Sa Thầy: Tập trung khắc phục hậu quả bão số 9

30/10/2020 09:46

Ngay khi bão số 9 đi qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Sa Thầy nhanh chóng tiếp cận, triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại về hạ tầng kỹ thuật xã hội do bão lụt gây ra nhằm bảo đảm cho các hoạt động kinh tế- xã hội trở lại bình thường và kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Theo thông tin từ UBND huyện Sa Thầy, đến 15h30 ngày 29/10, do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn huyện đã có 29 ngôi nhà ở của người dân tại các xã Hơ Moong, Rờ Kơi, Sa Nhơn, Sa Bình, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy bị ảnh hưởng. Trong đó, có 25 ngôi nhà bị tốc mái, 2 ngôi nhà bị sập tường với tổng diện tích 20m2, 1 ngôi nhà có nguy cơ bị sập đổ và 1 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Mưa bão cũng làm 1 trụ điện cao thế ở xã Rờ Kơi bị gãy; 1 công trình đập chứa nước đang xây dựng ở xã Hơ Moong bị xói lở ở khu vực chân đập với chiều dài khoảng 7m; Quốc lộ 14C đoạn đèo Ngọc Win bị sạt lở; một số trường học bị đổ cổng trường, gãy bể khung chắn gió cầu thang (bằng nhôm kính) và tốc mái ngói.

Người dân xã Sa Nhơn chằng néo lại cây cà phê bị ngã đổ. Ảnh: ĐT

 

Trên địa bàn huyện Sa Thầy còn có 258,6ha lúa bị ngập nước, ngã đổ; 3.533 cây cao su, 4,71ha cà phê, 10,75ha mì, 14,9ha mía, 100 cây sầu riêng, 120 cây mít, 100 trụ hồ tiêu bị ngã đổ, bật gốc và 0,13ha ao cá bị vỡ.

Ông Nguyễn Hữu Thạnh- Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy cho biết, trước khi cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền, huyện Sa Thầy đã thực hiện công tác di dời 59 hộ dân ở vùng trũng, có nhà ở tạm bợ và nhà có nguy cơ sập đổ đến nơi an toàn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Ngay khi cơn bão đi qua, lực lượng xung kích ở các xã, thị trấn trên địa bàn nhanh chóng hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà; hỗ trợ di dời tài sản và vận động các hộ dân có nhà ở bị sập, có nguy cơ bị sập đến ở nhà của người thân; hỗ trợ các trường học dọn dẹp, lợp lại mái ngói và thu dọn cây xanh bị gãy đỗ trên các tuyến đường giao thông.

Đối với vị trí sạt lở tại đèo Ngọc Win, Sở Giao thông Vận tải đã cử lực lượng cùng máy móc khắc phục tạm thời, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông qua lại.

Mưa bão khiến nhiều cây trồng của người dân trên địa bàn huyện Sa Thầy bị gãy đổ. Ảnh: ĐT

 

Đối với các diện tích cây trồng bị thiệt hại, UBND các xã, thị trấn đang tích cực vận động người dân thu hoạch những diện tích lúa chín bị ngã đổ; cắt bỏ, thu dọn những cây bị gãy, bật gốc và chằng néo những cây còn khả năng sinh trưởng.

“Trong những ngày tới, lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy tiếp tục tổ chức các đoàn công tác tiến hành kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác khắc phục các thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra tại các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân”- ông Nguyễn Hữu Thạnh cho hay.

Đức Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục khác