Sơ kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2023

07/01/2023 11:59

Chiều 6/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2023.
Ký kết kế hoạch thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023. Ảnh: YĐ

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Thị Thu Thảo- Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Y Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Bến Tre; đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Trung ương Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tại 9 xã biên giới thuộc 4 huyện Sa Thầy, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Ia H’Drai gồm: xã Rờ Kơi, Mô Rai (huyện Sa Thầy); xã Đăk Nhoong, Đăk Plô, Đăk Long (huyện Đăk Glei); xã Đăk Dục, Sa Loong (huyện Ngọc Hồi); xã Ia Đal, Ia Tơi (huyện Ia H’Drai).

Chương trình đã huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện hoạt động hỗ trợ cho hội viên phụ nữ và người dân khu vực biên giới như: Trao tặng 11 mái ấm tình thương, 125 suất học bổng, 100 máy lọc nước, đỡ đầu cho 10 em học sinh vượt khó học giỏi từ Chương trình “Nâng bước em đến trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”; xây dựng mô hình sinh kế chăn nuôi bò, heo...  với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Qua đó, Chương trình đã giúp nâng cao đời sống vật chất, ổn định cuộc sống hội viên phụ nữ ở các xã biên giới của tỉnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo- Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong 3 năm triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Kon Tum; các cấp Hội Phụ nữ và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, bảo vệ chủ quyền, biên giới an ninh Quốc gia; với sự trợ giúp của Trung ương và Hội Liên hiệp Phụ nữ một số tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum thành lập được nhiều mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ khu vực biên giới, các mô hình mang lại hiệu quả tốt; vận động được nhiều nguồn lực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các xã biên giới. Các hoạt động của 2 tổ chức đạt hiệu quả, mang đến cho hộ hội viên phụ nữ vùng biên giới tinh thần, động lực phát triển kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình, góp phần giữ gìn an ninh biên giới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: YĐ

 

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đề nghị Bộ đội Biên phòng và các cấp Hội Phụ nữ nắm bắt ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hội nghị; các huyện biên giới quan tâm ưu tiên nguồn lực để Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bộ đội Biên phòng có điều kiện thực hiện Chương trình tại các xã nằm trong địa bàn; các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chăm lo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em DTTS sinh sống tại vùng biên giới. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo; các đơn vị đồng hành tiếp tục hỗ trợ hội viên phụ nữ vùng biên giới trong thời gian tới. 

Trao thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: YĐ

 

Tại Hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn năm 2021-2023; đồng thời, ký kết kế hoạch thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023. 

Y Đô

 

Chuyên mục khác