Tặng quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

27/01/2022 09:12

Trong 5 ngày (22-27/1), Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, trao tặng hơn 4.000 suất quà đến bà con nghèo và nạn nhân chất độc da cam.
Trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại huyện Kon Plông. Ảnh: VT

 

Trao quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam tại huyện Đăk Hà. Ảnh: VT

 

Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Chùa Khánh Hưng Kon Tum và Nhóm từ thiện SOS Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) trao tặng 3.576 suất quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đoàn đã trao 641 suất tại huyện Kon Rẫy, 685 suất tại huyện Kon Plông, 250 suất tại thành phố Kon Tum, 1.400 suất tại huyện Tu Mơ Rông, 600 suất tại huyện Đăk Glei. Mỗi suất quà gồm 50 nghìn đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, trị giá 400 nghìn đồng. Tổng giá trị các phần quà hơn 1,43 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí do đơn vị vận động được, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng 220 suất quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở 4 huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Kon Plông, Ngọc Hồi. Mỗi huyện 55 suất quà, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng, tổng giá trị các phần quà là 88 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã trao 300 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ở các huyện Đăk Hà, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Kon Plông và thành phố Kon Tum. Mỗi địa phương 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng. Tổng giá trị các phần quà là 150 triệu đồng, do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ.

Văn Tùng

Chuyên mục khác