Thành phố Kon Tum: Cần xử lý nghiêm hơn việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh

03/06/2020 06:04

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cùng với chủ trương tạm ngừng các hoạt động dịch vụ không cần thiết, lực lượng trật tự đô thị thành phố Kon Tum tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh trên địa bàn. Tuy nhiên, khi dỡ bỏ giãn cách xã hội, các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường thì trên địa bàn thành phố Kon Tum lại tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Thanh Mân - Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum thừa nhận: Sau khi hết thời gian cách ly xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh dần được khôi phục, những điểm nóng vi phạm trật tự đô thị, chiếm dụng lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán trên địa bàn thành phố có dấu hiệu tái diễn. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán diễn ra trên các tuyến đường chính của thành phố như Lê Hồng Phong, Trần Phú, Bà Triệu, Trường Chinh... Đối tượng vi phạm chủ yếu là những người mua bán hàng rong, không có việc làm ổn định.

Điển hình như tại phường Thắng Lợi, hàng loạt xe bán hàng ăn, rau quả chiếm các bãi đất trống làm nơi kinh doanh, gây nên tình trạng lộn xộn, nhếch nhác, mất mỹ quan ở nhiều khu vực như chợ tạm Đào Duy Từ - Hồ Tùng Mậu, chợ tạm Bà Triệu – Trần Văn Hai…

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi cho biết: Lợi dụng những lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ không có mặt, một số người dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán. Các tổ công tác của phường phải thường xuyên tuyên truyền vận động, kết hợp với các biện pháp thu giữ hàng hóa, cưỡng chế và xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Với sự vào cuộc quyết liệt ấy đến thời điểm hiện tại, việc lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh cơ bản được ngăn chặn.

Tháo dỡ hàng quán lấn chiếm trái phép. Ảnh: HT

 

Không chỉ ở phường Thắng Lợi, tại một số phường trung tâm của thành phố, như Quyết Thắng, Quang Trung, Trường Chinh, tình trạng vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng cũng diễn ra ở một số nơi.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân, chủ trương chung của thành phố Kon Tum là tạo điều kiện tốt nhất cho người dân mưu sinh, ổn định cuộc sống sau thời gian dài chống dịch bệnh Covid-19, nhưng mọi việc phải nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép, không thể chấp nhận tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh. Vì vậy, trước tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn  bán, UBND thành phố tiến hành kiểm tra và có văn bản yêu cầu các ngành liên quan và các xã, phường tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn. Các địa phương trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý vấn đề này.

Ông Trần Anh Dũng - Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, phường Quyết Thắng tiến hành xử lý dứt điểm việc mua bán, đặt biển quảng cáo lấn chiếm không gian hè phố; kiên quyết xử lý tình trạng người dân tụ tập buôn bán, họp chợ sai quy định tại một số điểm nóng trước đây như tuyến đường Bạch Đằng, kè sông Đăk Bla, khu vực chợ Trung tâm thương mại, đường Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền... Đồng thời, phường thành lập các tổ công tác thường xuyên theo dõi để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường xung quanh trường học, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Để góp phần đảm bảo trật tự đô thị, theo kế hoạch, thời gian tới, thành phố Kon Tum tiếp tục giao Phòng Quản lý đô thị thành phố chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố các giải pháp xử lý.

Thực tế, tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn diễn ra ở một số nơi; bởi người vi phạm luôn tìm mọi cách né tránh, đối phó lực lượng chức năng. Để xử lý dứt điểm tình trạng này, các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần mạnh tay hơn nữa, có như thế mới có thể đưa trật tự đô thị đi vào nề nếp, góp phần xây dựng thành phố Kon Tum thành một đô thị xanh- sạch- đẹp và văn minh.  

Hoàng Thanh

Chuyên mục khác