Quan tâm đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã

05/06/2025 06:01

Triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy đồng thời thực hiện tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ dừng hoạt động. Dù đồng tình, ủng hộ chủ trương chung, nhưng nhiều người cũng có những trăn trở, lo lắng khi nghỉ việc.

Việc các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã dừng hoạt động là thực hiện theo Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2  cấp. Kết luận 137-KL/TW nêu rõ: “Chấm dứt việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách tại cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)”.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, đến nay, tỉnh Kon Tum đã xây dựng Đề án Sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế và bố trí, thực hiện chế độ chính sách đối với CB, CC, VC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Mong chờ sớm có chế độ, chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Ảnh: S.C

 

Trước chủ trương chung, dù đồng tình, ủng hộ, nhưng nhiều người hoạt động không chuyên trách cấp xã cũng có băn khoăn, lo lắng, vì bị ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập.

Anh Mai Lê Nhật Khánh (1989) làm việc tại Văn phòng Đảng uỷ phường Thắng Lợi (thành phố Kon Tum) cho biết, khi biết tin người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ việc, anh và các thành viên trong gia đình lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì không biết rồi đây có thể tìm kiếm được việc làm mới đảm bảo trang trải cuộc sống gia đình không, trong khi tuổi đời không còn trẻ.

Dù ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường nhưng anh Khánh luôn nỗ lực, tận tâm với công việc. Ảnh: SC

 

Anh Khánh chia sẻ, năm 2013, sau khi tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn chuyên ngành Kỹ sư nông nghiệp, anh về công tác tại thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà) với công việc là cán bộ nông nghiệp kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn. Công tác tại đây được 9 năm, đầu năm 2023, anh xin nghỉ việc và xin về công tác tại Văn phòng Đảng uỷ kiêm chức danh Dân vận-Tuyên giáo phường Thắng Lợi (thành phố Kon Tum). Tuy là người hoạt động không chuyên trách cấp xã nhưng anh Khánh luôn ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, toàn tâm toàn ý với công việc.

Ông Lưu Văn Sanh- Bí thư Đảng ủy phường Thắng Lợi (thành phố Kon Tum) cho biết, hiện nay, phường Thắng Lợi có 15 người hoạt động không chuyên trách, trong đó có đến 8 người trong độ tuổi lao động trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 7 người còn lại là cán bộ hưu trí và người vừa hết tuổi lao động.

Hầu hết người hoạt động không chuyên trách ở phường đều tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao, có người đã được đưa vào quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Vì vậy, khi có thông tin sẽ phải nghỉ việc, mọi người có nhiều tâm tư, lo lắng, nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành phần việc của mình. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho cán bộ không chuyên trách- ông Lưu Văn Sanh cho hay.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, tính đến nay, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh là 1.039 người. Thực tế cho thấy, người hoạt động không chuyên trách giữ nhiều vị trí công tác có gắn bó mật thiết với cơ sở; góp phần quan trọng vào công tác dân vận, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giữ gìn an ninh trật tự; phòng, chống thiên tai; tiếp dân; tham gia các hoạt động giám sát ở cơ sở.

Có thể nói, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang rất mong chờ cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể, như tăng mức trợ cấp khi phải thôi việc để giảm bớt phần nào khó khăn về tài chính, được hỗ trợ đào tạo lại, chuyển đổi nghề, để tìm kiếm việc làm mới.

Kết luận số 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ nay đến ngày 30/6/2025, đã nêu rõ: “Khẩn trương ban hành chế độ chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”.

Mới đây nhất, tại Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị cũng yêu cầu cấp có thẩm quyền khẩn trương ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến tiêu chuẩn chức danh công chức xã, phường, đặc khu; chế độ, chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo ông Lưu Văn Sanh, giữa bộn bề công việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiện nay, việc xây dựng, ban hành chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước; kịp thời động viên, chia sẻ với người hoạt động không chuyên trách cấp xã để họ có thêm động lực, nguồn lực tài chính, để tìm kiếm cơ hội việc làm mới, sớm ổn định cuộc sống”.

Còn anh Mai Lê Nhật Khánh chia sẻ: Nghe thông tin người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ sau khi nghỉ việc, bản thân tôi cảm thấy an ủi rất nhiều. Điều mong mỏi là sớm ban hành chính sách cụ thể, nhất là mức trợ cấp hợp lý. Nếu có khoản tiền hỗ trợ này, tôi sẽ vay thêm một ít nữa, dự định mở một cửa hàng buôn bán nhỏ.  

Bên cạnh đó, qua tìm hiểu, một số người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn trẻ, được đánh giá là có năng lực, có mong muốn được chính quyền địa phương quan tâm xem xét, sắp xếp công tác tại thôn, tổ dân phố, theo tinh thần Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ). 

Sông Côn

Chuyên mục khác