Thay đổi nhận thức để bảo vệ trẻ em gái

08/10/2020 06:05

Với những cách làm hiệu quả, thực tế, nhận thức của người dân về trẻ em gái đã có nhiều thay đổi tích cực so với trước đây. Đây là điều kiện thuận lợi để giải quyết triệt để nạn phân biệt đối xử với trẻ em gái; giảm tình trạng mất cân bằng giới tính… các bé gái được sống trong môi trường sống an toàn, lành mạnh để phát triển toàn diện.

Trong câu chuyện hàng ngày với người dân trong làng, ông A Jar, một trí thức người Xơ Đăng, làng Plei Đôn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum lại khéo léo nhắc đến nỗi vất vả của người phụ nữ trong gia đình: “Nữ thì giúp cha mẹ nhiều hơn. Tất cả mọi việc trong gia đình, như nấu nướng, rồi kiếm củi, lấy nước đều là nữ, công việc rất nặng và còn nhiều hơn nam giới. Nam còn có thời gian nghỉ ngơi nhưng mà nữ thì gần như làm việc suốt ngày. Đêm gà gáy lần thứ nhất, lần thứ hai đã dậy giã gạo, sau đó đi lấy nước, lo bữa ăn sáng cho cả gia đình trong khi nam thì có thể ngủ tới sáng”.

Ông A Jar cho biết, hàng chục năm tham gia công tác xã hội, là thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, rồi Hội thẩm nhân dân… ông đã chứng kiến nhiều cảnh éo le mà phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình và xâm hại tình dục. Người DTTS ở Tây Nguyên theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ tiếng là nắm quyền chủ động trong gia đình, nhưng thực tế họ rất vất vả vì mọi việc lớn nhỏ đều đến tay. Bởi vậy, ông A Jar muốn góp sức mình vào việc thay đổi nhận thức của người dân, biết san sẻ gánh nặng công việc với phụ nữ nói chung và trẻ em gái nói riêng.  

Hướng dẫn bé gái vùng sâu Tu Mơ Rông biết tự bảo vệ mình. Ảnh: K.Đ

 

Tỉnh Kon Tum hiện có trên 184.000 trẻ em, trong đó trẻ em gái chiếm 49%. Để tạo sự bình đẳng trong cách nhìn nhận của người lớn đối với các bé gái, 102 xã, phường, thị trấn 10 huyện, thành phố của tỉnh đã có nhiều cách làm hay. Cụ thể, như: 42 xã có cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; 21 câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em…

Từ những mô hình này, thông qua các buổi gặp mặt hay sinh hoạt chuyên đề, chị em phụ nữ và cả các đấng mày râu có dịp trao đổi về cách đối xử công bằng với con cái; cách chăm sóc, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành, xâm hại tình dục… Hoạt động truyền thông được thực hiện liên tục với nhiều hình thức phong phú đã dần thay đổi nhận thức của những người còn tư tưởng “trọng nam khinh nữ”.

Chị Ngô Thị Sâm, (khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) có hai cô con gái tâm sự: “Gia đình mình không quan niệm coi trọng con trai hay con gái. Hai con gái khỏe mạnh, học hành giỏi giang như vậy mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Ngay cả ông xã mình cũng vậy, quý con  gái lắm. Có chuyện gì con gái cũng nhỏ to với bố”.

Cùng với tín hiệu đáng mừng trong nhận thức của gia đình, xã hội về trẻ em gái, các cấp, các ngành của tỉnh cũng dành sự quan tâm và tích cực đấu tranh để bảo vệ các em, nhất là trẻ em sống trong các hộ gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… Ông A Đe - Chủ tịch UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) cho biết, để chăm sóc, bảo vệ các bé gái, chính quyền và từng gia đình đều có trách nhiệm. “Hiện có rất nhiều người ở nơi khác theo chân các công trình xây dựng rồi đến làm ăn, buôn bán trên địa bàn xã. Để tránh những điều không tốt xảy ra với các bé gái, chính quyền xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra lập danh sách cụ thể những người ở nơi khác đến. Thường xuyên tuyên truyền để các hộ dân quan tâm quản lý, bảo vệ các bé gái nhất là không để các cháu ở nhà một mình hay ra suối, lên rẫy mà không có người lớn đi cùng” - ông A Đe nhấn mạnh. 

Theo bà Triệu Thị Linh - nguyên Trưởng Ban Gia đình và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, để trẻ em gái của tỉnh được sống trong môi trường an toàn, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần thì sâu sát nhất, quan trọng nhất vẫn là gia đình: “Phải giáo dục bé biết tự bảo vệ bản thân mình, dạy bé không được cho những người lạ đụng chạm vào cơ thể của mình. Chúng ta cũng không nên chủ quan với những người thân trong gia đình, bạn bè hoặc anh em. Cũng đừng nghĩ rằng bé còn quá nhỏ để nói những điều đó”.

Với những cách làm hiệu quả, thực tế, có thể thấy nhận thức của người dân về trẻ em gái đã có nhiều thay đổi tích cực so với trước đây. Đây là điều kiện thuận lợi để giải quyết triệt để nạn phân biệt đối xử với trẻ em gái; giảm tình trạng mất cân bằng giới tính… Và, quan trọng hơn nữa là các bé gái được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, có môi trường sống an toàn, lành mạnh để phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Khoa Điềm

Chuyên mục khác