14/04/2020 13:07
Hiện nay, tại nước ta, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ở giai đoạn 3, diễn biến vẫn còn rất phức tạp. Lãnh đạo, chỉ huy và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sư đoàn 10 đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội; Công điện số 132/TK ngày 30/3/2020 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về giãn cách nơi ăn ở, huấn luyện và sinh hoạt tập trung của bộ đội. Đồng thời ban hành chỉ thị, kế hoạch điểu chỉnh ứng phó với từng cấp độ dịch và kế hoạch tiếp nhận, cách ly y tế đối với người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, người từ vùng có dịch về cách ly tại đơn vị khi có lệnh của cấp trên.
Đại tá Nguyễn Duy Đức - Phó Sư đoàn trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sư đoàn 10 cho biết: Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đơn vị đã thành lập 6 tổ, đội cơ động phòng chống dịch với đầy đủ trang bị theo quy định, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên phối hợp với y tế dự phòng các địa phương trên địa bàn đóng quân nắm tình hình diễn biến dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, không để lây lan vào đơn vị. Ở các bệnh xá và từng đơn vị, bố trí từ 3 đến 5 khu vực cách ly cho quân nhân đi công tác, đi phép từ vùng dịch trở về đơn vị, mỗi khu cách ly có 4 đến 5 giường bệnh. Sắp xếp, dồn nơi ăn, ở của bộ đội tại 4 trung đoàn thành 4 khu cách ly tập trung với 600 giường bệnh để tiếp nhận người nhập cảnh từ nước ngoài và người từ vùng dịch đến khi có yêu cầu của địa phương.
|
Các đơn vị đều thành lập chốt kiểm dịch tại cổng doanh trại, tiến hành kiểm tra thân nhiệt cho mọi quân nhân khi ra vào cổng và khách đến liên hệ công tác; bố trí nơi rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, xà phòng tại các phòng giao ban, nhà ăn, nhà bếp, phòng sinh hoạt tập trung… 100% quân nhân phải đeo khẩu trang khi tham gia huấn luyện và các hoạt động tập trung. Hằng tuần đều tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng toàn bộ doanh trại.
Quân y Quân đoàn đã cấp 30 nhiệt kế hồng ngoại, 347kg thuốc khử trùng Cloramin B, cấp 3 máy phun tự động và 34 bình phun sử dụng bơm tay cho 16 đầu mối đơn vị. Sư đoàn đã tự chủ về kinh phí bảo đảm được gần 9.000 chiếc khẩu trang cấp cho quân nhân; in gần 10.000 tờ rơi để kịp thời tuyên truyền cho bộ đội hiểu biết và có biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều đơn vị đã tự pha dung dịch nước muối để bộ đội súc miệng hằng ngày và nước tỏi nhỏ mũi trước khi đi ngủ.
Đại tá Nguyễn Văn Danh - Chủ nhiệm hậu cần Sư đoàn, Phó trưởng ban thường trực phòng, chống dịch Covid-19 Sư đoàn 10 chia sẻ thêm: Qua kiểm tra cụ thể, chi tiết thực tế, Ban chỉ đạo đánh giá nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cho đơn vị mình; bảo đảm giãn cách 2m khi huấn luyện, sinh hoạt tập trung, tổ chức cho bộ đội ăn theo ca, 4 người ngồi một mâm, mâm cách nhau 2m. Tổ chức phun thuốc khử khuẩn các phương tiện tham gia giao thông khi vào đơn vị; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ y, bác sĩ và tổ, đội làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.
Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Sư đoàn 10 đã và đang bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị và trên địa bàn đóng quân.
Duy Hùng