Sớm giải quyết tình trạng ngập nước ở thành phố Kon Tum

27/06/2023 13:09

Nhiều năm qua, tình trạng ngập nước tại thành phố Kon Tum diễn ra một cách thường xuyên hơn. Cứ xuất hiện những trận mưa lớn kéo dài là trên một số tuyến đường nội thành của thành phố lại chìm trong biển nước, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng tới bộ mặt của đô thị.

Từ tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố Kon Tum xảy ra một số trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường như Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Lê Hồng Phong ngập sâu trong nước. Tình trạng ngập phổ biến nhất là tại các đoạn giao lộ đường Phan Chu Trinh-Đoàn Thị Điểm, đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Phú; đường Lê Lợi (đoạn từ Đoàn Thị Điểm đến Phan Đình Phùng); đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Đoàn Thị Điểm đến Phan Đình Phùng); khu vực Công viên giọt nước Đăk Bla; đường Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong.

Mưa ngập đường khiến việc đi lại của người dân khó khăn. Ảnh: P.N

 

Trước tình trạng ngập nước thường xuyên diễn ra, người dân đã nhiều lần phản ánh và UBND tỉnh đã yêu cầu thành phố Kon Tum khẩn trương triển khai các giải pháp trước mắt để xử lý tình trạng ngập các tuyến đường. Tuy nhiên, tình trạng ngập nước vẫn tái diễn sau những trận mưa lớn, khiến người dân bức xúc.

Theo ông Nguyễn Văn Thủy (ở đường Trần Hưng Đạo), tình trạng ngập nước trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra. Sau mỗi cơn mưa lớn là tuyến đường lại ngập, gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh và đời sống người dân. Để tránh nước tràn vào nhà và sóng nước làm hư hỏng tài sản, nhiều gia đình phải dựng tấm chắn bằng sắt trước cửa nhưng cũng không mấy hiệu quả.

Ông Châu Kiều Anh- hộ gia đình kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đường Trần Hưng Đạo bức xúc: Cứ có mưa là đường phố thành sông. Tuyến đường ngập nước khiến việc kinh doanh của gia đình tôi bị ảnh hưởng lớn. Sau khi nước rút thì bùn đất, rác thải ngập đầy trong nhà. Nhìn cảnh đó, có ai còn dám vào hàng quán ăn uống nữa.

Theo UBND thành phố Kon Tum, tình trạng xuống cấp và quá tải đối với tuyến kênh thoát nước số 1, số 2; đặc biệt, là khả năng tiêu thoát tại vị trí cửa xả cuối tuyến kênh thoát nước số 1, số 2 bị hạn chế về khẩu độ là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập nước cục bộ mỗi khi mưa lớn. Ngoài ra, mạng lưới thoát nước mưa khu vực nội thành đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ; hệ thống tiêu thoát nước chưa hoàn chỉnh và còn nhiều hạn chế; hệ thống cơ sở hạ tầng nói chung và tiêu thoát nước nói riêng chưa đáp ứng yêu cầu.

Người dân mong sớm giải quyết tình trạng ngập úng. Ảnh: PN

 

Để hạn chế và khắc phục triệt để tình trạng ngập nước, ông Nguyễn Thanh Mân- Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết, UBND thành phố đã xây dựng phương án cải tạo, quy hoạch hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Kon Tum (trước mắt và lâu dài), trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến và đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phương án. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố tham mưu UBND thành phố các quy trình, thủ tục để sớm đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Kon Tum, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định.

Bên cạnh đó, Dự án đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành thành phố Kon Tum đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 12/7/2022. Theo đó, giai đoạn từ năm 2023-2025 sẽ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa hè tuyến đường Phan Chu Trinh đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến Đào Duy Từ; trong đó, có đoạn mương thoát nước từ đường Đoàn Thị Điểm đến Hai Bà Trưng đổ ra suối với khẩu độ lớn nhằm giải quyết tình trạng quá tải của tuyến kênh số 1 và kênh số 2 hiện nay.

Cũng theo ông Mân, hiện nay, UBND thành phố đang lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2040. Trong quá trình nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp cùng với đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá hiện trạng phát triển đô thị thành phố Kon Tum, từ đó, định hướng quy hoạch không gian đô thị cũng như quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bổ sung các giải pháp quy hoạch thoát nước mưa và phòng chống ngập úng trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, thành phố Kon Tum đang xúc tiến nguồn vốn vay của Chính phủ Phần Lan để triển khai thực hiện Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Kon Tum nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị, điều kiện thoát nước và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Quy mô dự kiến của dự án: đầu tư xây dựng hệ thống cống tự chảy và hố ga với tổng chiều dài 85km; xây dựng 6 trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải, công suất 14.000m3/ngày.đêm. Thời gian thực hiện dự án trong 4 năm (2023 - 2026). Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 814 tỷ đồng được vay từ nguồn ODA Phần Lan, trong đó, có khoảng 183 tỷ viện trợ không hoàn lại và hơn 252,2 tỷ vốn đối ứng.

Các hệ thống kênh thoát nước nêu trên được đầu tư, triển khai đồng bộ thì sẽ khắc phục triệt để tình trạng ngập nước cục bộ trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác