Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế

05/08/2020 13:03

Trước diễn biến phức tạp mới của dịch Covid-19, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chủ động kích hoạt và nâng cấp các biện pháp phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh với mục tiêu đảm bảo an toàn tối đa cho công tác khám, chữa bệnh của người dân và bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế…

Kể từ khi dịch bệnh tái bùng phát ở một số tỉnh, thành trong cả nước, tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn lại Ban chỉ đạo, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống giám sát, phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, tăng cường giám sát, phân luồng, sàng lọc bệnh nhân nhằm phát hiện sớm những ca mắc, những trường hợp có nghi ngờ mắc Covid-19 để thực hiện cách ly, điều trị kịp thời, tránh lây lan trong cơ sở điều trị được các cơ sở y tế đặt lên hàng đầu.

Các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vật tư, hóa chất phòng, chống dịch, sẵn sàng thu dung, điều trị khi có bệnh nhân nhiễm Covid-19 và những trường hợp nghi ngờ.

Tiêu biểu như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ khi xuất hiện ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng tại một số tỉnh giáp ranh với Kon Tum, cán bộ công nhân viên của Bệnh viện luôn trong tâm thế sẵn sàng “chống dịch như chống giặc”. Hệ thống giám sát, phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của đơn vị được kích hoạt lại với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người bệnh và các cán bộ, nhân viên y tế.

Tất cả người dân đều phải đo thân nhiệt trước khi vào thăm khám tại Bệnh viện. Ảnh: T.H 

 

Bác sĩ Lê Vũ Thức - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Bệnh viện là môi trường phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao nên việc phòng, chống dịch phải được đặt lên hàng đầu. Do đó, Bệnh viện yêu cầu tất cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trước khi vào thăm khám, điều trị, chăm sóc người bệnh phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt. Những người có thân nhiệt dưới 37,5 độ sẽ được nhân viên y tế phân loại bằng dấu đóng màu xanh; đối với bệnh nhân có thân nhiệt từ 37,5 độ trở lên sẽ được phân loại bằng dấu màu đỏ và được hướng dẫn tới khu vực nguy cơ cao để tiếp tục khám, phân loại bệnh.

Bệnh viện tổ chức lối đi riêng, khu vực phòng khám riêng cho những người bệnh có biểu hiện bệnh lý hô hấp có yếu tố dịch tễ, nếu phát hiện có biểu hiện mắc Covid-19 hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 thì sẽ được chuyển tới khi cách ly được bố trí tại Khoa Y học nhiệt đới và Khoa Lao để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng tiếp tục duy trì và siết chặt hơn quy định về chăm nuôi bệnh nhân như mỗi người bệnh chỉ được tối đa một người chăm nuôi, không thực hiện việc thăm nuôi trong thời điểm này; người nhà và người bệnh thường xuyên đeo khẩu trang trong khuôn viên Bệnh viện. Yêu cầu mọi người không tập trung đông một chỗ và phải giữ khoảng cách khi giao tiếp. Bệnh viện cũng khuyến khích việc đăng ký khám bệnh online.

Cũng theo bác sĩ Lê Vũ Thức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được Sở Y tế giao nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19 nặng nên để sẵn sàng ứng phó với các tình huống nếu có các ca bệnh nặng, Bệnh viện đã bố trí nhân lực trực và cách ly theo đúng quy định, thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn điều trị mới của Bộ Y tế cho cán bộ, nhân viên y tế. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phương tiện, trang thiết bị máy, thuốc, trang bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế và các điều kiện bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn an toàn. Ban giám đốc chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện nghiêm biện pháp tránh lây nhiễm đối với nhân viên y tế tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm. Đối với các y, bác sĩ trực tiếp chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 (nếu có) cũng được bố trí chỗ ở riêng tại bệnh viện, không tiếp xúc với các nhân viên y tế khác. Ngoài ra, việc phun khử trùng tiêu độc cũng được thực hiện thường xuyên; việc xử lý chất thải tại nơi điều trị, cách ly cho những trường hợp nhiễm/nghi nhiễm được thực hiện theo đúng quy định.

Tương tự tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà việc đón tiếp, sàng lọc, phân luồng bệnh nhân, khám bệnh cũng được thực hiện nghiêm theo đúng hướng dẫn. Tất cả những người đến khám, chữa bệnh có biểu hiện nghi ngờ hoặc tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng đều được cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19. Ngoài việc bố trí phòng khám, lối đi, khu vực cách ly riêng biệt cho bệnh nhân nghi nhiễm/nhiễm Covid-19 với các khoa, phòng điều trị khác, cán bộ, nhân viên y tế khi tiếp xúc với các đối tượng bắt buộc mang đồ bảo hộ theo đúng quy định; buồng bệnh được khử trùng thường xuyên…

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở y tế, ngoài giải pháp của ngành Y tế và trách nhiệm của các y, bác sĩ rất cần tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân khi đến khám, chữa bệnh. Mỗi người hãy nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các quy định, khuyến cáo theo hướng dẫn của nhân viên y tế để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng.

Thiên Hương

Chuyên mục khác