Thanh niên Kon Plông tình nguyện vì cộng đồng

13/04/2018 07:01

​Cùng với việc triển khai các chương trình, phong trào lớn của Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, những năm qua, đoàn viên thanh niên huyện Kon Plông đã chú trọng thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như: giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm sóc người có công, hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học…

Năm nào cũng vậy, cứ vào đợt cao điểm của Tháng thanh niên (tháng 3) và Chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện (tháng 7), chị Y Thi – một đoàn viên năng nổ của xã Pờ Ê tạm gác công việc ở rẫy vài hôm để cùng các bạn đoàn viên thanh niên địa phương tham gia xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, nhà rông văn hóa, phát quang bụi rậm các tuyến đường, vệ sinh môi trường khu dân cư…

Đoàn viên thanh niên xã Pờ Ê làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Q.Đ

 

“Mình tích cực tham gia đầy đủ các phong trào do Đoàn Thanh niên phát động, đóng góp một phần công sức để chung tay xây dựng quê hương phát triển ngày càng tốt hơn…!” – Y Thi bày tỏ.

Cũng như Y Thi, A Kiên cũng là một hội viên đầy nhiệt huyết của Hội Liên hiệp Thanh niên xã Đăk Long. Kiên nhiệt tình tham gia các hoạt động trong “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch Mùa hè xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”…, cùng với thanh niên địa phương tham gia trồng cây xanh ở các khu vực công cộng, thu gom rác thải sinh hoạt khu dân cư, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo neo đơn chăm sóc cây trồng…

“Đóng góp một phần công sức nhỏ nhoi của mình vì cuộc sống của cộng đồng hoặc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn là một việc nên làm của tuổi trẻ!” – A Kiên chia sẻ.

Anh A Hoàn - Bí thư Huyện đoàn Kon Plông cho biết: Những năm qua, các bạn đoàn viên thanh niên trong huyện luôn hưởng ứng và tích cực tham gia phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Từ năm 2012 đến nay, các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đã góp phần, tham gia xây dựng và tu sửa trên 200km đường giao thông; làm mới 86km đường liên thôn; nạo vét 372km kênh mương nội đồng; làm mới và tu sửa 35 sân bóng chuyền; đào trên 200 hố rác, 250 hố xí; xây dựng 22 vườn rau xanh tại các trường học; trồng trên 5.000 cây xanh và hơn 600m2 hoa, cỏ tại Nghĩa trang liệt sĩ, Khu tháp chuông, các nhà bia tưởng niệm, Chùa Khánh Lâm, đường phố và các nơi công cộng.

Bên cạnh đó, từ sự vận động quyên góp của các tổ chức Đoàn, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Huyện đoàn đã triển khai xây dựng và trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình có công cách mạng còn khó khăn về nhà ở; đóng góp hàng trăm ngày công lao động giúp đỡ các hộ chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh neo đơn trồng và chăm sóc các loại cây trồng, sửa chữa nhà ở, làm chuồng nuôi gia súc, nhà vệ sinh; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà (quần áo, chăn, gạo, nhu yếu phẩm) cho gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; tặng đồ dùng học tập, học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tại các xã với trên 4.000 suất quà, học bổng với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng…

Trong thời gian qua, Huyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Kon Plông đã tổ chức 10 đợt tình nguyện hiến máu với trên 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, thu được 483 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho trên 3.200 lượt người dân; tổ chức hàng chục đợt tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình, ăn ở hợp vệ sinh, hướng dẫn các em thiếu nhi, học sinh rửa tay bằng xà phòng cho trên 5.000 lượt người...

Những đóng góp của đoàn viên thanh niên đã góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, có tác động tích cực trong quá trình phấn đấu đưa Kon Plông thoát khỏi huyện nghèo trong tương lai không xa.

Quang Định

Chuyên mục khác