Thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

06/04/2023 06:27

Tình đoàn kết, hữu nghị giữa cán bộ, nhân dân tỉnh Kon Tum và tỉnh Rattanakiri, tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã được thể hiện rất rõ trong dịp Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Vương quốc Campuchia trong 2 ngày (3-4/4) vừa qua.

Trong không khí thắm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến toàn thể cán bộ và nhân dân tỉnh Rattanakiri, tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định, Việt Nam - Campuchia từ lâu đã có mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Mối quan hệ này đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng công sức và xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam và Campuchia, là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và ngài Nhem Sam Oeun - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Rattanakiri, Tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri; ngài Chiêng - Lắk, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Stung Treng, Chủ tịch HĐND tỉnh Stung Treng cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của hai Đảng, hai Nhà nước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm, chúc Tết chính quyền và nhân dân tỉnh Stung Treng. Ảnh: KN

 

Ngài Chiêng - Lắk khẳng định: Việt Nam và Campuchia có truyền thống đoàn kết lâu đời, giúp đỡ nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Nhân dân Campuchia rất biết ơn Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam đã kịp thời giúp đỡ lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng dân tộc khỏi nạn diệt chủng, khôi phục, xây dựng lại đất nước. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm tạo điều kiện cho Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã hỗ trợ đội K52 tìm kiếm, quy tập, hồi hương hơn 400 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

“Cảm ơn Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Kon Tum đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Vương quốc Campuchia; hoạt động thăm hỏi, chúc tết giữa hai tỉnh thời gian qua sẽ không ngừng thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Kon Tum đối với tỉnh Rattanakiri thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới hai tỉnh sẽ có những hợp tác phát triển hơn nữa về mọi mặt nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng” - Ngài Nhem Sam Oeun, Tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri chia sẻ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng tỉnh Rattanakiri 1 công trình phúc lợi xã hội. Ảnh: K.N

 

Tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Rattanakiri, tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) có mối quan hệ từ lâu đời. Trong thời gian qua, các tỉnh đã chủ động, tích cực đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như hoạt động thăm hỏi, trao đổi đoàn ở nhiều cấp; tỉnh Kon Tum hỗ trợ hai tỉnh, trao đổi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giáo dục - đào tạo, y tế. Tỉnh Rattanakiri đã tích cực giúp tỉnh Kon Tum tổ chức tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước an táng. Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, hai bên đã thường xuyên thông tin, trao đổi về tình hình dịch bệnh, qua đó, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch của Chính phủ và chính quyền mỗi bên.

Đoàn chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Stung Treng. Ảnh: KN

 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, lãnh đạo tỉnh Kon Tum và tỉnh Rattanakiri, tỉnh Stung Treng đều tin rằng mối quan hệ giữa các tỉnh sẽ ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa hai tỉnh Kon Tum - Rattanakiri và tỉnh Stung Treng nói riêng. Đồng thời, tỉnh Rattanakiri, tỉnh Stung Treng thống nhất cao với những đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum và Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; tiếp tục quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia hòa nhập, ổn định cuộc sống, trở thành sợi dây kết nối tình cảm giữa hai tỉnh với tỉnh Kon Tum; tiếp tục phối hợp để ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tỉnh; tỉnh Rattanakiri quan tâm đề xuất với Chính phủ Campuchia tạo điều kiện mở cửa khẩu phụ Hồ Le để nhân dân tỉnh Kon Tum và tỉnh Rattanakiri có điều kiện giao thương, phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm chỉ đạo các lực lượng phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum làm tốt công tác bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Cũng trong chuyến thăm, chúc Tết, tỉnh Kon Tum đã trao tặng tỉnh Rattanakiri 1 công trình phúc lợi xã hội trị giá 2 tỷ đồng và hỗ trợ người nghèo tỉnh Rattanakiri 500 triệu đồng; trao tặng tỉnh Stung Treng 1 công trình phúc lợi xã hội trị giá 1 tỷ đồng và hỗ trợ người nghèo tỉnh Stung Treng 500 triệu đồng. Đây là những hoạt động minh chứng cho tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước nói chung và giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Rattanakiri, tỉnh Stung Treng nói riêng.    

Khánh Ngân

Chuyên mục khác