04/10/2020 06:07
Chúng tôi gặp Đạt và Tính đúng lúc các em đang điều khiển máy vớt rác tại mương nước bên cạnh trường. Tính cho biết: “Để làm ra được chiếc máy này là cả một quá trình gian nan. Tuy nhiên, bằng niềm đam mê sáng tạo khoa học và sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo, nên sau gần 2 tháng chúng em đã chế tạo ra chiếc máy vớt rác hoạt động bằng năng lượng mặt trời”
Phạm Văn Đạt chia sẻ: “Máy vớt rác có 6 phần riêng biệt, gồm: pin năng lượng mặt trời và pin tích điện; bộ điều khiển từ xa; băng chuyền vớt rác; thùng đựng rác; mô tơ điện và bộ phận giúp máy nổi trên mặt nước. Hệ thống vớt rác được thiết kế theo hình răng cá mập nên khả năng gắp rác hiệu quả hơn và rác không bị dính vào các răng gắp.
“Máy được thiết kế với 6 mô tơ điện để điều khiển chân vịt quay, điều khiển thuyền, băng chuyền, điều khiển độ cao của băng chuyền và điều khiển thanh quật rác. Phần nguồn, chúng em dùng pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho máy hoạt động và một bộ tích điện để lưu trữ điện năng phòng khi không có ánh nắng mặt trời” - Tính nói.
|
Băng chuyền hút rác và đưa rác lên bờ được thiết kế gồm tấm alu, dây cao su, ống nhựa, tôn, thép. Bộ phận hút rác được làm hình cái phễu, có lắp thanh quật rác phía trên. Bộ phận đưa rác lên bờ được lắp những miếng tôn cắt thành hình răng cưa. Băng chuyền gom rác chạy linh hoạt nhờ hệ thống mô tơ đảo chiều.
“Bộ phận điều khiển chúng em đã tận dụng từ những chiếc điều khiển đồ chơi trẻ em không còn sử dụng. Người dùng có thể dễ dàng điều khiển từ xa cho máy tiến, lùi, rẽ trái hoặc rẽ phải và công tắc nguồn cho phép máy hoạt động. Do đó người điều khiển không phải tiếp xúc trực tiếp với rác thải” - Đạt cho biết.
Sau nhiều lần chỉnh sửa, chiếc máy vớt rác bằng năng lượng mặt trời do Đạt và Tính chế tạo không những vớt rác thành công trên ao hồ mà còn hoạt động tốt ở các kênh, rạch có mực nước 0,5m trở lên.
|
Đạt hào hứng: “Trong tương lai chúng em sẽ nghiên cứu, thiết kế máy có thể thu gom được rác thải chìm, rác trên cạn; thiết kế bánh xe để máy có thể tự đi đổ rác. Chúng em muốn chế tạo thêm chức năng phân loại rác; thêm phần mềm báo rác đầy; tích hợp các chế độ điều khiển hoạt động của hệ thống vào một bộ điều khiển để thuận tiện cho người sử dụng”.
Thầy giáo Nguyễn Trọng Uy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà cho biết: “Ban đầu Đạt và Tính chỉ nghiên cứu thiết kế chiếc máy để vớt rác dưới nước. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, được các thầy, cô hướng dẫn và động viên nên các em tiếp tục tìm tòi để làm ra chiếc máy có thể vừa vớt rác và đưa rác được lên bờ. Đây là cố gắng rất lớn của các em”
Với tính ứng dụng cao và có thể nhân rộng trong thực tiễn nhằm tiết kiệm năng lượng, để bảo vệ môi trường, sản phẩm “Máy vớt rác bằng năng lượng mặt trời” của Đạt và Tính đã đạt giải Nhì tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ 12 năm học 2019-2020, đồng thời được gửi tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ 16 (năm 2020) tại Hà Nội.
Quang Mạnh