Quan tâm chăm lo đời sống người lao động

01/05/2019 06:22

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và chủ trương “ở đâu có công nhân gặp khó, ở đó có tổ chức công đoàn”, thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi tắt là CNVCLĐ), đặc biệt là đối với các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Những năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ với những nhiệm vụ trọng tâm như chăm lo tiền lương, tiền thưởng; tổ chức đưa đoàn viên và người lao động về quê ăn Tết hoặc hỗ trợ tiền tàu, xe, tổ chức Tết, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động...

Đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn cho các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

 

Chia sẻ với chúng tôi, bà Trần Thị Thúy Hằng  - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Kon Tum cho hay: Thành phố có gần 5.100 CNVCLĐ, trong đó có hơn 4.700 đoàn viên. Thời gian qua, công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ luôn được các cấp công đoàn thành phố quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trên cơ sở đề xuất của LĐLĐ thành phố, LĐLĐ tỉnh đã giải quyết cho 80 nữ đoàn viên vay vốn từ Quỹ “Trợ vốn vì nữ CNVCLĐ nghèo” với số tiền gần 400 triệu đồng, giải quyết cho 5 đoàn viên vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 100 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở từ Quỹ “Mái ấm công đoàn” cho 7 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 230 triệu đồng. Từ năm 2013 đến nay, nhân dịp tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy” và “Tháng công nhân”, các cấp công đoàn thành phố đã tặng quà Tết cho gần 500 đoàn viên, CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 230 triệu đồng. Các cấp công đoàn thành phố đã hỗ trợ cho 50 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 1,245 tỷ đồng, 16 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo qua đời được phúng viếng với số tiền hơn 8 triệu đồng. Đặc biệt, các công đoàn cơ sở thường xuyên duy trì quỹ góp vốn trong lương phát triển kinh tế gia đình, đã giải quyết hơn 4.680 đoàn viên vay với số tiền là 14,265 tỷ đồng…

Qua xem xét hoàn cảnh của chị Lê Thị Hồng Liên (công tác tại UBND xã Kroong, thành phố Kon Tum) có hoàn cảnh khó khăn, vừa nuôi mẹ già vừa chăm con nhỏ, Ban điều hành Quỹ “Mái ấm công đoàn” của LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 35 triệu đồng để giúp chị xây dựng ngôi nhà mới. Cùng với số tiền hỗ trợ, chị Liên vay mượn thêm 15 triệu đồng đầu tư xây dựng căn nhà cấp 4 có diện tích sử dụng 40m2 với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

Chị Liên chia sẻ: Nếu không có sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thì không biết đến bao giờ tôi mới có nhà để ở. Mong muốn trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở để họ an tâm công tác.

Hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn cho chị Lê Thị Hồng Liên

 

Công đoàn Công ty Điện lực Kon Tum là một trong những đơn vị làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Ông Nguyễn Thế Cường - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho hay: Công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động. Mọi chế độ tiền lương, tiền thưởng, khám sức khoẻ định kỳ, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động đều được thực hiện đúng quy chế. Từ năm 2013 đến nay, Công đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, chi trợ cấp cho CNVCLĐ, đặc biệt là CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn còn vận động CNVCLĐ ủng hộ, giúp đỡ những gia đình CNVCLĐ trong đơn vị bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn với số tiền gần 400 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc thiếu niên nhi đồng, hoạt động thể thao, văn nghệ với số tiền hơn 1,45 tỷ đồng…

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tại Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên. Công ty đã đầu tư xây dựng 2 sân tennis tại cơ quan Công ty; tại Điện lực Tu Mơ Rông, Điện lực Sa Thầy mỗi đơn vị 1 sân tennis; xây dựng sân bóng chuyền tại tất cả các đơn vị, trang bị bàn bóng bàn... Các phong trào tập luyện bóng đá, bóng bàn, cầu lông, tennis hoạt động có nề nếp và được đông đảo người lao động tham gia.

Ông Nghiêm Xuân Bang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chia sẻ: Có thể nói, công đoàn các cấp đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Từ năm 2013 đến nay, các cấp công đoàn đã tặng hơn 21.300 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng tiền hơn 13 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng gần 80 “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng; giải quyết cho gần 150 lượt đoàn viên vay vốn chương trình 120 với số tiền 1,1 tỷ đồng; giải quyết cho gần 500 lượt đoàn viên vay vốn Quỹ “Vì nữ công nhân, lao động nghèo” với số tiền hơn 600 triệu đồng nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ gia đình công nhân khó khăn… Những việc làm có ý nghĩa thiết thực của các cấp công đoàn đã tạo dựng được niềm tin, trở thành “chỗ dựa vững chắc” đối với đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Cao Cường

Chuyên mục khác