Thành phố Kon Tum: 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

22/10/2019 06:01

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững chắc, 10 năm qua (2009-2019), Thành ủy, UBND thành phố Kon Tum đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực đầu tư vào việc xây dựng và từng bước hoàn thiện khu vực phòng thủ thành phố.

Trước hết, thành phố Kon Tum đặc biệt coi trọng củng cố, tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần. Trong 10 năm qua, cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn thành phố đều được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức về quốc phòng, an ninh. Nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm cho các hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đến nay, toàn thành phố có 100% xã, phường đạt vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh.

 Quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã triển khai Nghị quyết chuyên đề, UBND thành phố xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn của thành phố, có kế hoạch trong từng giai đoạn gắn với quy hoạch, kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ, tạo ra tiềm lực quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ của thành phố.

Lực lượng Dân quân tự vệ thành phố Kon Tum ra quân làm công tác huấn luyện. Ảnh: ĐN

 

Trong 10 năm qua, kinh tế thành phố có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch đúng hướng, đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất hàng hoá tập trung, đã tạo nhiều việc làm mới cho nhân dân, từ đó đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác xã hội hóa y tế, giáo dục, thể dục thể thao được quan tâm, nhiều khu vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Nhằm tiếp tục xây dựng thành phố Kon Tum thành khu vực phòng thủ “Cơ bản, liên hoàn, vững chắc trong tình hình mới”, Thành ủy, UBND thành phố luôn coi trọng công tác xây dựng lực lượng vũ trang thành phố, bảo đảm quân số theo biên chế có độ tin cậy cao. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; trực ban, trực chiến, trực phòng không, trực phòng chống lụt, bão và công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập.

Lực lượng vũ trang địa phương hàng năm đều được huấn luyện theo đúng chương trình quy định của Bộ Quốc phòng, tổ chức tập huấn, huấn luyện đúng theo phân cấp, 100% xã, phường và cơ sở tự vệ được huấn luyện, quân số huấn luyện đạt từ 90% trở lên so với tổng số dân quân tự vệ. Công tác kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng dự bị động viên trung bình hàng năm đạt 98% trở lên. Huấn luyện dự bị động viên đạt 96%, đạt 100% chỉ tiêu...  Công tác diễn tập vận hành cơ chế được chỉ đạo chặt chẽ; diễn tập chiến đấu phòng thủ hàng năm từ 25-30% tổng số xã, phường. Đến nay có 45 lượt xã, phường diễn tập đảm bảo đúng kế hoạch, đạt 100% chỉ tiêu, kết quả có trên 80% đơn vị khá và tốt.

Một buổi huấn luyện của lực lượng tự vệ thành phố Kon Tum. Ảnh: ĐN

 

Thông qua huấn luyện, diễn tập, trình độ mọi mặt của lực lượng vũ trang thành phố được nâng lên; cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể các cấp nắm được những nội dung cơ bản và vận hành cơ chế lãnh đạo tương đối phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; khả năng chỉ huy của ban chỉ huy quân sự các cấp có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Cùng với việc xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh, lực lượng công an phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức các đợt phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, tấn công các loại tội phạm, kiềm chế tệ nạn xã hội và giảm thiểu tai nạn giao thông…; tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ thôn, làng, tổ dân phố, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.       

10 năm qua, thành phố Kon Tum đã chú trọng gắn phát triển kinh tế-xã hội với củng cố thế trận quốc phòng, an ninh; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, trọng tâm là xây dựng “Thế trận lòng dân”, góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác