08/07/2020 13:01
Theo số liệu thống kê của ngành Y tế, tính đến ngày 7/7, toàn tỉnh có 16 ca dương tính với bệnh bạch hầu; trong đó, có 7 người bệnh (huyện Đăk Tô 2, huyện Sa Thầy 5) và 9 người lành mang trùng. Hiện, tất cả các ca dương tính với bạch hầu đang được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy và Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô.
Tại huyện Đăk Tô, hiện Trung tâm Y tế huyện đang cách ly, điều trị 2 ca bệnh bạch hầu và 3 người lành mang trùng có nghi nhiễm.
Bác sĩ Hoàng Thu Thủy - Trưởng khoa Truyền nhiễm (Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô) cho biết: Các bệnh nhân khi nhập viện với triệu chứng sốt, ho và đau họng, khám thấy amiđan sưng đỏ và có giả mạc. Ngay lập tức, Khoa Truyền nhiễm tiến hành cách ly và điều trị các bệnh nhân trên bằng thuốc kháng sinh cùng với các loại thuốc hỗ trợ khác. Hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, không sốt, không khó thở và không đau ngực.
Trong những năm gần đây, bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện Đăk Tô liên tục xảy ra và có những diễn biến phức tạp: Năm 2018, huyện ghi nhận 7 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1 trường hợp tử vong; năm 2019 có 1 trường hợp và 6 tháng đầu năm 2020 ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh. Nguyên nhân chính được xác định là trước đây người dân chưa được tiêm chủng, hoặc đã được tiêm chủng nhưng vắc xin không đảm bảo, nên không có miễn dịch trong cộng đồng.
Trước tình hình bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô đang triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: Lập danh sách cách ly đối các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh để cho uống thuốc dự phòng, cách ly tại nhà; thực hiện xử lý vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực có dịch. Đồng thời, Trung tâm Y tế huyện cùng với các địa phương tiến hành rà soát những người chưa được tiêm vắc xin đủ 3 mũi thuốc Td (vắc xin uốn ván - bạch hầu) để triển khai tiêm bổ sung; xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin trên diện rộng cho người dân.
Sa Thầy hiện đang là địa phương có số ca mắc bạch hầu cao nhất với 5 trường hợp, 6 người lành mang trùng, 3 ổ dịch đang hoạt động.
Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy cho biết: Khi phát hiện các trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, Trung tâm tiến hành khoanh vùng, điều tra những người tiếp xúc gần với người bị dương tính, khám sàng lọc, lấy máu xét nghiệm, tiến hành khử khuẩn môi trường bằng CloraminB, cấp phát thuốc cho người dân trong vùng có dịch uống để điều trị dự phòng. Công tác cách ly điều trị đối với các bệnh nhân mắc bạch hầu theo đúng quy định ngành Y tế, đó là cách ly tuyệt đối gần như “nội bất xuất, ngoại bất nhập”; những trường hợp nghi ngờ cũng được điều trị theo phác đồ của bệnh bạch hầu. Đến thời điểm này, các trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu đều có sức khoẻ ổn định.
Chính quyền các địa phương cũng tích cực phối hợp với ngành Y tế thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn, khống chế không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
|
Chẳng hạn như, tại huyện Sa Thầy, khi xảy ra dịch bệnh bạch hầu, huyện kịp thời phân công lãnh đạo trực tiếp xuống kiểm tra địa bàn, triển khai khoanh vùng, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc uống thuốc của người dân. Đồng thời, tổ chức lập chốt chặn để giám sát việc ra vào vùng có dịch của người dân; phân công cán bộ, nhóm hộ theo dõi, nắm chắc tình hình dịch bệnh và kịp thời báo cáo về UBND huyện nhằm đưa ra phương án xử lý tối ưu.
Tuy nhiên, công tác phòng, chống bệnh bạch hầu tại các địa phương đang có một số khó khăn nhất định. Đó là, do các đối tượng mắc bệnh bạch hầu ở nhóm tuổi lớn, ở thời điểm chương trình tiêm chủng mở rộng chưa triển khai đầy đủ, nên khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, người dân, trường học là rất cao. Đối tượng người lành mang trùng chưa có biểu hiện bệnh nên rất khó xác định khi chưa được xét nghiệm; các đối tượng này di chuyển nhiều nơi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan bệnh cho người khác khiến dịch bệnh có thể bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Địa bàn có ổ dịch bạch hầu đều là các vùng đồng bào DTTS, nhận thức về việc phòng chống dịch bệnh còn hạn chế; tập quán sinh hoạt tập trung, cộng đồng là môi trường thuận lợi lây lan, phát tán mầm bệnh, cũng như việc xử lý ổ dịch gặp nhiều khó khăn.
Nhằm kiểm soát tốt bệnh bạch hầu, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, trong thời gian tới, ngành Y tế tỉnh, các địa phương đang có dịch xác định một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện như: Tiếp tục khoanh vùng, giám sát chặt chẽ ổ dịch, triển khai khám sàng lọc để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh hoặc người lành mang trùng để cách ly và điều trị kịp thời; tổ chức cho người dân trong vùng ổ dịch uống thuốc điều trị dự phòng, tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường, phun xử lý ổ dịch bằng Chloramin B ngày 2 lần. Ngành Y tế sẽ tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Td cho các đối tượng 7 - 25 tuổi tại các xã có ca bệnh để tạo miễn dịch bền vững trong cộng đồng; đồng thời thực hiện tốt hoạt động tiêm vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, vì đây là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa dịch bệnh. Bên cạnh đó, công tác truyền thông phòng, chống dịch bạch hầu cho cộng đồng, tuyên truyền cho người dân tác dụng, lợi ích của tiêm chủng, đối tượng và lịch tiêm để người dân biết, chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ.
Bệnh bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, do trực khuẩn bạch hầu gây nên và lây qua đường hô hấp. Vì vậy, để ngăn chặn, dập tắt bệnh bạch hầu, cùng với sự nỗ lực của ngành chức năng và chính quyền các cấp cần có sự hợp tác, chung tay của người dân.
Thiên Hương