Thanh niên Tu Mơ Rông thi đua lập thân lập nghiệp

12/11/2019 13:11

Những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” trong đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn huyện. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều thanh niên làm kinh tế giỏi, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện cuộc vận động, các cấp Hội LHTN huyện Tu Mơ Rông chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên. Thông qua các buổi sinh hoạt hội, tổ, nhóm, qua các hoạt động tuyên truyền chính sách khởi nghiệp, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ Hội được thể hiện rõ rệt; hội viên thanh niên trên địa bàn huyện từng bước nhận thức rõ vai trò thanh niên trong xã hội, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng.

Các cấp Hội LHTN huyện Tu Mơ Rông tiến hành thành lập các mô hình câu lạc bộ, tổ đội, nhóm thanh niên. Thông qua các mô hình này đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích và hỗ trợ thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong thanh niên. Và, đến nay, trên địa bàn huyện có 273 tổ đội, nhóm thanh niên duy trì hoạt động tại 91/91 chi hội.

Đơn cử như ở xã Đăk Na, tất cả các chi hội thanh niên ở địa phương đều thành lập tổ đổi công. Các tổ đổi công phát huy được tính tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của các thanh niên trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Hội Liên hiệp thanh niên xã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần hăng hái, sức trẻ của lực lương thanh niên, như: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, đồng thời, tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất, hội viên có điều kiện kinh tế giúp đỡ các hội viên còn khó khăn cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trong xã cũng từ đó có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ thanh niên được tập hợp vào tổ chức Đoàn, Hội ngày càng cao, đạt 84%. Nhiều thanh niên đã từ bỏ rượu chè, chăm chỉ làm ăn xây dựng kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Thanh niên huyện Tu Mơ Rông tích cực lao động sản xuất, phát triển diện tích cà phê. Ảnh: VP

 

Hưởng ứng cuộc vận động thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, năm 2018, Hội LHTN xã Măng Ri tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên tham gia mô hình liên kết trồng 1,7ha sâm dây. Nhờ sự đoàn kết, thống nhất bàn bạc hướng phát triển, sau hơn 1 năm triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả bước đầu, giúp các thành viên tham gia nêu cao ý thức phát triển kinh tế gia đình bằng chính thế mạnh của địa phương.

Cùng với việc thành lập các tổ, nhóm, mô hình, các cấp Hội LHTN Tu Mơ Rông còn phối hợp hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tổ chức các hoạt động tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thanh niên làm kinh tế giỏi…

Theo thống kê từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội LHTN huyện Tu Mơ Rông phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 7 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.535 hội viên, thanh niên; tổng số vốn do thanh niên quản lý là 21,7 tỷ đồng; tuyên dương, khen thưởng 88 thanh niên làm kinh tế giỏi…

Hiện nay, nhiều thanh niên trên địa bàn Tu Mơ Rông đang tích cực tận dụng lợi thế vùng đất, mạnh dạn vay vốn đầu tư bảo tồn, phát triển các loại dược liệu quý, phát triển kinh tế gia đình.

Thanh niên Tu Mơ Rông đang tích cực phát triển cây dược liệu sâm Ngọc Linh. Ảnh: VP

 

Anh A Nhoai ở xã Măng Ri là một trong những điển hình như thế. Khi được huyện tuyên truyền trồng sâm dây, sâm Ngọc Linh để phát triển kinh tế gia đình, A Nhoai tiên phong đi vào rừng tìm hạt sâm dây mang về gieo trồng trên mảnh đất hơn 2.000m2 được UBND xã Măng Ri cấp cạnh khu căn cứ cách mạng. Vụ đầu tiên A Nhoai bán giá 100 nghìn đồng/1kg, mỗi sào ước tính đạt 5 tạ, tổng thu hơn 100 triệu đồng. Sau mùa thu hoạch đầu tiên, A Nhoai tiếp tục xin UBND xã Măng Ri mở rộng diện tích, trồng thêm sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu để bảo vệ rừng.

Anh Dương Đăng Khoa- Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Tu Mơ Rông khẳng định: Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, các cấp Hội LHTN của huyện Tu Mơ Rông làm tốt công tác định hướng, hỗ trợ các điều kiện về vốn, về kiến thức để các thanh niên vượt qua khó khăn ban đầu. Trong đó, các cấp Hội chú trọng xây dựng các tổ, nhóm, mô hình để định hướng cho thanh niên phát triển kinh tế gia đình; thực hiện tốt việc phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác nguồn vốn vay cho thanh niên; phối hợp mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho thanh niên…Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều thanh niên thoát nghèo, từng bước vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác