24/04/2020 13:03
Xách trên tay bì gạo 3kg vừa được nhận, Y Xơm (xã Vinh Quang) vui mừng chia sẻ: Bình thường, em đi phụ quán ăn được 100.000 đồng/ngày, chồng làm phụ hồ công 170.000 đồng/ngày, cuộc sống gia đình như thế cũng tạm ổn. Nhưng mấy tháng nay, em không có việc, chồng thì thỉnh thoảng ai kêu gì làm nấy nên cuộc sống gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn. Nghe cán bộ thôn nói thành phố Kon Tum phát gạo miễn phí, ai khó khăn thì tới lấy, em rất mừng vì số gạo tuy ít ỏi này cũng góp phần giúp gia đình đỡ vất vả hơn.
Chị Y Hni (xã Đăk Blà) không giấu nổi niềm vui: Số lượng gạo nhận không nhiều, nhưng thực sự có ý nghĩa đối với những hoàn cảnh khó khăn như gia đình em lúc này. Bình thường, 4 miệng ăn của gia đình đều trông cả vào tiền công làm thuê của chồng em, thế nhưng, đợt này dịch bệnh xảy ra, người ta không thuê làm nên gia đình em không có nguồn thu. Em sẽ cố gắng dè xẻn, thiếu sẽ đến nhận thêm và vợ chồng cố gắng tìm việc làm khi Nhà nước nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhường phần gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
|
Để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thành phố Kon Tum chỉ đạo huy động sự đóng góp từ các nguồn lực trong xã hội để triển khai phát gạo miễn phí. UBND thành phố Kon Tum phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch vận động, quản lý và cấp phát gạo miễn phí những người dân nghèo. Đến nay, thành phố đã tiếp nhận khoảng 40 tấn gạo từ 25 cơ quan, đơn vị, cá nhân và nhận hỗ trợ tiền mặt 12 triệu đồng từ 2 đơn vị khác. Hiện tại, gần 16 tấn gạo được cấp phát cho gần 8.000 lượt người dân.
Ông Nguyễn Thanh Mân - Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết: Việc cấp phát gạo cho người dân được thành phố Kon Tum triển khai từ ngày 15/4. Theo đó, mỗi người dân được nhận 1 lượt/ngày, mỗi lượt 2-3kg, không phân biệt người dân thành phố Kon Tum hay người dân ở các địa phương khác, ai thực sự khó khăn, thực sự cần đều được phát gạo. Trong ngày 15-16/4, thành phố tiến hành phát gạo từ 15 -17h, mỗi lượt nhận 3kg gạo; từ ngày 17/4, mỗi lượt nhận giảm xuống còn 2kg. Từ ngày 20/4, thành phố chủ động đổi khung giờ cấp phát gạo sang buổi sáng (từ 6h đến 8h) sáng để thuận tiện hơn cho bà con, sau khi nhận gạo về có thể đi làm những việc khác.
|
UBND thành phố Kon Tum phối hợp cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phân công cán bộ, đoàn viên, hội viên tiếp nhận ủng hộ, hướng dẫn, phân công cán bộ phụ trách cấp phát gạo, giám sát việc cấp phát gạo miễn phí.
Thời điểm đầu, khi việc cấp phát gạo mới được triển khai, nhiều người dân ào ạt kéo đến, lực lượng chức năng không thể kiểm soát hết được, dẫn đến tình trạng tập trung đông người, thậm chí chen lấn, xô đẩy. Ngay sau đó, thành phố tạm dừng cấp phát gạo và chấn chỉnh lại việc sắp xếp, phân luồng để đảm bảo trật tự và khoảng cách người cách người 2 mét, hướng dẫn người dân sát khuẩn tay và đeo khẩu trang khi nhận gạo. Các lực lượng chức năng cũng tổ chức phát khẩu trang cho những người không có khẩu trang và nhắc nhở người dân cần đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, việc triển khai cấp gạo đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
|
Theo ông Nguyễn Thanh Mân, thời gian tới, thành phố Kon Tum tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo số 1325-TB/TU, ngày 15/4/2020 về thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy Kon Tum về triển khai các giải pháp an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; UBND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả việc phát gạo miễn phí; huy động sự đóng góp vật chất lẫn tinh thần từ các mạnh thường quân, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để giúp đỡ cho những người dân trong thời điểm khó khăn.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mặc dù lượng gạo được nhận không nhiều, nhưng việc phát gạo miễn phí do thành phố Kon Tum triển khai kịp thời đã làm ấm lòng những mảnh đời khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vững tâm, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Hoàng Thanh