29/07/2020 13:01
Tính riêng trong buổi sáng 24/7, đã có hơn 260 người dân làng Lung, xã Ya Xiêr được tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh bạch hầu. Trước đó 4 ngày, từ ngày 20 đến 23/7, hàng ngàn người dân của xã Hơ Moong, xã Ya Xiêr và thị trấn Sa Thầy được ngành Y tế huyện hỗ trợ tiêm miễn phí vắc xin phòng bạch hầu. Đối tượng tiêm là người từ 7 - 48 tuổi.
Có mặt tại nhà rông văn hóa làng Lung từ rất sớm, em Đoàn Thị Ái Quyên, 17 tuổi cho biết: “Mấy hôm trước, các cô ở Trạm Y tế đến nhà phát phiếu hẹn hôm nay đến nhà rông của làng tiêm bổ sung vắc xin để phòng bệnh bạch hầu nên em chở em trai đi tiêm luôn. Em thấy bà con ai có phiếu cũng đi tiêm hết, vì tiêm vắc xin để có sức đề kháng và hạn chế khả năng mắc bệnh. Mấy hôm rồi làng em không có người mắc bạch hầu chứ như làng O hay làng Chốt đều có người bị cả”.
|
Thống kê của Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy cho thấy, từ đầu năm đến nay, địa phương xuất hiện 4 ổ dịch bạch hầu với 6 trường hợp có biểu hiện bệnh, 6 trường hợp người lành mang trùng. Hiện, tất cả các ca mắc đều đã khỏe mạnh và xuất viện.
Nhằm tạo hệ miễn dịch trong cộng đồng và ngăn chặn sự bùng phát trở lại của các ổ dịch bạch hầu, trong tháng 7 và tháng 8 năm nay, huyện Sa Thầy đẩy mạnh tiêm bổ sung vắc xin phòng bạch hầu cho bà con trên toàn địa bàn. Với số lượng vắc xin được cấp, ngành Y tế huyện ưu tiên triển khai trước 2 đợt tiêm vắc xin cho 3 địa phương có ổ dịch bạch hầu là thị trấn Sa Thầy và 2 xã Hơ Moong, Ya Xiêr.
Bác sĩ chuyên khoa I Lê Khắc Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy thông tin, kết thúc đợt tiêm bổ sung vắc xin lần 1 ở 3 địa phương có ổ dịch bạch hầu, tỷ lệ tiêm chủng đạt 85 - 90%. Trong tháng 8, đợt tiêm vét, tiêm bổ sung vắc xin lần 2 sẽ diễn ra.
“Hiện nay, ngành Y tế huyện Sa Thầy đã cơ bản khống chế thành công các ổ dịch bạch hầu. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh và khu vực Tây Nguyên, do vậy, với tâm thế không chủ quan, lơ là và được sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, ngành Y tế huyện sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh bạch hầu trong cộng đồng, nhất là tập trung tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của bà con đối với căn bệnh này; tổ chức hiệu quả công tác tiêm vét, tiêm bổ sung vắc xin phòng bạch hầu cho người dân” - bác sĩ Lê Khắc Anh cho biết thêm.
Thu Trang