Quyết liệt phòng dịch bệnh nCoV ở Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

04/02/2020 13:51

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh ta chưa xuất hiện trường hợp nào bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV), nhưng trước diễn biến của bệnh ngày càng phức tạp, thực hiện phương châm “chống dịch như chống giặc”, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi) đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh vào địa bàn.

Tỉnh ta có Cửa khẩu quốc tế Bờ Y- nơi ngã ba Đông Dương, có hoạt động xuất nhập cảnh, công dân các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan và các nước trong khu vực Châu Á thường xuyên nhập cảnh qua cửa khẩu này. Vì vậy, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì việc triển khai các biện pháp phòng ngừa sẽ góp phần hạn chế và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Nhận thức rõ điều này, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa dịch bệnh nCoV.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sĩ - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Trạm đã tăng cường lực lượng tiến hành kiểm tra, kiểm soát người qua lại cửa khẩu; tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến đường tuần tra biên giới. Đồng thời, phối hợp với lực lượng y tế tại cửa khẩu kiểm tra y tế, kiểm soát người nhập cảnh vào tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra người nhập cảnh là người Trung Quốc và nước thứ 3 xuất phát từ vùng dịch Vũ Hán; hướng dẫn hành khách nhập cảnh khai tờ khai y tế, đo thân nhiệt tất cả hành khách nhập cảnh; chủ động nắm chắc tình hình, lượng người nhập cảnh nhằm phát hiện trường hợp nghi bị bệnh hô hấp cấp để có biện pháp cách ly ngay và thay đổi dây chuyền nhập cảnh.

Có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y vào sáng 3/2, phóng viên Báo Kon Tum nhận thấy mọi hoạt động xuất nhập cảnh ở đây vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên lượng người và phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu không nhiều. Một số cửa hàng buôn bán, hàng quán quanh cửa khẩu vắng bóng người, thậm chí có nhiều cửa hàng vẫn “cửa đóng then cài”. Theo quan sát của chúng tôi, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y chủ yếu là tài xế và xe công ten nơ chở hàng hóa, chỉ lèo tèo ít một ít du khách các nước nhập cảnh.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sĩ cho biết, 3 ngày gần đây, số người xuất, nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y giảm hẳn. Nếu như trước đây, bình quân mỗi ngày có khoảng gần 300 người xuất, nhập cảnh ra vào thì nay giảm còn 50%, đặc biệt là người nhập cảnh. Trong 10 ngày qua (từ ngày 23/1 đến 3/2) qua theo dõi chỉ có 2 lượt hành khách là người Trung Quốc nhập cảnh vào, là khách du lịch và đã xuất cảnh ngay trong ngày.

Cửa khẩu quốc tế Bờ y dịp này hành khách xuất nhập cảnh rất ít. Ảnh: VP

 

“Bắt đầu từ ngày 3/2, Trạm sẽ tạm dừng nhập cảnh với hành khách là người Trung Quốc, nhất là người xuất phát từ vùng dịch Vũ Hán. Còn các trường hợp hành khách ở nước khác vẫn nhập cảnh bình thường. Đơn vị phối hợp với lực lượng y tế cửa khẩu kiểm tra kỹ thân nhiệt nếu phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi nghờ của dịch bệnh sẽ tiến hành cách ly ngay” - thiếu tá Sĩ cho biết.

Đối với các y bác sĩ Khoa kiểm dịch quốc tế Bờ Y tại Cửa khẩu kịp thời triển khai các biện pháp phòng dịch từ xa, chuẩn bị sẵn phương tiện máy móc để kiểm soát dịch bệnh. Tất cả các phương tiện vào cửa khẩu đều tiến hành xử lý phun, khử trùng, tiêu độc.

Tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, chúng tôi thấy các nhân viên y tế của Khoa tiến hành dọn dẹp sạch sẽ các phòng cách ly, dán tờ áp phích về các dấu hiệu biểu hiện của bệnh, cách phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona ở khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh và toàn bộ khu vực Cửa khẩu để người dân và hành khách biết, triển khai các biện pháp phòng chống. 

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Bản - Trưởng Khoa kiểm dịch quốc tế Bờ Y cho biết: Hiện nay, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 4 máy đo thân nhiệt cầm tay sẽ kiểm tra thân nhiệt tất cả các hành khách nhập cảnh, kiểm tra các dấu hiệu, các triệu chứng về dịch bệnh; trong đó chú trọng kiểm tra kỹ hành khách đi qua vùng dịch. Chúng tôi chuẩn bị sẵn tờ khai khai báo y tế bằng 3 thứ tiếng là Việt, Anh và Trung Quốc để hành khách khai báo y tế. Từ ngày 3/2, chúng tôi triển khai khai báo y tế trước khi lực lượng biên phòng kiểm tra. Việc kiểm tra này vừa nhằm biết được hành khách đến từ vùng nào, vùng có dịch hay không có dịch để tiến hành các biện pháp kiểm tra kỹ hơn. Khi phát hiện có biểu hiện dịch bệnh chúng tôi đưa ngay sang phòng cách ly…

Phát khẩu trang y tế cho hành khách nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ảnh: VP

 

Cán bộ y tế cửa khẩu kiểm tra thân nhiệt hành khách nhập cảnh. Ảnh: VP

 

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Đình Bản, đơn vị tiến hành cung cấp tờ rơi cho hành khách biết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đẩy mạnh tuyên truyền tất cả các hành khách trên xe phải mang khẩu trang; với hành khách không có khẩu trang, đơn vị cấp miễn phí cho hành khách và hướng dẫn cách đeo khẩu trang đúng cách nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch bệnh.

Đối với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, để phòng chống dịch, các nhân viên hải quan cũng tự trang bị và đeo khẩu trang khi làm việc. Đồng thời, chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay, nước sát khuẩn, tất cả hành khách trước khi vào làm thủ tục phải rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang trong quá trình làm thủ tục. Chi cục Hải quan Cửa khẩu cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, y tế tại cửa khẩu kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người qua lại xuất, nhập cảnh ra vào khu vực nhằm làm tốt công tác phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Hy vọng, với sự chủ động triển khai các biện pháp quyết liệt của các đơn vị, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong công tác phòng dịch sẽ ngăn chặn dịch bệnh nCoV xâm nhập vào địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân...

Theo bác sĩ CK1 Nguyễn Đình Bản, hiện nay, Trung tâm y tế Ngọc Hồi đã thành lập 2 đội đáp ứng nhanh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi thành lập 2 đội phản ứng nhanh sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra…

 

Văn Phương

 

         

Chuyên mục khác