25/12/2019 13:01
Mấy năm trước, con đường Trường Chinh ở thôn 1 (thị trấn Sa Thầy) được đầu tư nhựa hóa, tuy nhiên chưa có vỉa hè, hệ thống cây xanh. Tháng 3/2019, thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đột phá trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, UBND huyện Sa Thầy đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tham mưu công tác quy hoạch, nâng cấp chỉnh trang tuyến đường Trường Chinh, như lát đá vỉa hè, trồng cây xanh, làm hệ thống thoát nước, kéo điện công lộ… Đến tháng 10, tất cả các hạng mục đều đã hoàn thiện, góp phần mang lại diện mạo mới thoáng đãng, xanh, đẹp và hiện đại hơn cho không gian sống của người dân. Đặc biệt, từ khi con đường được đầu tư đồng bộ, nhiều cửa hàng, cửa hiệu mới được mở ra.
Có nhà nằm trên đường Trường Chinh, anh Nguyễn Thế Vinh tâm sự, gần 10 năm qua, thu nhập của gia đình anh chủ yếu đến từ nghề làm cửa sắt-nhôm-inox. Các năm trước, mọi người chỉ biết đến cửa hàng của gia đình qua giới thiệu của người quen nên bình quân mỗi tháng, khách đặt tầm 10-12 sản phẩm tủ kính nhôm, cửa sắt các loại, sau khi trừ chi phí, gia đình có thu nhập khoảng 7-8 triệu đồng. Từ khi con đường Trường Chinh hoàn thiện, mặt tiền thoáng, tiện cho việc giao dịch, gia đình lại đặt thêm bảng hiệu, nên nhiều người biết đến, khách đến đặt hàng tăng nhiều, có lúc tăng gấp đôi như những tháng cuối năm 2019, mang về thu nhập 12-15 triệu đồng/tháng.
|
Anh Vinh cho rằng, khi thị trấn Sa Thầy đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, nhiều con đường được mở rộng, thoáng, đẹp, nhiều gia đình đã đầu tư xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa cho phù hợp, theo hướng hiện đại hơn, nên công việc sản xuất kinh doanh không riêng của gia đình anh, mà của nhiều hộ dân khác cũng thuận lợi hơn.
Bên cạnh việc nâng cấp đồng bộ hạ tầng tuyến đường Trường Chinh, huyện Sa Thầy còn đầu tư mở rộng đường Trần Hưng Đạo nối đến đường Trường Chinh; nâng cấp đường Bế Văn Đàn, đường Trần Phú và xây dựng một số tuyến đường nội thị trấn Sa Thầy với tổng chiều dài hơn 5km.
Theo lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy, việc đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường, không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn góp phần giảm lưu lượng phương tiện giao thông cho tỉnh lộ 675; đặc biệt là phục vụ cho việc quy hoạch, khai thác quỹ đất phía tây của thị trấn hiệu quả và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn cũng như huyện Sa Thầy.
Cùng với việc phát triển hạ tầng giao thông, huyện Sa Thầy đã lồng ghép, cân đối ngân sách dành gần 100 tỷ đồng để đẩy mạnh xây dựng nhiều công trình lớn đảm bảo các tiêu chuẩn phát triển đô thị, và đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng, như công trình sân vận động huyện có tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng; công trình Trung tâm Văn hóa huyện Sa Thầy với tổng mức vốn 12 tỷ đồng; Khu sinh hoạt văn hóa thể thao cộng đồng tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng.
Nói về những đổi thay ở Sa Thầy, ông Nguyễn Ngọc Hưng- một người đã có hơn 30 năm sinh sống ở thôn 4 (thị trấn Sa Thầy) nhận xét: 2 năm gần đây, tôi thấy, Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều công trình hạ tầng cho người dân hưởng lợi như đường giao thông, điện thắp sáng, thư viện, sân vận động. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương đi lên.
Triển khai thực hiện đột phá về xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị năm 2019, huyện Sa Thầy đã xây dựng một đô thị mới có không gian sống hài hòa, thân thiện; tạo điều kiện cho người dân có được cuộc sống tốt đẹp, hướng tới đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển chung.
Trần Hà