Sĩ quan trẻ Việt - Lào: Chung tay bảo vệ an ninh biên giới

11/07/2024 06:41

Với chủ đề “Tăng cường hợp tác, chung tay bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới”, trong 2 ngày 8-9/7, tại thành phố Kon Tum diễn ra Chương trình giao lưu tọa đàm giữa sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam với sĩ quan trẻ An ninh, Cảnh sát Lào lần thứ nhất. Chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp, khẳng định mối quan hệ Việt – Lào “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Sĩ quan trẻ 2 nước giao lưu văn nghệ với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa và tình đoàn kết, gắn bó keo sơn Việt - Lào. Ảnh: DN

 

Chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như trồng hàng cây hữu nghị thanh niên; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới; tặng 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hai bên biên giới; giao lưu thể thao; tọa đàm, triển lãm ảnh, giao lưu văn hóa, văn nghệ; tham quan văn hóa, du lịch tại tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam cho biết: Chương trình đã mang lại hiệu quả thiết thực, đội ngũ sĩ quan trẻ 2 nước có sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đoàn kết, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới về mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa Việt Nam và Lào.

“Thông qua chương trình, tuyên truyền, giáo dục về tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Su-pha-nu-vông đặt nền móng, từ đó quyết tâm giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào là biên giới kiểu mẫu của hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, vì sự no ấm, hạnh phúc của nhân dân hai nước” - Đại tá Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm.

Việt Nam và Lào có chung đường biên giới trải dài 10 tỉnh của Việt Nam và tiếp giáp với 10 tỉnh của Lào. Hai bên có 8 cặp cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu quốc gia, 18 lối mở biên giới và khu kinh tế đặc thù.

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới hai nước ổn định, hai bên phối hợp, duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào; các thỏa thuận hai bên đã ký kết, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Thiếu tá Anoulard Khamvongsa – Sĩ quan trẻ của Tổng cục An ninh Lào chia sẻ: Bản thân rất vinh dự được tham gia chương trình. Chúng tôi trao đổi với nhau về văn hóa 2 đất nước, kinh nghiệm trong công tác, đặc biệt là việc phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống các loại tội phạm khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đây cũng là dịp tăng cường thêm tình đoàn kết Lào – Việt.

Thượng úy Nguyễn Văn Quang – Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, BĐBP tỉnh Kon Tum cho hay, qua Chương trình giao lưu, bản thân nhận thấy lực lượng sĩ quan trẻ hai nước phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân 2 bên biên giới tuân thủ và thực hiện các quy chế, hiệp định giữa hai Đảng, hai Nhà nước đã ký kết; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép.

Thời gian qua, đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước luôn tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới, nhất là tội phạm ma túy, gian lận thương mại; kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh  đối với người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam và Đại tá Chăn-tha-vông Phạ-sụ-nôn, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục An ninh Lào cùng các sĩ quan trẻ 2 nước thăm cột mốc 790 và Quốc môn. Ảnh: DN

 

Chỉ tính riêng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP các tỉnh của Việt Nam đã trao đổi, nắm thông tin từ lực lượng chức năng của Lào, chủ trì, phối hợp bắt giữ 1.563 vụ/2.431 đối tượngvi phạm pháp luật; trong đó, tội phạm về ma túy 574 vụ/740 đối tượng, thu 1,575 tấn ma túy các loại; buôn lậu, gian lận thương mại 175 vụ/183 đối tượng, tạm giữ 82,7 tấn đường, 750 bao thuốc lá, 3.112,44 kg pháo, 93,57m3 gỗ, 940.000 USD, 40.000.000 kíp (tiền Lào) và nhiều loại hàng hóa khác, trị giá khoảng 1,53 tỷ đồng; mua, bán người 22 vụ/5 đối tượng, giải cứu 92 nạn nhân; vũ khí, vật liệu nổ 11 vụ/9 đối tượng, thu 5 khẩu súng các loại, 75 viên đạn, 148 kg thuốc nổ; vi phạm pháp luật khác 781 vụ/1.494 đối tượng.

Lực lượng sĩ quan trẻ hai bên phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ các hoạt động của người, phương tiện ra, vào biên giới; làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 2.401.655 người/950.808 phương tiện/2.068.864 tấn hàng. Ngoài ra, tham mưu chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa 106 cặp “Bản - Bản” dọc tuyến biên giới và đẩy mạnh mô hình kết nghĩa đồn, trạm Biên phòng và đồn, trạm Công an hai bên biên giới.

Tuổi trẻ BĐBP các tỉnh của Việt Nam đã hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 4.297 người dân nước bạn Lào với tổng số tiền 206 triệu đồng; tiếp tục duy trì Chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận đỡ đầu 73 cháu học sinh Lào, kinh phí 3,066 tỷ đồng; giúp bà con Lào thực hiện mô hình trồng chanh leo phát triển kinh tế và tặng “Vườn cây Thanh niên hữu nghị” cho lực lượng bảo vệ biên giới của Lào.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, sĩ quan trẻ 2 nước Việt – Lào tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, ngày càng đoàn kết, gắn bó hiện thực hóa hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng biên giới bình yên.

Dương Nương

Chuyên mục khác