Thành phố Kon Tum: Phát huy vai trò hệ thống truyền thanh cơ sở trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

05/04/2020 13:06

Cập nhật, truyền tải kịp thời những thông tin chính thống, chính xác, hệ thống loa truyền thanh cơ sở đã góp phần giúp nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum hiểu rõ về tình hình dịch bệnh Covid-19, từ đó nâng cao ý thức phòng chống.

Nửa tháng nay, loa phát thanh trở thành chiếc đồng hồ báo thức của người dân tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây (thành phố Kon Tum). Đều đặn 5h30 sáng, loa phát thông tin về tình hình, những biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Mới đây, loa truyền thanh kịp thời thông báo, tuyên truyền đến mọi nhà về Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 05/CĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.  

“Bản thân tôi lớn tuổi lại ít theo dõi đài, báo nên nhờ có loa truyền thanh tôi mới nắm được các thông tin về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định… Nắm bắt được thông tin, tôi và gia đình tuân thủ nghiêm túc, cùng cả nước phòng, chống dịch” - bà Hoàng Yên (ở thôn Thanh Trung) chia sẻ.

Không riêng thôn Thanh Trung, tại 4 thôn, tổ dân phố khác của phường Ngô Mây, hệ thống loa cũng hoạt động thường xuyên để kịp thời tuyên truyền đến bà con. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Cán bộ Văn hóa thông tin phường Ngô Mây cho biết, đầu năm 2020, phường tiếp nhận 5 cụm loa và bố trí tại 5 thôn, tổ. Từ khi nước ta xảy ra dịch bệnh, ngày 3 lần, phường bật liên tục để người dân nghe, nắm rõ. Riêng tổ dân phố 3 không có cụm loa, phường tiến hành tuyên truyền lưu động để bà con nắm thông tin kịp thời.

Trước đây, việc tuyên truyền, vận động bà con được già làng A Khưp - thôn Kon Drei, xã Đăk Blà (thành phố Kon Tum) triển khai tại nhà rông vào Lễ chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần. Trong thời điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19, theo yêu cầu tránh tụ tập đông người, hệ thống loa truyền thanh tại xã liên tục hoạt động, già A Khưp cùng bà con trong làng đón nhận thông tin từ loa.

“Loa truyền thanh phát to, rõ, vang khắp cả làng nên ai cũng nghe thấy. Nhờ có loa truyền thanh, bà con nắm bắt thông tin nhanh hơn, kịp thời hơn, từ đó chủ động đeo khẩu trang khi ra đường, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn…” - già A Khưp nói.

Địa bàn rộng, dân cư không tập trung, việc tuyên truyền bằng miệng tại tổ dân phố 3, phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, các thông tin, chủ trương, kế hoạch hoạt động của địa phương, công tác phòng, chống dịch bệnh đều được tuyên truyền, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh.

“Với hệ thống loa truyền thanh, không cần phải tập trung, người dân ở nhà vẫn có thể nghe, theo dõi thông tin. Trong thời điểm dịch bệnh trên cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, việc truyền thanh thật sự hiệu quả, vừa tiết kiệm thời gian, vừa hạn chế việc gặp gỡ, tụ tập đông người” - ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Trường Chinh khẳng định.

Còn bà Đặng Thị Tâm - Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo cho biết, việc tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, qua thông tin trên loa, người dân biết cách đề phòng và cùng với địa phương phát hiện các trường hợp ở vùng dịch, ở nơi xa trở về để kịp thời báo với địa phương. Nhờ đó, công tác phòng chống dịch ở địa phương rất tốt.

Loa truyền thanh kịp thời thông báo, tuyên truyền đến mọi nhà về biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ảnh: HT

 

Xác định hệ thống truyền thanh cơ sở có vai trò rất lớn, đầu năm 2020, thành phố Kon Tum đã hỗ trợ 50 cụm loa không dây cho 13 xã, phường. Mỗi cụm gồm 1 bộ thu sóng FM không dây và 1 cặp loa phóng thanh. Hiện nay, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông thành phố phối hợp với các xã, phường hoàn thành lắp đặt 50 cụm loa phóng thanh tại các khu dân cư, đưa vào sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở, nhất là phòng chống dịch covid-19.

“Trong thời điểm này, chúng tôi yêu cầu các xã, phường chủ động rà soát, nâng cao vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở trong việc tuyên truyền, phòng chống dịch. Cùng với đó, thành phố đã ban hành tài liệu tuyên truyền và chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông thành phố biên soạn lại một cách ngắn gọn, dễ hiểu rồi chuyển thành file về các xã, phường, tuyên truyền liên tục. Trong đó, chú trọng tuyên truyền việc thực hiện nghiêm ngặt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 05 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, trên các xe tuyên truyền lưu động, xe trật tự đô thị cũng gắn loa phát thanh, thường xuyên tuyên truyền hàng ngày” - ông Phan Ngọc Định, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết.

Đến nay, cùng với các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở đã và đang phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, định hướng dư luận về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Từ đó giúp người dân nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời, chung tay phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Hoài Tiến

 

Chuyên mục khác