Thành công “kép” của ngành Giáo dục và Đào tạo

29/12/2020 13:05

Đối mặt nhiều thách thức do điều kiện khách quan không thuận lợi - nhất là dịch Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy và sự quản lý, điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, trong năm qua, ngành Giáo dục và Đào tỉnh ta nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Nhìn lại năm 2020, với những nỗ lực không mệt mỏi, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã gặt hái được nhiều thành công, góp phần thực hiện mục tiêu “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Trong năm qua, ngành Giáo dục- Đào tạo tỉnh có nhiều chỉ đạo, cách làm quyết liệt trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển giáo dục. Cụ thể, ngành kịp thời triển khai nghiêm túc, hiệu quả mục tiêu kép là vừa bảo đảm an toàn sức khoẻ của học sinh, giáo viên, vừa hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2020 và triển khai năm học 2020 - 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và mưa lũ thất thường.

Đến thời điểm này, 11.152 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và 162.666 học sinh trên địa bàn tỉnh đều an toàn trước dịch bệnh. Nhằm ứng phó dịch bệnh Covid-19 kéo dài, với phương châm tạm dừng đến trường chứ không ngừng việc học, nhiều trường học có cách làm sáng tạo, linh hoạt trong phương pháp, cách dạy mới, nhất là trong dạy học trực tuyến, góp phần hoàn thành kế hoạch cả năm học và tạo tiền đề thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong việc dạy và học.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: ĐV

 

Không chỉ vậy, năm vừa qua, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng và chất lượng. Hoạt động bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn từng bước được đổi mới; các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện cơ bản đầy đủ, kịp thời. Năm qua, tỉnh cũng tiếp tục tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tập trung đầu tư kiên cố hóa trường lớp và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia kết hợp xây dựng nông thôn mới.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa tạm lắng xuống, những tháng cuối năm 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh phải chịu ảnh hưởng nặng nề của nhiều đợt bão lũ. Tất cả các cơ sở giáo dục và học sinh buộc phải dừng hoạt động để phòng chống bão lũ. Nhiều trường học bị tốc mái, cầu cống bị nước cuốn trôi, đường đến trường nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng... Sau bão lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn trường học, khắc phục hậu quả thiên tai để sớm tổ chức dạy học trở lại.

Mặc dù trong năm 2020 dịch bệnh và thiên tai xảy ra dồn dập trong một thời gian dài, nhưng với nỗ lực của toàn ngành nên chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh vẫn không ngừng nâng cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch đúng quy trình, quy định nên đã đảm bảo an toàn cho thí sinh và người làm công tác thi. Nhờ ý thức được trước khó khăn về tình hình dịch bệnh nên học sinh và giáo viên nỗ lực cao nhất trong suốt thời gian dạy và học trước đó cũng như những ngày diễn ra kỳ thi với quyết tâm cao nhất. Kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 97,69%, tăng 6,32% so với năm 2019, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Có thể nói, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh trong năm qua tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã đạt được những kết quả quan trọng rất đáng được ghi nhận.

Ngành Giáo dục và Đào tạo vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đảm bảo chương trình dạy học. Ảnh: ĐV

 

Năm học 2020-2021 cũng là năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh lớp 1. Để đảm bảo triển khai thực hiện tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa về các trường để lựa chọn, công bố bộ sách giáo khoa mới, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cách sử dụng bộ sách; tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, giáo viên triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chính vì thế ngay từ lúc này, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh  có kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện giải pháp nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học. Tiếp tục rà soát quy hoạch và sắp xếp lại quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục hợp lý, ngày càng khoa học hơn. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới các lớp theo lộ trình; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, đồng thời giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, đẩy nhanh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Đắc Vinh

Chuyên mục khác