15/11/2019 06:01
Mới đầu giờ chiều 10/11, dân làng Kon Trang Klah đã có mặt đông đủ tại nhà rông của làng để chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ già đến trẻ, ai ai cũng rạng ngời, phấn khởi đón chào ngày hội.
Già làng A Jum năm nay ngoài 60 tuổi tự hào kể: Năm nay, hội đồng già làng đã vận động dân làng góp công, góp sức lợp lại mái nhà rông, ai thấy cũng ưng cái bụng lắm. Nhìn đường làng ngõ xóm sạch sẽ, khang trang, khách qua lại trong thôn đều trầm trồ khen ngợi. Nhận thức của bà con dân làng thay đổi như thế, già mừng lắm...
Anh A Ga năm nay 39 tuổi, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Gia Lai, nhưng khi “bắt” vợ người làng Kon Trang Klah đã ở lại, cùng với vợ xây dựng tổ ấm gia đình ngay tại làng. Tâm sự với chúng tôi, A Ga cho biết: Mình thấy ở đây cuộc sống dân làng bình yên lắm. Tuy chưa giàu có gì, nhưng tình làng nghĩa xóm thật đầm ấm, nên mình quý và xin ở lại lập nghiệp cùng quê vợ. Hiện nay, cuộc sống gia đình khá đầy đủ, hai đứa con đến trường học tập chăm ngoan.
Ông A Thai - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 5 cho biết: Hiện nay, toàn thôn có 160 hộ với 637 nhân khẩu, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2019, Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các ngành, đoàn thể của xã và thôn triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến từng tổ, nhóm, hộ gia đình và toàn thể nhân dân trong thôn. Trong đó, chủ yếu vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
|
Nhờ đó, đến nay, toàn thôn đã có 166ha đất sản xuất nông nghiệp; trong đó, 28ha lúa 2 vụ đạt năng suất 12,5 tấn/năm, 20ha cao su, 80ha cà phê, 8,5ha bời lời và 17ha các loại hoa màu khác. Ngoài ra, bà con còn nuôi được 20 con trâu, 106 con bò, 15 con heo, trên 1.200 con gia cầm...; thu nhập bình quân đạt 27,8 triệu đồng/người/năm, tăng 2 triệu đồng so với năm 2018. Toàn thôn chỉ còn 32 hộ nghèo, chiếm 20,51%, giảm 3 hộ so với năm 2018 và 11 hộ cận nghèo, chiếm 7% tổng số hộ trong thôn.
Công tác vệ sinh môi trường luôn được nhân dân trong thôn tham gia tích cực. Hàng tuần, vào ngày chủ nhật, nhân dân tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà rông và xung quanh nhà ở của mình. 100% số hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm có chuồng trại; trên 90% số hộ gia đình có nhà tắm, nhà vệ sinh, hố rác, rào vườn; 100% số hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh. Cùng với việc trồng được 50 cây xanh các loại dọc theo đường làng và tại nhà rông, dân làng còn tích cực tham gia giữ gìn, bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên rừng, bảo vệ đường bê tông trong thôn…
Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thôn tổ chức 4 buổi tuyên truyền về việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, các hương ước, quy ước, quy định ứng xử của khu dân cư với 289 lượt người tham gia; vận động nhân dân tích cực phòng, chống, tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, không tàng trữ vật liệu nổ trong gia đình… Từ đầu năm đến nay, trong thôn không xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn và không để kẻ xấu từ nơi khác đến lôi kéo, kích động, xúi giục, gây mất đoàn kết trong nhân dân.
Trong thôn, 100% số trẻ trong độ tuổi được đến trường và đi học chuyên cần; bà con đã chủ động phòng, chống các dịch bệnh, giữ gìn sức khỏe; các lễ hội truyền thống của dân tộc được tổ chức an toàn, tiết kiệm, vui vẻ. Đến nay, trong thôn đã có 1 nhà rông, 1 sân bóng đá, 1 sân bóng chuyền… đảm bảo cho nhân dân sinh hoạt văn hóa và thể thao.
Trong năm 2019, toàn thôn đã có 98 hộ gia đình được UBND xã Đăk La công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 62,8% tổng số hộ gia đình trong thôn, tăng 12 hộ so với năm 2018, trong đó có 25 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liền.
Trong niềm vui của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, ông A Thai kêu gọi người dân trong thôn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam các cấp phát động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 ở làng Kon Trang Klah kéo dài cho đến khuya. Chia tay dân làng trong niềm vui bất tận, tôi nhận lời sẽ lên dự Ngày hội năm sau. “Khi ấy sẽ vui hơn, vì chắc chắn đời sống của dân làng sẽ khấm khá hơn và đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống” - già A Jum rủ rỉ nói.
Trần Văn Phúc