Sớm di dời đường dây điện 35kV để đảm bảo an toàn cho nhân dân

20/08/2020 13:02

Cử tri thôn 1A, xã Đăk La (huyện Đăk Hà) kiến nghị: Phần đất ở của một số hộ gia đình nằm giữa đường dây điện 220kV và hành lang an toàn đường bộ (Quốc lộ 14), gây khó khăn cho việc xây dựng nhà ở của nhân dân, vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét di dời hoặc nâng cao đường dây điện 220kV để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Trả lời kiến nghị của các hộ dân ở thôn 1A xã Đăk La, lãnh đạo Công ty Điện lực Kon Tum giải thích: Đường dây 220kV qua địa bàn trên, thực tế là đường dây 35kV Kon Tum-Đăk Tô (vận hành 22kV) được khởi công xây dựng từ năm 1994, hoàn thành đưa vào vận hành năm 1995. Sau khi có kiến nghị của cử tri, Công ty Điện lực Kon Tum đã cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với UBND xã Đăk La kiểm tra thực tế tại khu vực 13 hộ dân sinh sống ở thôn 1A, xã Đăk La vào cuối năm 2019.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy nhà ở và các công trình phụ trợ của các hộ dân nói trên có kết cấu mái lợp và tường bao làm bằng vật liệu không cháy, khoảng cách từ điểm cao nhất của công trình đến đường dây điện lớn hơn 3m, đảm bảo điều kiện an toàn tồn tại công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không 35kV theo Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ. Về ý kiến bồi thường, Công ty Điện lực Kon Tum đã rà soát lại hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường điện trên, thì 13 hộ có đất, hoa màu…bị ảnh hưởng khi xây dựng đường dây 35kV Kon Tum - Đăk Tô đã được bồi thường theo đúng quy định hiện hành.

Đường dây 35kV đi qua địa bàn thôn 1A xã Đăk La. Ảnh: D.L

 

Việc người dân yêu cầu di dời đường dây 35kV ra phía trước nhà dân, chạy dọc theo đường Hồ Chí Minh đến nay chưa thực hiện được. Bởi vì, hiện nay Công ty Điện lực Kon Tum đang rất khó khăn về vốn đầu tư do phải ưu tiên nguồn vốn cho các công trình trọng điểm khác nên chưa bố trí được nguồn vốn để hỗ trợ các hộ dân thực hiện di dời. Hơn nữa, việc chuyển tuyến đường dây dọc theo hành lang đường Hồ Chí Minh sẽ vi phạm hành lang an toàn đường bộ, không đủ điều kiện để được cấp giấy phép thi công đường dây 35kv trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ; đồng thời sẽ gây mất điện trên tuyến đường dây cao thế này.

Một khi không thể cấp điện cho khu vực thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà sẽ làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực trên. Việc cắt điện để di dời chỉ cho phép trong thời gian rất hạn chế; muốn thực hiện thì cùng với cắt điện là phải kết hợp với việc duy tu, sửa chữa lưới điện hàng năm…

Công ty Điện lực Kon Tum đã đề nghị UBND huyện Đăk Hà chỉ đạo UBND xã Đăk La tuyên truyền, vận động các gia đình ở thôn 1A xã Đăk La chia sẻ đối với những khó khăn, vướng mắc nêu trên. Đây là dự án phục vụ mục đích phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia và lợi ích công đồng. Trường hợp các hộ gia đình ở thôn 1A, xã Đăk La có nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây trên thì hộ gia đình tự bố trí kinh phí để thực hiện nâng cao đường dây hoặc di dời vị trí khác nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến các quy hoạch trong khu vực (được cấp có thẩm quyền hoặc chính quyền địa phương cho phép). Các hộ gia đình làm việc với Công ty Điện lực Kon Tum để được hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn theo quy định.

Tuy nhiên, nhiều người dân nơi đây vẫn còn lo lắng, đề nghị chính quyền cùng các ban, ngành và Công ty Điện lực Kon Tum sớm có kế hoạch di dời đường dây cao thế trên ra xa khu vực dân cư, để đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân.       

Dương Lê

Chuyên mục khác