; thành lập mới từ 300 doanh nghiệp trở lên; cải tạo thêm 2.000 ha vườn tạp; có 2 huyện đạt huyện nông thôn mới, có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 200 thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có 3.000.000 lượt khách du lịch đến tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%; xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Hưởng ứng phong trào thi đua, nêu cao quyết tâm ngay từ những ngày đầu, những tháng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Kon Tum cùng đồng sức, đồng lòng đẩy lùi những khó khăn, thách thức trên đường đi đến các mục tiêu, chỉ tiêu, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp sức xây dựng, phát triển tỉnh Kon Tum nhanh - mạnh - toàn diện - bền vững.

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác