Sức trẻ trên vùng đất Đăk Tờ Lung

30/08/2019 13:01

Những ngày tháng 8, xã Đăk Tờ Lung (huyện Kon Rẫy) rộn ràng chào đón các chiến sĩ tình nguyện từ tỉnh Đồng Nai đến địa phương để tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh gắn với hành quân xây dựng cơ sở năm 2019. Cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên tại địa phương, các chiến sĩ tình nguyện đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa...

Những ngày diễn ra Chiến dịch Mùa hè xanh trên địa bàn, thời gian biểu của chị Y Thủy (thôn 2, xã Đăk Tờ Lung) cũng có sự thay đổi. Bởi, ngoài công việc thường xuyên hàng ngày, chị còn tranh thủ đưa con của mình là A Thuyên (7 tuổi) đến với lớp học phụ đạo miễn phí do các chiến sĩ tình nguyện đến từ tỉnh Đồng Nai mở tại xã.

“Nghe tin về các lớp học phụ đạo được tổ chức miễn phí, không chỉ có tôi, mà các gia đình khác cũng đưa con đến học. Tại đây, tôi thấy các con được dạy nhiều thứ bổ ích. Các con còn được sinh hoạt cùng nhau, tham gia các trò chơi do các đoàn viên thanh niên tổ chức. Vậy nên, thay vì để con ở nhà một mình, tôi quyết định dẫn con đến đây để học, để chơi. Tôi cảm thấy lớp học phụ đạo này rất phù hợp và thiết thực” - chị Y Thủy chia sẻ.

Đoàn viên thanh niên vẽ tranh bích họa tại Trường Tiểu học Đăk Tờ Lung. Ảnh: TT

 

Bạn Nguyễn Thị Tâm - chiến sĩ tình nguyện đoàn Đồng Nai cho biết: Trong chiến dịch Mùa hè xanh lần này, đoàn chúng em có 42 đoàn viên thanh niên đến từ Trường Đại học Đồng Nai, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông và Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, cùng sức trẻ và lòng nhiệt huyết, chúng em muốn giúp đỡ bà con nhân dân trên địa bàn xã Đăk Tờ Lung bằng các công trình và phần việc thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng địa phương. Bên cạnh đó, chúng em muốn lưu lại những ấn tượng đẹp đối với bà con và có những kỷ niệm đáng nhớ trong bản thân mỗi người.

"Cùng với các phần việc về xây dựng cơ sở, chúng em tổ chức các hoạt động hướng đến trẻ em và thanh niên trên địa bàn xuyên suốt cả chiến dịch. Điển hình như, chúng em tổ chức các lớp học phụ đạo hè mỗi ngày cho trẻ em từ lớp 1 đến lớp 5 gồm 3 môn Toán, tiếng Việt và tiếng Anh; tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên; ngoài ra còn tổ chức các hoạt động vui chơi, chiếu phim hoạt hình và sinh hoạt cộng đồng cho trẻ em trên toàn địa bàn xã…" - Tâm kể thêm.

Khởi động chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện chia thành từng nhóm thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Khi nhóm nào đã hoàn thành phần việc đề ra sẽ đi hỗ trợ những nhóm khác, để cùng nhau đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành phần việc được phân công.

Cùng với việc tổ chức lớp học phụ đạo miễn phí, các chiến sĩ tình nguyện đoàn Đồng Nai còn tổ chức trao tặng 100 chiếc áo ấm, 1.000 cuốn tập và 30 chiếc cặp cho các em nhỏ.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ tình nguyện Đồng Nai cũng mượn sân Trường Tiểu học Đăk Tờ Lung làm nơi để dựng sạp hàng bán quần áo cũ với giá 1.000 đồng/chiếc. Số tiền thu được sử dụng để nấu 2 buổi ăn sáng cho 400 trẻ em trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh trao tặng quà, động viên các ĐVTN tình nguyện tham gia chiến dịch. Ảnh: TT

 

Anh Trần Đồng - Phó Bí thư Huyện đoàn Kon Rẫy chia sẻ: Với tinh thần và sức trẻ của các bạn chiến sĩ tình nguyện từ tỉnh Đồng Nai cùng lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, các phần việc đặt ra cơ bản đều đã hoàn thành. Để đạt được kết quả như vậy, các đoàn viên thanh niên cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là điều kiện về thời tiết trên địa bàn. Có những thời điểm mưa lớn kéo dài khiến cho các phần việc tình nguyện ngoài trời đều buộc phải dừng lại; việc đi lại, hỗ trợ bà con cơ sở cũng gặp nhiều trắc trở. Cũng bởi thời tiết mưa nhiều, nên trong những ngày đầu khởi động chiến dịch, tại các lớp học phụ đạo do các chiến sĩ tình nguyện Đồng Nai tổ chức khá vắng học sinh; các bạn đã phải đi từng thôn, xóm, từng hộ gia đình có con nhỏ trên địa bàn xã để vận động phụ huynh đưa các cháu đến học tập và sinh hoạt...

Chiến dịch Mùa hè xanh gắn với hành quân xây dựng cơ sở năm 2019 tại mặt trận xã Đăk Tờ Lung kết thúc, các chiến sĩ tình nguyện đã hoàn thành các phần việc: Xây dựng 1 nhà nhân ái trên địa bàn xã, 2 sân bóng chuyền; dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, đào vét kênh mương và làm 800m hàng rào cổng ngõ…

Ngoài địa bàn xã Đăk Tờ Lung, các đoàn viên thanh niên còn xây dựng 2,5km đoạn đường thanh niên thắp sáng tại thôn 12, xã Đăk Tờ Re trị giá 30 triệu đồng…

Chị Lê Thị Trúc Mai - Trưởng đoàn thanh niên tình nguyện Đồng Nai chia sẻ: Trải qua Chiến dịch Mùa hè xanh lần này, mình cảm thấy đây là một chuyến hành trình thật sự ý nghĩa. Đúng với phương châm đoàn mình đã đặt ra từ ban đầu “đi để trải nghiệm và trưởng thành”. Với sức trẻ và lửa nhiệt huyết, mỗi thành viên trong đoàn đều cảm thấy rất vui khi được đóng góp công sức của mình để thực hiện những phần việc thiết thực giúp người dân và các em thiếu nhi trên địa bàn xã. Những phần việc, công trình thanh niên đã hoàn thành không chỉ để lại dấu ấn của đoàn tại cơ sở, mà còn để lại trong mỗi đoàn viên thanh niên những ấn tượng khó phai về một mùa hè ý nghĩa…  

Tất Thành

Chuyên mục khác